Chuyên mục
Vụ lãnh đạo phe đối lập Nga nghi bị đầu độc: Không tìm thấy chất độc trong người

Vụ lãnh đạo phe đối lập Nga nghi bị đầu độc: Không tìm thấy chất độc trong người

Thứ bảy 22/08/2020 17:46 GMT + 7

Bác sĩ bệnh viện Số 1 ở thành phố Omsk (vùng Siberia, Nga), ông Anatoly Kalinichenko ngày 21-8 thông báo các bác sĩ không tìm thấy chất độc nào trong máu và nước tiểu của chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny.

 

 
Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny. Ảnh: AP


Bị đầu độc hay do ngộ độc rượu?

Ông Alexey Navalny, nhà đối lập nổi tiếng người Nga hôm 20-8 đã ngã gục trên máy bay khi đang trên đường từ thành phố Tomsk ở vùng Siberia đi thủ đô Moscow. Tình huống buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Omsk và ông Navalny được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện chính trị gia đối lập này đang hôn mê, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và thở máy.

Bác sĩ bệnh viện Số 1 ở thành phố Omsk, ông Anatoly Kalinichenko ngày 21-8 thông báo các bác sĩ không tìm thấy chất độc nào trong máu và nước tiểu của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny. Ông Kalinichenko nói việc đầu độc vẫn không bị loại trừ nhưng các bác sĩ không tin vào khả năng này. Ông Kalinichenko cho hay đã có kết quả chẩn đoán đầy đủ và đã chuyển thông tin cho gia đình ông Navalny nhưng không thể công bố vào lúc này.

Người phát ngôn của ông Navalny, bà Kira Yarmysh tin rằng ông Navalny đã bị "đầu độc cố ý". "Chúng tôi cho rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng thứ gì đó trộn vào trà của ông ấy. Đó là thứ duy nhất ông  uống sáng nay. Các bác sĩ nói chất độc ngấm nhanh vì trà ấm", bà Yarmysh nhấn mạnh. Trong khi đó, hãng hàng không S7 thực hiện chuyến bay cho biết ông Navalny không ăn uống gì trên máy bay. Tuy nhiên nhiều cơ quan thông tấn báo chí chính thống của Nga cho biết ông Navalny bị ngộ độc do uống rượu nặng trong đêm trước chuyến bay.

Báo MKRU tại Moscow dẫn nguồn tin của họ nói ông Navalny đã uống rượu lậu trước chuyến bay. Bà Yarrmish cho rằng đó là sự bôi nhọ ông Navalny. Hãng thông tấn TASS cho biết chính quyền Nga không cho rằng ông Navalny bị âm mưu ám sát. Điện Kremlin hy vọng vị luật sư "mau chóng bình phục". Phát ngôn viên củaTổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov hôm 20-8 cam kết, Điện Kremlin sẽ điều tra nếu tìm thấy dấu vết đầu độc ông Navalny.

Một nhân chứng trên cùng chuyến bay với ông Navalny đã tiết lộ những gì xảy ra trên máy bay. Sputnik dẫn lời nhân chứng Pavel Lebedev cho biết, khi máy bay tăng độ cao, nhà hoạt động chính trị Navalny đã vào nhà vệ sinh và không quay lại trong một thời gian khá lâu. "Tôi cứ tưởng ông ấy đã trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi đã bật tai nghe và viết nhạc. Đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đó đã xảy ra, tôi tháo tai nghe và được biết chúng tôi đang hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk. Tôi tưởng ai đó bị bệnh, tôi quay đầu lại thì thấy Navalny đang nằm trên sàn”, Lebedev nói.

Trên Instagram, Lebedev cho biết đã nhìn thấy Navalny ngồi trong một quán cà-phê ở sân bay với bạn bè của mình, và "uống thứ gì đó, có lẽ là trà". Trước đó, cũng có thông tin cho rằng trước khi lên máy bay, Navalny đã uống trà trong quán cà-phê Viennese coffeehouse ở sân bay. Quản lý của quán cà-phê cho biết anh ta đang hợp tác với một cuộc điều tra để xác minh các tình huống xung quanh vụ việc.

Đức đề nghị đưa ông Navalny đến điều trị ở Berlin

Một tổ chức phi chính phủ của Đức đã điều máy bay cấp cứu đi đón nhà hoạt động chính trị đối lập Navalny sang Đức điều trị. Theo Đài DW (Đức), người đứng đầu tổ chức nhân quyền Đức Cinema For Peace Foundation, xác nhận ông Navalny sẽ được đưa tới Bệnh viện Berlin Charite để điều trị. Sáng 21-8, chiếc máy bay cấp cứu đi đón ông Navalny đã cất cánh từ Nuremberg (Đức) tới thành phố Omsk (Nga), thành phố cách thủ đô Moscow khoảng 2.200km về phía đông. "Nếu ông Navalny lo sợ về việc vận chuyển sáng hôm sau, máy bay sẽ ngay lập tức bay tới Berlin. Vợ ông ấy sẽ đi cùng", tổ chức này cho biết.

Tuy nhiên, bác sĩ trưởng bệnh viện Số 1 ở thành phố Omsk, ông Alexander Murakhovsky cho biết cần giải quyết nhiều vấn đề pháp lý trước khi giao ông Navalny cho các bác sĩ Châu Âu. Ông Murakhovsky cũng cho biết các bác sĩ hàng đầu từ Moscow đã được điều đến để chữa trị cho ông Navalny. Trong khi đó, các bác sĩ cho rằng tình hình sức khỏe của chính trị gia đối lập hiện vẫn không ổn định, đồng thời khuyến cáo không nên chuyển đi vào lúc này.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas sau đó cũng khẳng định việc Đức ủng hộ lời đề nghị đưa ông Navalny đến điều trị tại một bệnh viện ở Berlin, nhưng cho biết ông không có quyền đánh giá xem liệu nhà hoạt động này có đủ sức khỏe để vận chuyển hay không. Trước đó Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, nếu được yêu cầu trợ giúp, Berlin sẵn sàng hỗ trợ y tế và bệnh viện tốt nhất để điều trị cho ông Navalny.

Cần điều tra

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 20-8, Thủ tướng Angela Merkel nói Đức yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến việc chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny đột nhiên bị ốm. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Merkel cho biết, những thông tin mà bà có được cho đến nay về tình trạng của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny dường như không khả quan, vấn đề quan trọng hiện nay là cần nhanh chóng làm rõ các tình tiết đằng sau vụ việc này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẵn sàng dành cho chính trị gia Alexei Navalny mọi sự hỗ trợ cần thiết, kể cả việc cấp cơ chế tị nạn cho ông tại nước này. Pháp sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh tật của ông Navalny.

Trả lời phỏng vấn Fox News, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, giới chức Mỹ quan ngại về tình trạng sức khỏe của nhân vật đối lập Nga Navalny. Cố vấn O'Brien cho biết: "Vấn đề rất đáng lo ngại và nếu Nga đứng đằng sau vụ việc này... thì chúng tôi đang nghĩ đến việc ứng phó với Nga như thế nào trong thời gian tới".


AN BÌNH

Nguồn: cadn.com.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.