Chuyên mục
Ra mắt cuốn sách ''70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga''

Ra mắt cuốn sách ''70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga''

Thứ bảy 06/03/2021 05:14 GMT + 7

Ngày 5/3, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam - Nga”, do Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh biên soạn.

Cuốn sách được giới thiệu nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước(30/01/1950 - 30/01/2020). Buổi giới thiệu sách là dịp để các đại biểu tham dự cùng nhau ôn lại những thành tựu đáng tự hào trong quan hệ giữa hai nước và vững tin hướng tới tương lai.



Cuốn sách "70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga" được trưng bày tại lễ ra mắt.


Tham dự lễ ra mắt cuốn sách “70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga” có đông đảo đại diện các cơ quan quản lý, giới chuyên gia, các nhà Việt Nam học, đại diện các hội đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Nga và Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh chia sẻ, trong tâm khảm của biết bao thế hệ người dân hai nước Việt Nam và Liên Xô (trước đây), LB Nga (ngày nay) luôn khắc ghi những tình cảm tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đó là sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong những năm tháng chiến tranh gian khổ của nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay. Từ lâu, Đại sứ đã ước mong, bằng cách nào đó, góp phần mình lan tỏa những tình cảm đặc biệt giữa hai quốc gia qua những hình ảnh chân thực, sống động. Và trên cương vị công tác của mình tại Nga, Đại sứ đã có cơ hội để thực hiện.



Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh ký tặng sách.


Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ: “Cuốn sách này ra đời vào dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam-LB Nga chính là thể hiện tình cảm quý mến, lòng kính trọng của tôi đối với người dân và lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp và phát triển, đóng góp cho mối quan hệ Việt Nam-LB Nga. Có thể nói là có rất nhiều khó khăn, từ việc tìm kiếm tư liệu, nguồn ảnh, từ việc xác định thông tin, biên tập cả tiếng Nga, tiếng Việt, nhưng mà ở đâu và bất kỳ lúc nào, khi tôi hỏi bạn bè của mình và những người quen biết, thì mọi người rất sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ. Đấy là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất đối với tôi”. 



Đại sứ Ngô Đức Mạnh tặng sách cho ông K.Kosachev, chủ tịch Uỷ ban của Hội đồng LB Nga về quan hệ quốc tế.


Đại sứ Ngô Đức Mạnh trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo, các cơ quan lưu trữ, cơ quan thông tấn báo chí, các cá nhân và bạn bè ở Việt Nam và LB Nga đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tư liệu, góp ý để tác giả hoàn thành công trình tâm huyết này.



Lễ ra mắt cuốn sách "70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam - Nga".


Ấn phẩm “70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam -Nga” có thể coi như bộ bách khoa toàn thư trình bày đầy đủ nhất lịch sử quan hệ Việt -Nga từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với những hình ảnh minh họa sinh động. Sách gồm năm phần: Giới thiệu khái quát về Việt Nam, LB Nga; hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-LB Nga; quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1950-1990; quan hệ Việt Nam-LB Nga giai đoạn 1991-2011 và giai đoạn từ năm 2012 đến nay.

 


Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ.


Trong cuốn sách, hơn 700 hình ảnh và tư liệu được sắp xếp theo các sự kiện đối ngoại và hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học, ngoại giao nhân dân... Sách còn gồm nhiều ý kiến, hồi tưởng của các vị lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, các nhân chứng và bài viết, bình luận của tác giả với nhiều thông tin, số liệu cụ thể.

Ông V.Buyanov-chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt cho rằng, cuốn sách sẽ hấp dẫn với mọi đối tượng:“Sách được viết bằng tiếng Nga và tiếng Việt, minh họa bằng nhiều bức ảnh mà các độc giả Nga và Việt Nam chưa biết. Nó bao gồm tất cả giai đoạn từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến tình hình quan hệ hiện nay giữa Nga và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, cuốn sách không chỉ bổ ích cho các sinh viên, mà cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam và Nga, cũng như cho những người dân bình thường của hai nước quan tâm đến mối quan hệ đã trải qua 70 năm”.

 


Ông Genady Bezdetko - Vụ trưởng Vụ Châu Á 3-Bộ Ngoại giao Nga phát biểu.


Ông Đỗ Xuân Hoàng, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, khẳng định: “Việc ra đời cuốn sách này là minh chứng cho sự nỗ lực của tác giả cuốn sách cũng như cộng đồng, những người đã hỗ trợ cho cuốn sách để một lần nữa khẳng định rằng, Việt Nam đánh giá cao và có cách tiếp cận thủy chung trong mối quan hệ với Liên bang Nga”.

 

Ông Đỗ Xuân Hoàng-chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga trả lời.


Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, ông Genady Bezdetko - Vụ trưởng Vụ Châu Á 3 -Bộ Ngoại giao Nga đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh và những người đã tham gia hỗ trợ trong biên soạn và xuất bản cuốn sách. Ông khẳng định, đây là sự đóng góp có ý nghĩa và quan trọng vào củng cố mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước. Ông cũng nhắc nhớ rằng, ngày 1/3 vừa qua là tròn 20 năm Nga và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Cũng như những năm trước đây, Nga sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

 

Ông V.Buyanov - chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt trả lời phỏng vấn.


70 năm trước, ngày 30/1/1950, Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ của Liên Xô đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ngày nay, hai nước LB Nga và Việt Nam tiếp tục hợp tác song phương cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực, phối hợp tích cực trên trường quốc tế. LB Nga và Việt Nam quyết tâm tiếp tục xây dựng quan hệ trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và tôn trọng lợi ích của nhau./.


Anh Tú - Văn Thường (VOV-Moscow)

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.