Chuyên mục
Quân nhân xả súng máy, nhiều người tử vong ở trung tâm thương mại Thái
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Quân nhân xả súng máy, nhiều người tử vong ở trung tâm thương mại Thái

Thứ bảy 08/02/2020 16:42 GMT + 7

Vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm thương mại ở phía đông bắc Thái Lan. Thông tin ban đầu cho biết có nhiều thương vong.

 


Quân nhân Thái xả súng máy, người dân bỏ xe chạy trốn. Trung sĩ Jakkrapanth Thomma bắn chết sĩ quan chỉ huy và 2 người khác tại doanh trại trước khi lái xe Humvee đến trung tâm thương mại xả súng bừa bãi vào cao tốc và người mua sắm.

 

Cảnh sát Thái Lan ngày 8/2 cho biết vụ xả súng xảy ra tại thành phố Nakhon Ratchasima, phía đông bắc nước này.

Có thể đã có nhiều người tử vong tại trung tâm thương mại. Hung thủ được cho là một quân nhân.


Người mua sắm tại trung tâm thương mại Thái Lan hoảng loạn bỏ chạy khi hung thủ nổ súng. Ảnh chụp màn hình.


Theo một số nhân chứng, hung thủ lái xe vào trung tâm thương mại trước khi xả súng máy vào đám đông. Hung thủ được cho là đã bỏ chạy khỏi hiện trường và đang bị truy đuổi, theo Reuters.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Nakhon Ratchasima bước đầu xác nhận có nhiều người bị thương trong vụ xả súng ở trung tâm thương mại Terminal 21. Trong khi đó, Khaosod cho biết có ít nhất 12 người chết.


Hung thủ vụ xả súng, Jakkrapanth Thomma, cập nhật diễn biến trên mạng xã hội. Ảnh: Khaosod.


Cảnh sát xác minh đối tượng là Jakkrapanth Thomma, mang hàm trung sĩ.

Hung thủ trộm một xe địa hình Humvee từ căn cứ rồi chạy đến bãi xe trung tâm thương mại xả súng. Đối tượng sau đó tiếp tục vào bên trong tòa nhà, tấn công người bán hàng.

Theo Bangkok Post, ngoài sát hại dân thường, Jakkrapanth còn xả súng bắn chết một sĩ quan chỉ huy và hai quân nhân khác trong doanh trại.

Jakkrapanth còn đăng tải trên mạng xã hội một số hình ảnh và video vụ tấn công của mình, thường xuyên cập nhật diễn biến.

Trong một đoạn video, Jakkrapanth cho biết mình "hiện đã mệt" và "không thể cử động nổi ngón tay". Hung thủ xuất hiện với nón cối và quân phục.

Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân tử vong có một lái xe ôm, một tài xế taxi, một học sinh và một số người bán hàng.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Jakkrapanth bắn bừa cả vào tuyến đường bên cạnh trung tâm thương mại.


Nhân viên quầy bán cà phê trong trung tâm thương mại Terminal 21 trốn trong bếp. Ảnh: Viral Press.


Hình ảnh hiện trường chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người nằm bất động, máu chảy trên nền đất bên ngoài trung tâm thương mại. Nhiều nhân chứng nhìn thấy một vụ nổ.

Cảnh sát cho biết có thể một thùng ga bị bắn trúng nhưng không thể xác nhận đây là vụ nổ có chủ đích, theo Metro.

Cảnh sát vẫn đang truy lùng hung thủ. Một số chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đối tượng tiến lên lầu 4 của tòa nhà và bắt giữ con tin.


Tài khoản Facebook của hung thủ Jakkrapanth Thomma được gỡ không lâu sau vụ tấn công. Ảnh: Bangkok Post.


Động cơ của hung thủ vẫn chưa được làm rõ. Trước vụ tấn công, y đăng tải nhiều thông điệp thể hiện tâm lý bất ổn và bất mãn xã hội.

"Chúng làm giàu nhờ tham nhũng và lợi dụng người khác. Chúng nghĩ có thể mang tiền xuống địa ngục được sao", Jakkrapanth viết trong một đăng tải cùng ngày trước khi tấn công trung tâm thương mại.


Vụ xả súng xảy ra tại thành phố Nakhon Ratchasima, cách Bangkok 250 km về phía đông bắc. Bản đồ: BBC.


Trung tướng Thanya Kriatisarn, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, cho biết cảnh sát và quân đội đang truy lùng đối tượng. Sĩ quan chỉ huy thiệt mạng được xác nhận là thượng tá Anantharot Krasae.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Krissana Pattanacharoen xác nhận lực lượng phối hợp giữa cảnh sát và quân đội đang truy lùng và tìm cách vô hiệu hóa đối tượng.

Một nhóm cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan đang được điều động bằng trực thăng đến thành phố Nakhon Ratchasima.

 

Thanh Danh

Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.