Chuyên mục
Global Hawk bị EW Nga áp chế khi bay gần biên giới

Global Hawk bị EW Nga áp chế khi bay gần biên giới

Thứ sáu 16/07/2021 11:35 GMT + 7

Theo truyền thông Nga, một chiếc RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã bị hệ thống EW Krasukha-4 của Nga áp chế khi bay gần biên giới.

Tờ Avia dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, chiếc UAV Mỹ xuất phát từ căn cứ bên bờ Địa Trung Hải, bay vào Biển Đen và tiếp cận biên giới Nga một cách nguy hiểm từ phía Donbass (Ukraine). Theo hình ảnh được trang Flightradar24 công bố có thể thấy rõ đường bay của máy bay không người lái Mỹ.

 

Đường bay của chiếc RQ-4B Global Hawk.


Tuy nhiên theo lập luận của Không quân Mỹ, chuyến bay của Global Hawk chỉ để theo dõi tình hình trên các lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng Donesk (DPR) và Lugansk (LPR) nhằm chuyển thông tin cho Lực lượng vũ trang Ukraine chứ không có mục đích gì khác.

Trong khi đó, hình ảnh khác lại cho thấy rõ ràng rằng một vùng chết đã được quan sát thấy ở khu vực Donbass. Mặc dù tín hiệu nguy hiểm không được phát trên không, không loại trừ khả năng tại thời điểm đó máy bay không người lái đã bị điều khiển bởi trung tâm điều hành.

Báo Nga cho biết, thực tế là máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện một hành động khiêu khích vào cuối nhiệm vụ do thám, rõ ràng phía Mỹ nhận thức được là Nga sẽ ngăn chặn hành động như vậy, tuy nhiên hành động này vẫn diễn ra.

"Ngay khi phát hiện bị áp chế ở mức độ nhẹ kiểu cảnh cáo từ phía Nga, chiếc UAV Mỹ đã đổi hướng bay và quay lại nơi xuất phát bên bờ Địa Trung Hải", báo Nga cho biết.

Tổ hợp Krasukha-4 là trạm dải tần rộng gây nhiễu âm thanh mạnh, module đa năng đặt trên mặt đất gây nhiễu dùng để bảo vệ các công trình cố định chống đài radar trên máy bay chỉ huy, điều khiển và quản lý chiến trường E-8C (Mỹ), chống đài radar trên máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay không người lái loại Global Hawk hay Predator và đài radar trên vệ tinh trinh sát Lakross.

Krasukha-4 là một biến thể hiện đại hóa của hệ thống tác chiến điện tử Krasuha-2. Krasukha-4 đã trải qua các bài kiểm tra nhà nước vào năm 2009, tuy nhiên cho tới tháng 2 và tháng 4/2012, bốn bộ đầu tiên mới được đưa vào hoạt động trong quân đội Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, Quân đội Nga mới được trang bị không quá 20 tổ hợp Krasukha-4.

Theo Tướng Nikolai Kolesov của quân đội Nga, Krasukha-4 có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không và trong trường hợp cần thiết nó có thể tạo nhiễu để làm rối loạn hệ thống tác chiến của đối phương.
Đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của Krasukha-4 chưa được tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, bán kính hoạt động của hệ thống vượt quá 300 km.

Về cấu tạo, tổ hợp Krasukha-4 gồm hai ăng-ten, một ăng-ten phát tín hiệu và một ăng-ten thu tín hiệu. Giá đỡ của ăng-ten được gắn chặt vào khung và được đặt trên khung gầm xe bánh hơi 4 trục KAMAZ. Đặc biệt, hệ thống Krasukha-4 có khả năng làm việc tin cậy trong điều kiện nhiệt độ từ -50 độ C đến +50 độ C.


Tuấn Vũ

Nguồn: trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.