Chuyên mục
Đối lập Nga tố bị đầu độc, Điện Kremlin nói gì?

Đối lập Nga tố bị đầu độc, Điện Kremlin nói gì?

Thứ sáu 21/08/2020 06:44 GMT + 7

Nhà hoạt động đối lập Nga đang trong tình trạng nguy kịch, Điện Kremlin nói sẽ dựa vào tình hình để điều tra.

Thông tấn TASS đưa tin, Cơ quan y tế vùng Omsk của Nga khẳng định, các bác sĩ đã tổ chức các cuộc tư vấn y tế từ xa với các trung tâm y tế hàng đầu của liên bang để xác định chiến lược điều trị đối với ông Alexei Navalny - nhà hoạt động đối lập Nga, luôn dẫn đầu các cuộc biểu tình tại Thủ đô Moscow, cựu ứng viên tranh cử Tổng thống Nga.

 

Bệnh viện Nga đang dốc sức chữa trị cho ông Navalny.


Theo đó, Cơ quan Y tế vùng Omsk cho biết, ông Navalny được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.

"Tất cả các cuộc điều tra cần thiết đã được tiến hành ngay lập tức và Alexei đã được nối vào máy thở. Các bác sĩ cho rằng, tình trạng hiện tại của ông ấy là nghiêm trọng nhưng đã ổn định" - thông báo trên VKontakte cho thấy.

"Các nhà nghiên cứu nội khoa và sinh lý học thần kinh từ Trung tâm Phẫu thuật và Y tế Quốc gia Pirogov và Trung tâm Nghiên cứu Y tế Quốc gia Burdenko về Phẫu thuật Thần kinh sẽ đến Omsk vào ngày mai để tổ chức một cuộc hội chẩn" - tuyên bố cho biết thêm.

Theo bác sĩ tại khoa cấp cứu tại Bệnh viện nơi ông Navalny được điều trị sau khi xuống sân bay là Anatoly Kalinichenko cho biết họ hiện đang điều trị triệu chứng bệnh và chưa thể xác định rõ là ngộ độc hay không.

Trước đó, phát ngôn viên của ông Navalny, bà Kira Yarmysh cho rằng, ông Navalny đã chỉ uống một tách trà trước khi lên máy bay và nghi ngờ trà này đã có độc. Ông Navalny cảm thấy "không khỏe" giữa chuyến bay và máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

 

Các nhân viên từ quán cà phê Tomsk nơi ông Alexei Navalny uống trà trước khi bay đến Moscow nói với các cảnh sát điều tra rằng không biết gì về việc người đàn ông bị nghi là ngộ độc.

Một nguồn tin từ thực thi pháp luật nói với TASS rằng, cảnh sát đã tới làm việc với nhân viên của một số quán cà phê nhưng họ khẳng định không biết gì về chuyện một khách hàng bị ngộ độc sau khi rời quán. Một số người còn không biết ông Alexei Navalny đã từng ngồi ở quán.

Nguồn tin cho biết, khi nhà hoạt động Navalny nhập viện, chẩn đoán sơ bộ là "ngộ độc cấp tính với thuốc an thần", ông lưu ý.

Nguồn tin không loại trừ khả năng Navalny đã tự ý ăn phải thứ gì đó và các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đang không xem xét đến tình huống mà ông Navalny có thể đã bị cố tình đầu độc.

Trước các thông tin được báo chí phản ánh, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, cơ quan thực thi pháp luật Nga sẽ mở cuộc điều tra nếu các bác sĩ xác nhận ông Alexei Navalny bị ngộ độc.

"Đầu tiên, chúng ta cần đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng sẽ giúp các bác sĩ xác định điều gì đã gây ra tình trạng này, điều gì đã khiến anh ấy [Navalny] bất tỉnh. Sau đó, liệu có xảy ra ngộ độc hay không. Nếu cơ quan thực thi pháp luật đưa ra quyết định khác, sẽ có một cuộc điều tra" - người phát ngôn cho biết.

 

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS


Ông Peskov từ chối bình luận về báo cáo của một số nhân viên thực thi pháp luật đến bệnh viện nơi Navalny hiện đang điều trị. Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có được thông báo về vụ việc hay không, ông Peskov lưu ý rằng "tình hình chung được mô tả trên các phương tiện truyền thông và hoàn toàn có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, nhà lãnh đạo Nga".

Ông Peskov lưu ý rằng tình hình vụ việc cho đến nay là minh bạch, "các bác sĩ thường xuyên thông báo cho mọi người về những gì họ đang làm, về tình trạng của bệnh nhân."

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có coi tình huống đầu độc có thể xảy ra với Navalny là một trường hợp đặc biệt do thái độ chỉ trích của chính trị gia đối lập đối với chính phủ hiện tại hay không, ông Peskov đã nói rằng "Chính phủ hiện tại có nhiều người chỉ trích", cụ thể là các công dân Nga.

Ông nhấn mạnh: "Tất nhiên, nếu tính mạng của một công dân Nga đang bị đe dọa, thì tình hình sẽ nghiêm trọng. Các bác sĩ đang làm mọi thứ cần phải làm, các bác sĩ giỏi nhất ở Omsk đang tham gia" - ông Peskov cũng cho biết thêm, các nhân viên y tế tại Omsk "đang sử dụng các kỹ thuật y tế từ xa và tổ chức các cuộc tư vấn với các chuyên gia từ Moscow."

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm: “Chúng tôi chắc chắn mong muốn ông ấy hồi phục nhanh chóng, giống như bất kỳ công dân nào khác của đất nước chúng tôi."

Nếu Điện Kremlin hoặc Bộ Y tế Nga nhận được yêu cầu chuyển Navalny đến một bệnh viện nước ngoài thì việc này sẽ được xem xét kịp thời, người phát ngôn của Tổng thống Putin nhấn mạnh.

 

Huy Vũ

Nguồn: baodatviet.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.