Chuyên mục
Mỹ cảnh báo Trung Quốc không đơn phương hành động về vấn đề Đài Loan
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không đơn phương hành động về vấn đề Đài Loan

Chủ nhật 31/10/2021 22:06 GMT + 7

Khi gặp người đồng cấp Trung Quốc ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington phản đối các hành động của Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan.


Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ông Blinken khẳng định Washington phản đối hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng quanh eo biển Đài Loan của Bắc Kinh, Reuters dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Gần đây, Đài Bắc đánh giá việc Trung Quốc đại lục tăng cường tập trận trong vùng nhận diện phòng không (AIDZ) quanh hòn đảo là hành động quấy rối quân sự từ Bắc Kinh.

Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí chính và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của đảo Đài Loan.

Washington từ lâu theo đuổi chính sách "mơ hồ chiến lược" về khả năng can thiệp quân sự để bảo vệ đảo Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc đại lục tấn công.

Gần đây, Tổng thống Joe Biden từng cho biết sẽ bảo vệ hòn đảo nếu cần thiết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Washington không thay đổi chính sách "một Trung Quốc" liên quan đến đảo Đài Loan.

 


Ông Blinken gặp ông Vương Nghị bên thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome (Italy). Ảnh: Reuters.


Theo quan chức chính quyền Mỹ, Washington muốn giải quyết các bất đồng nảy sinh từ cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc một cách có trách nhiệm. Hai bên thừa nhận việc duy trì đường dây liên lạc đóng vai trò rất quan trọng.

Hai ngoại trưởng của Mỹ và Trung Quốc không thảo luận về vụ thử vũ khí siêu thanh gần đây của Bắc Kinh trong cuộc gặp.

Cũng tại cuộc gặp ngày 31/10, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có cùng lợi ích, gồm các vấn đề "Triều Tiên, Myanmar, Iran, Afghanistan và cuộc khủng hoảng khí hậu".

Riêng về vấn đề khí hậu, ông Blinken lưu ý cuộc gặp G20 sẽ được tiếp nối bởi Hội nghị thượng đỉnh COP26 của Liên Hợp Quốc tại Scotland. Ngoại trưởng Mỹ nói Washington trông đợi Trung Quốc, với vị thế một cường quốc có trách nhiệm trên thế giới, sẽ hạn chế phát thải khí nhà kính.


Phạm Ân

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.