Chuyên mục
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chuyến thăm mang tính biểu tượng kết nối 2 bờ Đại Tây Dương

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chuyến thăm mang tính biểu tượng kết nối 2 bờ Đại Tây Dương

Thứ năm 15/07/2021 20:45 GMT + 7

Do sắp rời nhiệm sở, chuyến thăm lần này tới Mỹ của Thủ tướng Đức Angela Merkel được cho mang tính biểu tượng nhằm kết nối lại mối quan hệ ngoại giao Đức - Mỹ vốn từng bị tổn hại dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Chỉ còn ít giờ nữa Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có các cuộc gặp quan trọng với giới lãnh đạo cấp cao Mỹ tại Nhà Trắng, trong đó cuộc gặp được chờ đợi nhất với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi của Thủ tướng Đức Angela Merkel kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chuyến thăm chính thức Mỹ lần này cũng có thể là chuyến công du lớn cuối cùng của bà trên cương vị Thủ tướng Đức trong bối cảnh nhiệm kỳ dài 16 năm của nhà lãnh đạo này sẽ khép lại sau ngày 26/9 tới.

 


Cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức được cho sẽ diễn ra nồng ấm. Ảnh: DW


Theo các nguồn tin của chính phủ Mỹ, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Merkel dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề cấp bách như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế, an ninh quốc tế, hệ thống đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, chính sách đối với Trung Quốc, vấn đề dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine dựa trên các giá trị chung của hai quốc gia.         

Do sắp rời nhiệm sở, chuyến thăm lần này tới Mỹ của bà Merkel được cho mang tính biểu tượng nhiều hơn. Thủ tướng Đức sẽ không tập trung vào các vấn đề trong dài hạn mà chỉ tập trung vào các vấn đề mang tính ngắn hạn như kêu gọi Mỹ nới lỏng chính sách hạn chế đi lại đối với người châu Âu. Đây cũng là vấn đề hai bên sẽ nhanh chóng tìm kiếm được điểm chung hơn so với các vấn đề mang tính nhạy cảm khác như chính sách đối với Trung Quốc, hệ thống đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Khác với thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden vốn coi trọng quan hệ với Đức, đặc biệt là Thủ tướng Angela Merkel nên cuộc gặp lần này giữa hai bên rất có thể sẽ diễn ra theo chiều hướng hòa hữu, cùng những cử chỉ thân thiện và lời nói ấm áp.

 


Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, quan hệ Đức - Mỹ lạnh nhạt. Ảnh: DW


Nhận định về vấn đề này, ông Peter Beyer, điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của chính phủ Đức nhấn mạnh: “Mọi người đang chờ đợi nước Mỹ mở cửa biên giới cho du khách từ khối Schenge. Những hạn chế này không chỉ làm phiền khách du lịch mà còn gây tổn hại cho các doanh nghiệp. Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại này sẽ là một cách để chính quyền Mỹ nói lời tạm biệt ngọt ngào với Thủ tướng Đức Angela Merkel”.

Với 16 năm trên cương vị Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel giành được sự nổi tiếng và được xem là nhân vật chính trị ổn định và đáng nể trong các vấn đề đối ngoại. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, không phải ngẫu nhiên mà nhiều quan chức đối ngoại Mỹ đều cho rằng người họ có thể nói chuyện về châu Âu một cách thẳng thắn không ai khác ngoài nhà lãnh đạo Đức.

Với vị thế của mình, chuyến thăm Mỹ lần này và cuộc gặp gỡ sắp tới giữa bà với Tổng thống Mỹ Joe Biden được nhận định không những góp phần hàn gắn lại mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương vốn rạn vỡ nhiều dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc cho người kế nhiệm và viết nên cái kết đẹp cho sự nghiệp chính trị 16 năm của Thủ tướng Đức./.

 

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.