Chuyên mục
Giao tranh dữ dội tại biên giới Myanmar - Thái Lan

Giao tranh dữ dội tại biên giới Myanmar - Thái Lan

Thứ ba 27/04/2021 10:30 GMT + 7

Reuters đưa tin, một cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra tại khu vực biên giới phía Đông Myanmar giáp với Thái Lan vào đầu giờ sáng ngày 27/4, nơi phần lớn do nhóm vũ trang sắc tộc Karen kiểm soát.

Theo Reuters, Liên minh Quốc gia Karen (KNU) tuyên bố đã chiếm được vị trí tiền đồn của quân đội, trong cuộc đụng độ được cho là dữ dội nhất kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền hôm 1/2, khiến quốc gia này rơi vào khủng hoảng. 

Cuộc giao tranh cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á có cuộc gặp cấp cao đặc biệt tại Indonesia, theo đó đạt được sự đồng thuận với chính quyền quân sự Myanmar về việc chấm dứt bạo lực.

Reuters dẫn lời nhiều nhân chứng là cư dân sống bên kia sông Salween ở Thái Lan cho biết, họ nghe thấy tiếng súng lớn vang lên trước khi mặt trời mọc. Video được đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy lửa cháy rực và khói bốc lên từ một sườn đồi.



Lửa cháy rực tại khu vực giao tranh xảy ra. Ảnh: KIC


Đại diện nhóm vũ trang Karen cho biết, lực lượng KNU đã tiến hành tấn công tiền đồn vào khoảng 5h đến 6h ngày 27/4, sau đó chiếm đóng các vị trí tiền đồn này. Giao tranh cũng xảy ra ở một số địa điểm khác. 

Quân đội Myanmar hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Căn cứ quân đội Myanmar ở biên giới Thái Lan đã bị bao vây phần lớn bởi lực lượng KNU và lương thực đã cạn kiệt trong những tuần gần đây, một số cư dân Thái Lan có liên hệ với binh lính khu vực cho biết.

Một quan chức Thái Lan từ tỉnh Mae Hong Son cũng khẳng định: "Đã xảy ra giao tranh ác liệt tại tiền đồn của quân đội Myanmar đối diện ngôi làng Mae Sam Laep". Ông cho biết một người đã bị thương trong cuộc giao tranh, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Lực lượng KNU đã đụng độ với quân đội Myanmar ở nhiều nơi kể từ khi quân đội nước này bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức Đảng NLD hồi tháng 2 vừa qua và lên nắm chính quyền. 

Đầu tháng 4 vừa qua, văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ cho biết, có khoảng 7.100 dân thường đã tạm di dời khỏi các khu vực Kayin và Bago, miền Trung Myanmar, do lo sợ trở thành nạn nhân trong các cuộc xung đột giữa Lực lượng vũ trang Myanmar (MAF) và nhóm vũ trang KNU.


An Nhiên

Nguồn: cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.