Chuyên mục
Điểm danh loạt vũ khí Liên Xô/Nga huyền thoại Việt Nam đang sử dụng

Điểm danh loạt vũ khí Liên Xô/Nga huyền thoại Việt Nam đang sử dụng

Thứ ba 05/01/2021 04:28 GMT + 7

Trang tin Sputnik của Nga vừa chỉ ra bốn loại vũ khí mạnh bậc nhất trong biên chế của Quân đội Việt Nam, trong đó có loại vũ khí độc nhất khu vực Đông Nam Á mà chúng ta đang sở hữu.

 


Loại vũ khí có sức mạnh đầu bảng của Quân đội Việt Nam được tờ Sputnik của Nga nhắc tới chính là dàn xe tăng T-90S/SK chúng ta vừa nhập khẩu từ nước bạn cách đây không lâu. Nguồn ảnh: QPVN.


Theo tờ Sputnik, dàn xe tăng T-90S/SK của Việt Nam bao gồm 64 chiếc được sản xuất tại nhà máy chế tạo Uralvagonzavod khổng lồ của Nga. Nguồn ảnh: Shutterstock.


Sở hữu hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ với cỡ nòng pháo chính lớn nhất thế giới ngày nay, xe tăng T-90S/SK của Việt Nam hiện tại đang được xếp vào hàng xe tăng chủ lực mạnh nhất khu vực và cả trên thế giới.


Ngoài việc đặt mua 64 chiếc xe tăng T-90S/SK từ phía Nga, Việt Nam cũng vẫn còn quyền chọn mua thêm một số lượng lớn xe tăng loại này theo như hợp đồng ta đã ký kết với bạn từ trước đó. Nguồn ảnh: TL.


Tiếp theo, không thể không nhắc tới hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 do tập đoàn Almaz-Antey của Nga phát triển. Nguồn ảnh: TL.


Dù đã ra đời từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tuy nhiên tờ Sputnik của Nga khẳng định tổ hợp phòng không S-300PMU1 vẫn phù hợp với điều kiện tác chiến hiện nay. Nguồn ảnh: TL.


Được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quan trọng khỏi việc bị tấn công bằng đường không, tổ hợp phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt máy bay với tầm bắn 150 km, tên lửa hành trình ở tầm bắn 38 km, tên lửa đạn đạo ở tầm bắn 40 km và các mục tiêu bay khác với tốc độ dưới 2800 mét/giây. Nguồn ảnh: TL.


Quan trọng hơn, tổ hợp S-300PMU1 mà Việt Nam đang sở hữu được nhà sản xuất khẳng định là có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện bị áp chế điện tử dữ dội. Tuổi thọ của mỗi hệ thống S-300PMU1 cũng lên tới 30 năm và thậm chí kéo dài hơn nữa sau khi được đại tu. Nguồn ảnh: TL.


Để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa từ biển, Việt Nam cũng có trang bị hệ thống tên lửa bở mạnh bậc nhất khu vực, đó là tổ hợp Bastion-P, hay còn có cái tên dài dòng hơn là hệ thống tên lửa chống hạm bờ biển K-300. Nguồn ảnh: TL.


Tổ hợp này được Nga trang bị tên lửa chống hạm P-800 Yakhont, có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu giá trị cao trên biển chỉ bằng một phát bắn duy nhất với tầm bắn lên tới 300 km. Nguồn ảnh: QPVN.


Tất nhiên, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ của Việt Nam cũng có khả năng chống áp chế điện tử rất mạnh, có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không hải quân mạnh mẽ của đối phương và tiếp cận mục tiêu từ hướng bay bất ngờ nhất. Nguồn ảnh: TL.


Tổ hợp phòng thủ bờ Bastion-P cũng có khả năng cơ động cực tốt, có thể tấn công mục tiêu trên biển theo chiến thuật du kích, nhanh chóng di chuyển, thay đổi vị trí ngay sau khi khai hỏa để đảm bảo bí mật cao nhất. Nguồn ảnh: TL.


Loại vũ khí mạnh nhất của Việt Nam và cũng là của toàn khu vực Đông Nam Á được Sputnik chỉ ra đó là tên lửa đạn đạo Scud. Loại tên lửa này còn có cái tên rất dài dòng đó là hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật 9K72 Elbrus, được Liên Xô đưa vào hoạt động từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: TL.


Tên lửa Scud đã từng xuất hiện trong nhiều cuộc chiến tranh cục bộ trên khắp thế giới. Ngày nay, bất chấp việc tuổi đời đã khá cao, tên lửa Scud của Việt Nam vẫn có đủ khả năng tác chiến và gây nguy hiểm cho đối phương. Nguồn ảnh: TL.


Dù chỉ được coi là loại vũ khí chiến thuật, tuy nhiên trong điều kiện của khu vực Đông Nam Á hiện tại, tên lửa Scud hoàn toàn có thể đóng vai "tên lửa chiến lược" khi là loại tên lửa đạn đạo duy nhất ở khu vực này. Nguồn ảnh: TL.


Tờ Sputnik cũng cho biết, Iskander-E rất có thể là một ứng cử viên thay thế Scud của Việt Nam trong tương lai khi có tầm bắn tương đương nhau nhưng vượt trội hơn về độ chính xác và tốc độ triển khai. Nguồn ảnh: TL.



Tên lửa đạn đạo Scud của Việt Nam sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nguồn: QPVN.


Trần Trân

Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.