Chuyên mục
Thứ trưởng Nga kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam hiểu Nga từ sớm, để thành đối tác tin cậy trong tương lai

Thứ trưởng Nga kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam hiểu Nga từ sớm, để thành đối tác tin cậy trong tương lai

Thứ sáu 22/05/2026 16:35 GMT + 7
Trong bối cảnh hợp tác giáo dục Nga - Việt tiếp tục mở rộng, Thứ trưởng Bộ KH&GD Nga bày tỏ kỳ vọng, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ sớm tiếp cận giáo dục Nga để trở thành những đối tác tin cậy trong tương lai. Thông điệp này được Thứ trưởng chia sẻ với Sputnik tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga tại Hà Nội.

© Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

 

Cụ thể hóa Năm hợp tác chéo Khoa học - Giáo dục hai nước


Hơn 60 trường đại học Nga và Việt Nam đã tham gia Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3 tại Hà Nội vào chiều ngày 22/5, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai quốc gia.


Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga tổ chức, diễn ra tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, quy tụ đông đảo lãnh đạo các cơ sở giáo dục, nhà khoa học và chuyên gia hai nước.



Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3 tại Hà Nội.
© Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt Nam


Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Chủ tịch Phân ban Việt Nam cho hay, Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga là một diễn đàn quan trọng, kết nối các cơ sở giáo dục của hai bên, hiện thực hóa, cụ thể hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng giữa hai nước.


Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Chủ tịch Phân ban Việt Nam phát biểu

chào mừng Hội nghị. © Ảnh : Đại sứ quán Nga tại Việt Nam


“Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, các Nhà lãnh đạo đã nhiều lần khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về giáo dục - đào tạo, nhất là trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như quốc phòng - an ninh, văn hóa - nghệ thuật hàn lâm, thể dục - thể thao, các ngành khoa học cơ bản, năng lượng hạt nhân”, Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam nhấn mạnh.


Trong video phát biểu, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cũng chia sẻ, hợp tác khoa học và giáo dục Nga - Việt có lịch sử hơn 100 năm và gắn bó chặt chẽ với tiến trình hình thành nước Việt Nam độc lập, sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia cũng như những trường phái khoa học đầu tiên.

 

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu qua video.
© Sputnik / Ha Linh


“Đây là một hướng hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường lòng tin và gắn kết quan hệ song phương. Trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, giáo dục và thanh niên luôn là lĩnh vực được ưu tiên. Đến nay, hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 500 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học và tổ chức khoa học; khoảng 3.000 công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Nga”, Phó Thủ tướng Nga cho hay.

Sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao cho thấy giáo dục đại học tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm trong hợp tác Việt Nam - Nga, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực và kết nối khoa học - công nghệ.

Bên lề sự kiện, chia sẻ với Sputnik, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky cho biết, Hội nghị này là một trong những hoạt động trọng điểm của Năm hợp tác chéo Khoa học và Giáo dục đại học giữa hai nước.


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky tại

Hội nghị. © Sputnik / Ha Linh


Ở cấp độ liên chính phủ, trong những năm gần đây, hai nước đã đạt được những bước tiến đáng kể nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương.


““Hai nước chúng ta đã đạt được thỏa thuận về công nhận tương đương bằng cấp giáo dục đại học, đồng thời ký kết hiệp định liên Chính phủ quy định số lượng học bổng mà Nga dành cho công dân Việt Nam theo học miễn phí tại các trường đại học của Nga. Chúng tôi cũng đang phát triển hoạt động của Trung tâm tiếng Nga mang tên A.X. Pushkin tại Hà Nội, được thành lập nhằm thúc đẩy tiếng Nga tại khu vực Đông Nam Á và chuẩn bị cho các thí sinh Việt Nam đủ điều kiện theo học tại những trường đại học hàng đầu của Nga. Đối với các trường đại học của chúng tôi, Hội nghị khai mạc hôm nay là cơ hội tốt để giới thiệu về trường cũng như những lợi thế của việc học tập tại Nga. <…> Chúng tôi mong muốn đào tạo những thế hệ thanh niên Việt Nam sớm hiểu về nước Nga, để trong tương lai trở thành những đối tác tin cậy và những người bạn thân thiết của chúng tôi”, Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky nói với Sputnik.

