Chuyên mục
Đoàn cứu hộ Rào Trăng 3 gặp nạn: Tìm thấy thi thể thứ 13 ở trạm kiểm lâm 67

Đoàn cứu hộ Rào Trăng 3 gặp nạn: Tìm thấy thi thể thứ 13 ở trạm kiểm lâm 67

Thứ năm 15/10/2020 16:16 GMT + 7

Thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được thông báo đã tìm thấy lúc 19h30

 

Lúc 19h20, tin từ Sở chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân cho hay, lực lượng tại hiện trường đã tìm thấy thi thể thứ 13, là thi thể cuối cùng của đoàn công tác gặp nạn tại đây. Cả 13 nạn nhân đều đã được xác định danh tính.

Trong số 12 thi thể người gặp nạn đã được tìm thấy, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình.

Hiện đã có 7 thi thể cán bộ gặp nạn được đưa về nhà Tang lễ của Bệnh viện Quân y 268.

Đến 18h30 tối nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Lực lượng cứu hộ đã điều thêm 1 xe cẩu vào hiện trường để cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn còn mất tích.

Đến 18h15 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể tại tiểu khu 67. Thông tin cụ thể về người bị nạn chưa được tiết lộ.

 


Một chiến sĩ bên đường đứng nghiêm, giơ tay chào đồng đội khi chiếc xe cứu thương chạy qua (Ảnh: Minh Nhân)


Đến 18 giờ chiều nay (15/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 10 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.

Lực lượng chức năng xác định 1 trong 10 thi thể được tìm thấy tại Tiểu khu 67 có ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Ông Điền là 1 trong số 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc đoàn cứu hộ tiếp cận hiện trường công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mắc kẹt do sạt lở đất ngày 12/10.

Hiện thi thể của các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác được tìm thấy trong ngày 15/10 được đưa về Bệnh viện 268 (thành phố Huế). Sau đó, Lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

 


Những chiếc xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về đến Bệnh viện Quân y 268 (Ảnh: Minh Nhân.


Khoảng 16 giờ chiều nay, trời tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bắt đầu có mưa, tuy nhiên nhiều phương tiện và lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tiến vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.


Trời bắt đầu mưa nặng hạt, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích càng khó khăn hơn. Ảnh: Hà Nam.


Bên cạnh đó, xe biển xanh chở hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất lớn vào hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm có thể diễn ra ban đêm.


Xe chiếu sáng công suất lớn cũng đã được điều động vào hiện trường.


Báo Quân đội nhân dân đăng tin, đến 14 giờ 55 phút, ngày 15/10, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 7 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.


Các lực lượng tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: QDND.VN.


Trên báo Tuổi trẻ thông tin, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở trạm bảo vệ rừng 67.

Theo báo Quân đội nhân dân, đến 14 giờ 15 phút chiều 15/10 tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 6 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân này.

 


Những chiếc mũ cối còn sót lại hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. Ảnh: Tiền phong.


UBND tỉnh đã huy động thêm 10 máy xúc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Theo VTV, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại Tiểu khu 67. Lực lượng chức năng đã huy động thêm 10 xe múc, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công binh đang tích cực đào bới để tìm kiếm những người bị vùi lấp tại khu nhà của Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Chó nghiệp vụ đã được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất trước điều kiện thời tiết được dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.



Đào bới bùn lầy tìm đồng đội. Ảnh: Tiền phong.


Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sáng nay, lực lượng công binh đi theo đường 71 tiến gần nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Nếu tiếp cận được vị trí này, quân đội sẽ dễ dàng qua khu vực Rào Trăng 3 để tìm kiếm người bị nạn.

Ông Định cho biết thêm, trong trường hợp hôm nay lực lượng chức năng không tiếp cận được hiện trường thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn vì ảnh hưởng bão.

"So với hiện trạng lở núi đồi thì phía thủy điện Rào Trăng 3 kinh khủng hơn nhiều. Cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Hôm qua, chúng tôi cùng lực lượng công an đi bằng đường sông đã tiếp cận Rào Trăng 3", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nói.

Trước đó, sáng 15/10, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ để tiếp cận Rào Trăng 3 và tìm kiếm 13 người đang mất tích.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ tại miền Trung diễn ra sáng 15/10, Đại tá Dũng cho hay việc tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện theo phương châm chỉ đạo với quyết tâm nhất, khẩn trương nhất với tiến độ nhanh nhất và huy động phương tiện tốt nhất.

Phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên đang được triển khai theo 3 hướng: trên không, thủy nội địa và trên đất liền.


K.N (th)

Nguồn: giadinh.net.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.