Chuyên mục
Kỳ vọng những bước đột phá của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Kỳ vọng những bước đột phá của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thứ bảy 10/04/2021 11:44 GMT + 7

Giới nghiên cứu trong nước và quốc tế tin tưởng rằng việc thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra sẽ được hiện thực hoá nhờ vào tư duy đổi mới, sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm và kinh nghiệm, thành công đã đạt được khi giữ cương vị Bí thư tỉnh Quảng Ninh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

 

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

 

Quốc hội Việt Nam (5/4) đã chính thức bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, người đã được bầu làm Chủ tịch nước. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu trước Quốc hội, đưa ra năm nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, có trọng tâm trọng điểm, coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển của khoa học công nghệ; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; cải cách hành chính quốc gia, giám sát và kiểm soát quyền lực; đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương, đa dạng hoá vì hoà bình, hợp tác và phát triển; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm, uy tín với cộng động quốc tế.


Có thể thấy rằng, mặc dù tình hình quốc tế, khu vực thời gian tới sẽ có nhiều biến động, song giới nghiên cứu trong nước và quốc tế tin tưởng rằng việc thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra sẽ được hiện thực hoá nhờ vào tư duy đổi mới, sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm và kinh nghiệm, thành công đã đạt được khi giữ cương vị Bí thư tỉnh Quảng Ninh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương.


Giáo sư Vladimir Kolotov, đang công tác tại Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg, Liên bang Nga cho rằng, cách bố trí nhân sự cấp cao hiện nay ở Việt Nam là tối ưu và hài hòa, một mặt vừa cho phép hiện đại hóa hệ thống chính trị, tạo tiền đề tiếp tục đổi mới và đưa đất nước tiến lên phía trước, mặt khác vẫn giữ được sự ổn định, giữ lại được những đồng chí lãnh đạo đã có uy tín rộng rãi và giàu kinh nghiệm trong công tác điều hành nhà nước. Đồng thời, ông đánh giá tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là "người đã trải qua nhiều khóa đào tạo ở cả trong và ngoài nước, có học thức và năng lực chuyên môn cao, có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và đúng đắn".


Cùng quan điểm với nhiều học giả nước ngoài, PGS. TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng, phương án nhân sự nhiệm kỳ mới “rất đặc sắc”. Khi đánh giá về việc ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng, ông Khương cho rằng, ông Phạm Minh Chính được thừa hưởng một di sản quý mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại, không chỉ về tầm nhìn, nề nếp điều hành mà cả ở uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Chính là người có tầm nhìn, tâm huyết, năng động và quyết đoán. Điều này đã biến thành thành quả ấn tượng khi ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (2011-2015) và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Khương tin rằng, trong thời gian tới, cả cơ hội và thách thức phát triển của Việt Nam sẽ ngày càng lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hiểu rất rõ những nguy cơ này. Biến thách thức thành cơ hội và lợi thế xuất sắc có lẽ sẽ là một điểm nhấn chiến lược phải chú trọng trong nỗ lực đem lại những bước tiến vượt bậc trong công cuộc phát triển của Việt Nam trong năm năm tới.


Cần nhấn mạnh rằng, trước khi nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có thể kể tới thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (2011-2015), được đánh giá là vị lãnh đạo có tư tưởng đổi mới quyết liệt, đặc biệt là trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Ký, đương kim bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh, đã dành nhiều lời khen ngợi, trong đó ông nhấn mạnh, trong thời gian đương chức tại Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã “phất lên ngọn cờ chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh,” nghĩa là phát triển kinh tế không chỉ dựa vào khai thác than mà còn mở rộng sang ngành dịch vụ, thương mại, du lịch.


Dư luận kỳ vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm và quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ đưa ra các định hướng và quyết sách đúng đắn, nhằm tạo ra những kỳ tích mới về kinh tế và phát triển xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh năm 2021 là một năm quan trọng đối với Việt Nam, thời điểm đánh dấu việc triển khai Chiến lược Phát triển Kinh tế và Xã hội 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội 2021-2025. 

 

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc

 

Ông Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân Sa Ná khắc phục hậu quả thiên tai ngày 8-8-2019. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ


Nguồn tham khảo:


- Giáo sư Vladimir Kolotov: http://kinhtedothi.vn/hoc-gia-truyen-thong-nga-dat-niem-tin-vao-ban-lanh-dao-cua-viet-nam-415512.html

- PGS. TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore: https://vov.vn/chinh-tri/ts-vu-minh-khuong-ong-pham-minh-chinh-co-nhung-the-manh-de-thanh-mot-thu-tuong-xuat-sac-848046.vov

 

Ngọc Minh

26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.