Chuyên mục
Ông Putin: Nga không muốn gây thêm căng thẳng tại Biển Đen

Ông Putin: Nga không muốn gây thêm căng thẳng tại Biển Đen

Thứ bảy 13/11/2021 17:22 GMT + 7

Trong tuyên bố đưa ra hôm 13/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, NATO đang sử dụng không quân chiến lược thách thức Nga tại Biển Đen và Địa Trung Hải.

 
Trong thời gian qua, khối quân sự NATO với nhiều máy bay và tàu chiến đã đẩy mạnh hoạt động trên khắp Địa Trung Hải và Biển Đen. Đặc biệt, các cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga là một thách thức nguy hiểm vì khối này đang sử dụng lực lượng không quân chiến lược của mình.

"Bây giờ, Mỹ và các đồng minh NATO của họ tăng cường các cuộc tập trận đột xuất tại Biển Đen. Không chỉ một nhóm tàu hùng mạnh, mà cả hàng không và hàng không chiến lược cũng thường xuất hiện", Tổng thống Putin nói.

 

Hạm đội Biển Đen Nga tập trận với tên lửa bờ mạnh nhất của mình.


Ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm: "Bộ Quốc phòng của chúng tôi cũng đã đề xuất tổ chức các cuộc tập trận ngoài kế hoạch của mình trong khu vực. Nhưng tôi tin rằng điều này là không phù hợp và không cần thiết phải leo thang thêm tình hình ở đó".

Tổng thống Putin cũng bác bỏ thông tin phương Tây đưa ra về việc Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine, đó là 'chủ nghĩa báo động thuần túy' và nhấn mạnh rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Donbass.

Tuyên bố của tổng thống được đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh tiến hành các cuộc tập trận gần vùng biển của Nga. Trước đó, chiến hạm USS Mount Whitney của Hạm đội 6 Mỹ đã xâm nhập Biển Đen và Nga đã theo dõi nhiều chuyến bay do thám của NATO gần Crimea.

Nhận định về căng thẳng tại Biển Đen, chuyên gia quân sự Mỹ Mark Episkopos cho rằng, nếu xảy ra một cuộc đối đầu với Nga, Mỹ và NATO sẽ thất bại bởi những lợi thế mà Moscow đang có.

Theo chuyên gia Mỹ, sau khi sáp nhập Crimea năm 2014, Nga liên tiếp nâng cấp và trang bị vũ khí mới nhằm tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen, trong đó có hàng loạt khinh hạm, khu trục hạm trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kalibr, tăng cường tàu ngầm Đề án 636 Varshavyanka...

Một vấn đề đau đầu khác với NATO là Nga đã triển khai đến các đơn vị phụ trách khu vực Biển Đen tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Dagger, sắp tới cả Zircon, những vũ khí nằm ngoài khả năng đánh chặn của tất cả hệ thống phòng thủ của Mỹ và NATO.

Theo chuyên gia Mỹ, trong một cuộc chiến với Nga tại Biển Đen, Mỹ và NATO không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên trong khu vực.

"Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là thành viên NATO đã liên tục cản trở việc đạt được các mục tiêu an ninh của liên minh bằng cách tìm kiếm các mối quan hệ quân sự và kinh tế với Nga.

Trong khi đó, Ukraine, Romania và Gruzia có thể và gần như chắc chắn sẽ cung cấp đường đi biển cho quân đội Mỹ, nhưng họ thiếu nghiêm trọng vũ khí và trang thiết bị quân sự đủ mới và mạnh để đối đầu với Nga.

Đặc biệt, ngoài sức mạnh tấn công khủng khiếp của mình, Nga còn đang nắm lợi thế lớn trước Mỹ và NATO tại Biển Đen đó là địa lý. Để có được vũ khí đối đầu với Nga, Mỹ và NATO phải vận chuyển từ cả ngàn km, trong khi đó Nga đang sẵn có tại trận địa", chuyên gia Mỹ viết.

Chính vì vậy, Mark Episkopos kết luận, Nga đang có tất cả những lợi thế về vũ khí, địa lý để thực hiện một cuộc chiến hiệu quả chống lại Mỹ và NATO ở Biển Đen. "Một kết cục thảm bại sẽ đến với NATO nếu họ thực hiện một cuộc chiến với Nga tại khu vực này", chuyên gia Mỹ nhấn mạnh.


Hòa Bình

Nguồn: trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.