Chuyên mục
Navalny kêu gọi bầu cử, Nga cảnh báo trước chuyến thăm Merkel

Navalny kêu gọi bầu cử, Nga cảnh báo trước chuyến thăm Merkel

Thứ sáu 20/08/2021 15:30 GMT + 7

Ông Navalny không thể tham gia bầu cử Hạ viện Nga đã kêu gọi người dân bầu chọn cho các ứng viên không thuộc đảng cầm quyền.

Hôm 19/8, nhân vật đối lập Điện Kremlin Alexei Navalny đang chịu án tù đã kêu gọi người dân Nga tham gia một chiến dịch làm giảm tỷ lệ chiến thắng của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) vào tháng tới.

 

Nhân vật đối lập Điện Kremlin Alexei Navalny


Trên Instagram, ông Navalny viết: “Họ đã không để những ứng cử viên mạnh tham gia tranh cử. Giờ đây, ngay cả những ứng cử viên không mạnh cũng bị loại khỏi cuộc đua - họ sợ bỏ phiếu thông minh”.

Ông này tuyên bố, chiến thuật bỏ phiếu thông minh đã thành công tại cuộc bầu cử địa phương ở Moscow năm 2019 sau khi 20 ứng cử viên được chiến thuật bỏ phiếu của ông hậu thuẫn đã giành được ghế trong cơ quan lập pháp thành phố.

Chiến dịch này nhằm kêu gọi người dân bỏ phiếu cho các ứng cử viên cụ thể không thuộc đảng cầm quyền, được đánh giá là có cơ hội tốt nhất để đánh bại ứng cử viên Đảng Nước Nga Thống nhất ở bất kỳ khu vực nào. Đây được cho là một trong những đòn bẩy cuối cùng mà ông Navalny và các đồng minh có được với mục tiêu thay đổi chính trị Nga.

 

Các đồng minh của ông Navalny bị cấm tham gia tranh cử và Đảng Nước Nga Thống nhất (đảng của Tổng thống Vladimir Putin) dự kiến giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào các ngày 17-19/9.

Tuy nhiên, ông Navalny hy vọng sẽ làm giảm tỷ lệ chiến thắng của đảng Nước Nga Thống nhất và có thể gây bối rối ở những địa phương như Moscow và St. Petersburg, nơi mà tâm lý phản ứng Điện Kremlin thường cao hơn.

“Lần đầu tiên trong 30 năm qua, chúng ta có một cơ chế hoạt động và được thử nghiệm để đánh bại đảng cầm quyền tại các khu vực bầu cử” - ông Navalny khẳng định.
 
Theo một cuộc thăm dò của nhà nước, Đảng Nước Nga Thống nhất giành được đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện gần đây nhất - năm 2016, nhưng đầu tháng này tỷ lệ ủng hộ đảng này chỉ 27%, mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. 

Chỉ trước đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây lợi dụng “thủ đoạn thổi phồng” xoay quanh thủ lĩnh đối lập đang bị giam giữ Alexei Navalny để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội trong tháng 9 tới của nước này.

Trong tuyên bố nhân 1 năm xảy ra vụ việc ông Navalny được đưa tới Đức để điều trị sau khi được cho là bị đầu độc ở Siberia, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc các quốc gia phương Tây cố gắng duy trì nhân vật này trong các bản tin “với ý đồ can thiệp vào các công việc nội bộ của Moscow, trong đó có thủ đoạn gây ảnh hưởng với chiến dịch bầu cử”.

Nga chỉ rõ, Đức đã “không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng thủ đoạn thổi phồng xoay quanh Navalny” làm cái cớ “cho những cuộc tấn công mới nhằm vào chúng tôi”.

 

Thủ tướng Đức thăm Nga vào ngày 20/8.


Đáng chú ý là tuyên bố này được đưa ra bất chấp 1 ngày sau ( hôm nay, 20/8)Moscow sẽ chào đón bà Angela Merkel tới thăm và đây sẽ là chuyến thăm Nga cuối cùng của bà trên cương vị Thủ tướng Đức.

 

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, vấn đề Belarus và Ukraine sẽ là trọng tâm trong chuyến thăm của Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Moscow vào thứ Sáu, ngày 20/8.

"Đó chắc chắn sẽ là về các vấn đề quốc tế lớn: cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, mà Nga có thể làm nhiều hơn những gì họ đang làm, và tình hình ở Belarus" - ông nói.

Khi được hỏi liệu Afghanistan có nằm trong chương trình cuộc gặp hay không, ông nói: "Tôi cũng mong như vậy."

Ông Seibert cũng nói thêm rằng, Thủ tướng Merkel sẽ đặt vòng hoa tại Mộ các Chiến sĩ Vô danh tại Bức tường Điện Kremlin trong chuyến thăm của bà.

Giới quan sát cho rằng, với việc chấp thuận đàm phán với Mỹ để Đức và Nga cùng hoàn thiện Nord Stream-2, Berlin sẽ có thể cùng ngồi lại với Nga để đạt được các vấn đề tiến triển hơn ở Ukraine cũng như đảm bảo lợi ích của Kiev trong việc duy trì một lượng khí đốt quá cảnh châu Âu.

 

Huy Vũ

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.