Chuyên mục
Thổ Nhĩ Kỳ 'tháo khoán' các cửa khẩu tới châu Âu cho người di cư

Thổ Nhĩ Kỳ 'tháo khoán' các cửa khẩu tới châu Âu cho người di cư

Chủ nhật 01/03/2020 13:33 GMT + 7

Trong ngày 1/3 đã có thêm 2.000 người di cư tới khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau khi chính quyền Ankara quyết định mở các cửa khẩu tới châu Âu, với lý do nước này không còn đủ sức để đối phó với làn sóng người di cư tràn sang từ Syria.


Người di cư tập trung tại khu vực Pazarkule, Edirne, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo phóng viên của hãng tin AFP (Pháp), khoảng 2.000 người, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ, từ Istanbul đã tới khu vực biên giới với Hy Lạp, họ băng qua một cánh đồng để hướng tới cửa khẩu Pazarkule. Trong số những người di cư có cả người Afghanistan, Syria và Iraq.

Trước đó, hàng nghìn người cũng đã có mặt ở khu vực này và trải qua một đêm dưới thời tiết giá lạnh. Nhiều người phải đốt lửa để sửa ấm. Một nhóm người di cư đã ném đá vào chiếc xe của cảnh sát Hy Lạp tại phía bên kia biên giới do chính quyền Hy Lạp không cho những người này tiến vào lãnh thổ của mình.

Việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan quyết định mở cửa biên giới cho người di cư tràn sang châu Âu được xem như một cách gây áp lực với chính phủ các nước châu Âu về cuộc xung đột đang leo thang ở tỉnh Idlib của Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các tay súng phiến quân chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al Assad. Hàng chục binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng tại miền Bắc Syria hồi tuần trước sau khi quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch tấn công những khu vực còn lại chưa giải phóng ở Idlib.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành các vụ tấn công trả đũa quân Chính phủ Syria, khiến tình hình khu vực càng trở nên căng thẳng, kéo theo hàng trăm nghìn người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Ky, 76.358 người di cư đã rời Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp vào sáng 1/3 qua tỉnh Edirne, nơi có cửa khẩu Pazarkule. Chính quyền địa phương tại tỉnh Edirne hiện chưa thể xác nhận con số trên.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tối 29/2 cho biết khoảng 13.000 người di cư đã tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Người đứng đầu IOM tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Lado Gvilava cho biết số lượng người di cư di chuyển qua Edirne để đến biên giới tăng lên trong ngày khi các phương tiện như xe hơi, taxi và xe buýt đến từ Istanbul.

Ông Gvilava cho biết IOM đang phân phối thực phẩm và các nguồn cung cấp cơ bản khác, nhưng nhiệt độ xuống thấp gần như đóng băng. Ông bày tỏ lo ngại trước những người di cư dễ bị tổn thương trong điều kiện thời tiết hiện nay.

 

Thanh Bình

Nguồn: baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.