Chuyên mục
Học giả Trung Quốc: Ông Tô Lâm phán đoán chính xác 3 “căn bệnh” của thời đại

Học giả Trung Quốc: Ông Tô Lâm phán đoán chính xác 3 “căn bệnh” của thời đại

Thứ ba 02/06/2026 16:27 GMT + 7
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La cho thấy vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

© Hoàng Thống Nhất

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đứng về phía lẽ phải của lịch sử


Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Toàn cầu và châu Á - Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc khẳng định trên TTXVN rằng bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự sáng suốt và trí tuệ ngoại giao của Việt Nam.


Theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, thế giới hiện nay đang đối mặt với tình trạng bất ổn và hỗn loạn gia tăng, trong khi sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương và bá quyền đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với quản trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã “đứng về phía lẽ phải của lịch sử”, chỉ ra ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra những giải pháp mang tính xây dựng của Việt Nam.

Như Sputnik đề cập, khi phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập ba cuộc khủng hoảng toàn cầu gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.


Theo GS. Hứa, việc nhận diện đúng những thách thức này có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với quá trình xây dựng một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, bình đẳng hơn. Đáng chú ý, học giả Trung Quốc cũng cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đứng ở vị trí tiên phong của thời đại khi đưa ra những đánh giá chính xác về ba “căn bệnh” lớn của thế giới hiện nay.


Giáo sư Hứa Lợi Bình nhấn mạnh bài phát biểu không chỉ thể hiện sự cân bằng trong tư duy đối ngoại của Việt Nam mà còn cung cấp một giải pháp thực tiễn cho các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương trong ứng phó với các cuộc khủng hoảng hiện nay.


Đánh giá ý nghĩa của những thông điệp được nêu trong bài phát biểu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, ông cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh các nguyên tắc đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế - những yếu tố có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc quản lý hiệu quả các vấn đề địa chính trị và cạnh tranh chiến lược hiện nay.


Theo ông, việc đề cao đối thoại đồng nghĩa với giải quyết khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các chuẩn mực cơ bản của khu vực và quốc tế. Việc nhấn mạnh hợp tác thể hiện nỗ lực mở rộng lợi ích chung, thúc đẩy cùng có lợi và là con đường đúng đắn để các quốc gia cùng chung sống hòa bình. Trong khi đó, tôn trọng luật pháp quốc tế đồng nghĩa với việc giải quyết các vấn đề trên cơ sở bình đẳng giữa mọi quốc gia, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, phù hợp với tinh thần của Hiến chương Liên hợp quốc.


Vị thế đã khác của Việt Nam


Không chỉ nhận được đánh giá tích cực từ giới học giả Trung Quốc, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới nghiên cứu và truyền thông quốc tế.


Nhiều học giả quốc tế cho rằng bài phát biểu cho thấy Việt Nam đang tự tin định vị mình ở một vị thế cao hơn trước đây, với khả năng đóng góp tích cực vào việc định hình môi trường an ninh khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận định đây là điểm nhấn của Đối thoại Shangri-La năm nay, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tình hình thế giới, những thách thức hiện nay cũng như các kiến nghị, đề xuất quan trọng của Việt Nam, đồng thời nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ dư luận trong và ngoài khu vực.


New York Times nhận xét Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định cần gắn liền với phát triển kinh tế, bởi “sự 'tròng trành' về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược”. Tờ báo Mỹ cho rằng bài phát biểu đánh dấu một nấc thang mới trong nỗ lực của Việt Nam nhằm thể hiện tâm thế tự tin và tạo dựng những điều kiện cần thiết cho “kỷ nguyên vươn mình”.


Reuters đánh giá bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những sự kiện được chú ý nhất tại Đối thoại Shangri-La năm nay. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng ba cuộc khủng hoảng trên đang hội tụ rõ nét tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đề xuất sáu định hướng nhằm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có khả năng giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.


“Hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới, và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.


Trong khi đó, báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong nhắc lại ba cuộc khủng hoảng mà lãnh đạo Việt Nam đề cập và dẫn lại nhận định:


“Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á - Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải”.

Tờ Nikkei của Nhật Bản cho rằng thông điệp tại Shangri-La đã làm nổi bật vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam đối với an ninh khu vực. Dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), Nikkei nhận định:


“Bài phát biểu đã thể hiện Việt Nam là một nhân tố ổn định và là một cường quốc tầm trung đang lên, sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực”.
Business Times của Singapore nhận xét:


“Ông Tô Lâm đã trình bày tầm nhìn về trật tự khu vực trước hàng trăm đại biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, một sự thể hiện hiếm hoi các định hướng chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam trước khán giả quốc tế gồm các quan chức quốc phòng và nhà ngoại giao”.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.