Chuyển giao tri thức trong kỷ nguyên số


Đồng thời, Hội nghị cũng phản ánh xu hướng mới trong hợp tác Nga - Việt: lấy khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm.


Lãnh đạo ngành giáo dục hai nước nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối trực tiếp giữa các trường đại học trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và cần nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực khoa học- công nghệ.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn cho biết, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt.

Trước những biến chuyển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh, hợp tác quốc tế, đặc biệt trong giáo dục và đào tạo, ngày càng trở nên cần thiết.


“Liên bang Nga đã khẳng định vai trò là một trung tâm khoa học, công nghệ và giáo dục hàng đầu thế giới. Sự tương đồng về nhu cầu phát triển và tính bổ trợ về thế mạnh giữa hai nền giáo dục mở ra dư địa hợp tác hết sức to lớn để hai bên nâng tầm hợp tác giáo dục đại học sang giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hợp tác thực chất, chiều sâu, hiệu quả và cùng kiến tạo giá trị”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.


Hội nghị lần này không chỉ nhằm duy trì cơ chế đối thoại giữa các trường đại học mà còn tập trung cụ thể hóa các định hướng hợp tác bằng những chương trình hành động thực chất hơn, từ đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đến trao đổi học thuật và công nhận tín chỉ.

Không chỉ là diễn đàn đối thoại, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hợp tác giáo dục đại học Nga - Việt bước vào giai đoạn mới. Hiện hai nước đã có hơn 150 thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, trải rộng từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học giả đến công nhận tín chỉ. Liên bang Nga cũng duy trì khoảng 1.000 suất học bổng mỗi năm dành cho công dân Việt Nam, tập trung ở các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, năng lượng, khoa học cơ bản và y dược.


Đào tạo tiếng Nga để tiếp cận công nghệ mũi nhọn


Trọng tâm hội nghị là lễ ký kết Quy chế hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga.


Lễ ký kết Quy chế hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin giữa Bộ GD&ĐT

Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga. © Sputnik / Ha Linh


Việc củng cố Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin không chỉ nhằm phát triển giảng dạy tiếng Nga mà còn tạo nền tảng ngôn ngữ để sinh viên, nhà nghiên cứu Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với công nghệ, phòng thí nghiệm và tri thức khoa học của Nga.


“Trong thời gian tới, trên cơ sở hiệp định giữa hai nước và định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin dự kiến sẽ tăng cường kết nối với các trường kỹ thuật, y dược, công nghệ, năng lượng của Việt Nam; đồng thời phối hợp với phía Nga xây dựng các chương trình tiếng Nga phục vụ học tập, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, cũng như chuẩn bị đội ngũ giáo viên và học liệu phù hợp với xu hướng đào tạo mới. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước, Trung tâm có thể đóng góp quan trọng trong việc đưa tri thức, khoa học - công nghệ của Liên bang Nga đến gần hơn với Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quá trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm theo hướng hai chiều”, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin chia sẻ với Sputnik.

Gần 50 thỏa thuận được ký kết


Nhân dịp này, các trường đại học Nga - Việt ký gần 50 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục hai nước trong khuôn khổ Hội nghị lần này.

Hội nghị lần thứ 3 được xem là bước tiếp nối quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, sau Hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam năm 2019 và lần thứ hai tổ chức tại Đại học MGU năm 2024.


Sau Hội nghị Hiệu trưởng, “Ngày hội Giáo dục đại học Liên bang Nga” sẽ diễn ra ngày 23/5, nơi sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận trực tiếp thông tin học bổng, chương trình đào tạo và cơ hội nghiên cứu tại Nga, nhằm hiện thực hóa các cam kết trên bàn nghị sự.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.