Chuyên mục
Các sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Nga năm 2020

Các sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Nga năm 2020

Thứ tư 30/12/2020 09:03 GMT + 7

Năm 2020, Việt Nam và LB Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020) và tiếp tục tổ chức Năm Chéo Việt Nam - LB Nga (2019-2020). Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trước thềm Năm mới 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã bình chọn 7 sự kiện nổi bật nhất trong quan hệ hai nước năm 2020.

1. Việt Nam và LB Nga kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950- 30/1/2020)


Nhân dịp này, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi điện mừng, khẳng định mối quan hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt – Nga chính là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai nước quyết tâm gìn giữ và phát huy, là tiền đề đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.


Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng phu nhân và những người bạn Nga tại Lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga. (Nguồn: TTXVN)


Tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga và chiêu đãi trọng thể bạn bè Nga và bạn bè quốc tế. Tại buổi họp báo tổ chức trước thềm sự kiện, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã gặp gỡ báo chí và thông tin về thành tích cũng như các hướng phát triển quan hệ Việt - Nga trong nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2020, Lãnh đạo hai nước có các cuộc điện đàm trao đổi về hợp tác quan hệ hai bên, về các vấn đề quốc tế cũng như các kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các kênh Đảng, Quốc hội, các diễn đàn đa phương với nhiều cơ chế đối thoại và hợp tác.

2. Lễ đặt phiến đá tại vị trí dựng tượng Bác Hồ ở thành phố Saint-Peterburg


Ngày 8/10, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố Saint Petersburg tổ chức trọng thể lễ đặt phiến đá xác định địa điểm dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là vị trí đắc địa, với diện tích rộng gần 4.000 m2, mặt chính hướng về phía Đông, về Việt Nam tại nơi giao nhau giữa con phố mang tên "Hồ Chí Minh" và đại lộ "Khai sáng", thuộc khu vực sầm uất của quận Vyborgsky, thành phố Saint Petersburg.

 


Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở St. Petersburg, LB Nga ngày 8/10. (Nguồn: TTXVN)


Tham dự sự kiện, về phía Nga có đại diện chính quyền Trung ương - ông Konstantin Kosachev – Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hội đồng liên bang (Thượng viện LB Nga), lãnh đạo TP Saint Petersburg – ông Phó Thống đốc thành phố Saint Petersburg N.Bondarenko, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Saint Petersburg E.Grigoriev. Đại sứ Ngô Đức Mạnh, các lãnh đạo phòng, ban của Đại sứ quán, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng cùng đông đảo bạn bè Nga và người dân thành phố đã đến tham dự.

Quyết định dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại "thủ đô phương Bắc" nơi cách đây gần thế kỷ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến với nước Nga Xô viết, của chính quyền thành phố Saint Petersburg là minh chứng cho tình cảm nồng hậu và sự kính trọng sâu sắc của người dân Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tôn kính của người dân xứ sở Bạch dương đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, cũng là minh chứng của mối quan hệ hữu nghị hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa hai nước và với thành phố Saint Petersburg nói riêng.

3. Cuộc chiến chống Covid-19 và tinh thần hỗ trợ, tương thân, tương ái Việt - Nga


Đại dịch Covid-19 bùng phát gây ra những hệ lụy chưa từng có đối với thế giới, trong đó có Việt Nam và LB Nga. Vượt qua những khó khăn chưa từng có, hai nước đã có những hỗ trợ tích cực, kịp thời dành cho nhau trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

 


Bài viết về hoạt động tặng khẩu trang của cộng đồng người Việt trên báo Nga.


Phong trào quyên góp ủng hộ khẩu trang, các thiết bị y tế đã được tổ chức rộng khắp với sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, địa phương ở Việt Nam để gửi tặng nhân dân Nga.

LB Nga cũng cung cấp cho Việt Nam thuốc, phòng xét nghiệm lưu động, hàng trăm nghìn bộ kít xét nghiệm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng chống và hợp tác trong ứng dụng vacxin phòng chống Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao LB Nga Maria Zakharova đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam vì đã cung cấp trợ giúp nhân đạo cho LB Nga trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

4. Hợp tác quốc phòng ngày càng được tăng cường và phát triển


Nổi bật là chuyến thăm Nga của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (tháng 2/2020) và lần đầu tiên, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 từ ngày 15/8-5/9 đoạt Huy chương Vàng trong cuộc thi “Xe tăng hành tiến”.

