Chuyên mục
Iraq cân nhắc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

Iraq cân nhắc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

Thứ hai 13/01/2020 11:06 GMT + 7

Tờ Tạp chí Phố Uôn dẫn lời một nghị sĩ Iraq cho biết Baghdad đang cân nhắc mua hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga giữa những lo ngại Mỹ có thể ngừng hỗ trợ Iraq. 

 

Bệ phóng tên lửa S-400. Ảnh: Sputnik.


Theo ông Karim Elaiwi, thành viên Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, việc thúc đẩy mua vũ khí phòng thủ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iraq và Mỹ, đã trở nên trầm trọng hơn sau khi Quân đội Mỹ tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một đoàn xe tại sân bay quốc tế Baghdad, sát hại Chỉ huy Đơn vị Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani.

Ông Elaiwi nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đàm phán với Nga về hệ thống S-400 nhưng chưa ký thỏa thuận. Chúng tôi cần những tên lửa này, đặc biệt sau khi người Mỹ khiến chúng tôi thất vọng nhiều lần bởi việc không giúp đỡ chúng tôi có được thứ vũ khí thích hợp”. 

Một thành viên Ủy ban An ninh và Quốc phòng Quốc hội Iraq khác là ông Abdul Khaleq al-Azzawi đã xác nhận về động thái của Baghdad trong việc đàm phán mua hệ thống phòng không của Moskva.


“Chúng tôi đã ủy quyền Thủ tướng Iraq để mua vũ khí phòng không từ bất kỳ đất nước nào ông ấy muốn và chúng tôi cho phép ông ấy được chi tiền để mua nó. Của Nga hay bất kỳ quốc gia nào”, ông al-Azzawi nêu rõ. 

Bộ Quốc phòng Iraq và Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên. 

Sau khi xảy ra vụ sát hại Thiếu tướng Soleimani hôm 3/1, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết không bắt buộc, yêu cầu chính phủ trục xuất quân đội nước ngoài khỏi Iraq, đồng thời hủy đề nghị hỗ trợ từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong việc phối hợp với Baghdad để chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington không chấp nhận yêu cầu rút binh sĩ của Iraq. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng rút hơn 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Iraq sẽ là "điều tồi tệ nhất" với quốc gia Trung Đông. Ông cho biết có lúc Washington muốn rút quân, nhưng hiện tại không phải là thời điểm đúng.


Xuân Chi

Nguồn: baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.