Chuyên mục
Đại tướng Sergei Shoigu: Biển Đen là phép thử sức mạnh Nga

Đại tướng Sergei Shoigu: Biển Đen là phép thử sức mạnh Nga

Thứ hai 08/11/2021 17:48 GMT + 7

Moscow tuyên bố, phát ngôn của Mỹ về Biển Đen là sự hỗ trợ dối trá cho Ukraine, còn ông Shoigu nói rằng: Biển Đen là thuốc thử sức mạnh Nga.

Nga chỉ trích Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trên Biển Đen

Mới đây, ông Adalbi Shkhagoshev, thành viên Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng của Duma Quốc gia tuyên bố rằng, việc các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hối thúc triển khai hiện diện quân sự Mỹ ở Biển Đen để “bảo vệ Ukraine” là vi phạm luật quân sự và chính trị.

Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh trước đó, hai nghị sĩ Mỹ từ đảng Cộng hòa là Mike Rogers và Mike Turner đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden “triển khai hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đen” nhằm bảo vệ Ukraine, cũng như dành hỗ trợ quân sự cho Kiev.

“Đó là lời hối thúc tương ứng với vi phạm luật chính trị và quân sự. Thật may là các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi như vậy, chứ không phải là lập trường ấn định của Hoa Kỳ. Đã biết cách chúng tôi phản ứng bằng những quyết định tiềm tàng từ phía Nga, Hoa Kỳ không có khả năng làm những việc như vậy” - nghị sĩ Shkhagoshev tuyên bố.

 

Hai chiến hạm Mỹ USS Mount Whitney và USS Porter đã diễu hành cùng tàu hộ vệ Gordy của Bulgaria ở Biển Đen.


Chính trị gia đánh giá lời kêu gọi của các thượng nghị sĩ Mỹ chỉ là “sự hùng biện hào nhoáng về mặt chính trị”, bởi theo quan điểm của nghị sĩ Nga, Hoa Kỳ sẽ phải “khá thận trọng đối với ý tưởng này”, bởi những phát ngôn như vậy gây hại cho Ukraine và cả Hoa Kỳ.

“Thời gian gần đây, mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Ukraine lại chính là sự hỗ trợ dối trá như vậy mà người ta hào phóng cung cấp bằng những tuyên bố và kêu gọi” - nghị sĩ Duma Quốc gia Nga kết luận.

Tuyên bố của vị quan chức quốc hội Nga đưa ra trong bối cảnh vào ngày 30 tháng 10, tàu khu trục USS Porter của Mỹ trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã tiến vào Biển Đen và hội quân với tàu chỉ huy đổ bộ, kỳ hạm của Hạm đội 6 Mỹ là tàu USS Mount Whitney.

Sau đó, các tàu chiến của hạm đội 6 - Hải quân Hoa Kỳ và một số tàu NATO tà ngoài Biển Đen vào, sẽ tiến hành các hoạt động chung với các chiến hạm của các nước đồng minh và đối tác NATO trong Biển Đen.

Nga theo dõi chặt chẽ và sẽ không khoan nhượng

Trong khi đó, các quan chức quân sự Nga cũng đưa ra những tuyên bố hết sức cứng rắn về việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong vùng biển được Nga coi là “sân sau” của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gọi việc tàu Mỹ tiến vào Biển Đen là “phép thử sức mạnh” của Nga.

Tuyên bố trong chương trình "Moscow-Điện Kremlin-Putin" trên kênh Rossiya-1, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đang theo dõi các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đen và không cho phép xảy ra hành động khiêu khích từ phía những chiến hạm này.

"Các vị đều biết và tất nhiên chúng tôi cũng hiểu: Khi tàu của một cường quốc ngoài khu vực tiến vào Biển Đen, khi chúng tôi hiểu rằng trên tàu có vũ khí tầm xa chính xác cao, khi chúng tôi biết vũ khí đó đang hoạt động, đó không phải là chuyến đi dạo của tàu du lịch, thì tất nhiên chúng tôi theo dõi tàu đó” - người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói.

Ông Shoigu cho biết, các chiến hạm Nga sẽ hộ tống tàu chiến Mỹ-NATO trên Biển Đen, vì Moscow hiểu rằng, mọi hành vi khiêu khích đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như vụ tàu Anh cách đây không lâu, nên chắc chắn Hạm đội Biển Đen sẽ không để xảy ra những việc như vậy.

Bộ trưởng Sergei Shoigu cũng chỉ ra, đây là nỗ lực gần như liên tục để kiểm tra xem các lực lượng vũ trang Nga đã sẵn sàng như thế nào, mức độ sẵn sàng chiến đấu ra sao và tìm hiểu cách Nga xây dựng toàn bộ hệ thống phòng thủ dọc theo bờ Biển Đen và cả ở miền Nam nước Nga.

Mỹ không hề đơn độc trong các cuộc kiểm tra và trong các chiến dịch như vậy. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiến hành tập trận riêng, tập trận chung với các nước láng giềng của Nga, ví dụ như hạm đội Gruzia và hạm đội Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các lực lượng vũ trang Nga cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận như vậy nhằm tăng cường khả năng đối phó với các hoạt động quân sự của đối phương và khẳng định, Moscow sẽ đáp trả cứng rắn bất cứ hành động thù địch nào.


Nhật Nam

Nguồn: trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.