Tại kỳ hội thao năm nay, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam với số lượng đông nhất từ trước đến nay, gần 200 chiến sĩ và ở 11 nội dung, giành được nhiều thành tích xuất sắc, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam đoạt Huy chương Vàng của bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”, các đội tuyển Công binh, Cứu hộ cứu nạn cũng xuất sắc khi bảo vệ thành công Huy chương Đồng.

 


Đội tuyển công binh Quân đội nhân dân Việt Nam trên bục nhận Huy chương Đồng tại Army Games, ngày 30/8. (Nguồn: QĐND)


Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Army Games, nhưng đội tuyển Thông tin liên lạc đã xuất sắc xếp thứ 3, giành Huy chương Đồng cuộc thi Bộ đội thông tin “Kỹ năng thuần thục”. Cùng với những màn tranh tài kịch tính, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật.

5. Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Nga đạt kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid-19 và suy thoái toàn cầu

Trong 10 tháng năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm 2020, Đại sứ quán đã hỗ trợ kết nối cho trên 200 doanh nghiệp Việt - Nga tổ chức diễn đàn trực tuyến nhằm trao đổi thông tin và cơ hội hợp tác.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt – Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa hai ủy ban vào tháng 11/2020 nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

 


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga, ngày 11/11. (Nguồn: VGP)

 
6. Ngoại giao trực tuyến và các cuộc họp, cuộc gặp gỡ, hội thảo… online


Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các nước đóng cửa biên giới, các hình thức ngoại giao truyền thống được hỗ trợ bằng những hình thức ngoại giao trực tuyến. Các cuộc họp quan trọng đã diễn ra như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về Covid-19 đã được tổ chức trong Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các bên. Đại sứ quán đã chủ trì, phối hợp với nhiều đối tác Nga để tổ chức hàng loạt hội thảo, hội nghị trực tuyến để tăng cường quan hệ Việt Nam – Nga trong năm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về ứng phó Covid-19. (Ảnh: Tuấn Anh)


7. Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow hoàn thành xuất sắc năm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Moscow (AMC)

Đây là lần đầu tiên năm Chủ tịch AMC kéo dài 1 năm (các nhiệm kỳ Chủ tịch trước diễn ra trong 6 tháng). Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, dưới sự chủ trì của Đại sứ Ngô Đức Mạnh, AMC đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động tăng cường kết nối giữa các Đại sứ quán ASEAN ở Moscow và giữa ASEAN với Nga.

Nổi bật là đón và làm việc với Tổng Thư ký ASEAN thăm Nga vào tháng 2/2020, gửi thư chúc mừng Ngoại trưởng Lavrov nhân Ngày ASEAN, tháng 8/2020; chủ trì nhiều cuộc họp AMC nhằm trao đổi thông tin và cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm về việc phòng chống Covid-19 tại LB.

 


Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Moscow (AMC) chủ trì cuộc họp AMC ngày 31/7 tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga.


Tại cuộc họp tổng kết đánh giá các hoạt động của AMC trong năm 2020, các đại sứ ASEAN đều phát biểu, đánh giá cao nỗ lực và sáng tạo của ĐSQ trong việc kết nối và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để dẫn dắt thực hiện thành công chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ Chủ tịch AMC 2020.

 

Một số hình ảnh nổi bật khác trong quan hệ Việt Nam - Nga năm 2020

 

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến thăm Đại sứ quán Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức LB Nga.

 

Tặng khẩu trang cho thành phố Saint Petersburg.

 

Cuộc họp Uỷ ban điều phối Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga - một trong số hàng loạt hội nghị, hội thảo được tổ chức online.


Сác Đại sứ ASEAN ở Mockva [AMC] chụp ảnh kỷ niệm tại một cuộc họp ở ĐSQ Việt Nam.

 

QT.

Nguồn: baoquocte.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.