Chuyên mục
Cập nhật 7h ngày 5/3: Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ, châu Âu tăng nhanh, Hội đồng EU có ca đầu tiên, Italy thêm 28 ca tử vong

Cập nhật 7h ngày 5/3: Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ, châu Âu tăng nhanh, Hội đồng EU có ca đầu tiên, Italy thêm 28 ca tử vong

Thứ năm 05/03/2020 04:07 GMT + 7

Số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Mỹ tăng lên 149 người. Tại châu Âu, số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các nước đang tăng rất nhanh.

 


Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ và châu Âu đang tăng nhanh. (Nguồn: Telegraph)


Số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 4/3 cho biết, nước này đã ghi nhận 149 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca tử vong.

Theo CDC, 49 ca trong số này là các công dân Mỹ hồi hương, 100 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 13 bang.

Với những số liệu trên, có thể thấy dịch Covid-19 tại Mỹ đang diễn tiến rất nhanh theo chiều hướng xấu, khi chỉ trước đó vài giờ, số ca nhiễm bệnh mà CDC ghi nhận chỉ là 129 người.

Trong số các ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tính đến ngày 4/3, tiểu bang New York ghi nhận 6 trường hợp, trong đó có 4 ca nhiễm mới. Hiện tiểu bang đã yêu cầu khoảng 1.000 người tự cách ly và Sở Y tế đang tìm xem liệu có bao nhiêu người đã bị lây bệnh vì có tiếp xúc với các bệnh nhân đã được phát hiện.

Cùng ngày, bang California ghi nhận 1 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là người cao tuổi, trở về từ du thuyền Diamond Princess và có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó. Giới chức y tế địa phương đang cách ly và theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trong một diễn biến liên quan đến dịch bệnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, dịch Covid-19 đã gây gián đoạn đi lại và khả năng tiếp cận hàng hóa của ngành công nghiệp Mỹ. Fed khuyến cáo mọi việc có thể còn trở nên tồi tệ hơn.

* Hãng thông tấn ANSA của Italy cập nhật số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết, tính đến 18h ngày 4/3, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 2.706 trường hợp, tăng 443 trường hợp so với ngày 3/3, số ca tử vong là 107 người, tăng 28 trường hợp.

Cũng trong ngày 4/3, có 276 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Italy đã bình phục, tăng 116 trường hợp, tương đương 72,5%. Đây là mức tăng số lượng các trường hợp bình phục lớn nhất được ghi nhận trong những ngày gần đây tại Italy.

* Theo số liệu Bộ Y tế Anh, tính đến ngày 4/3, số ca được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên 85 người. Đây là ngày phát hiện nhiều ca nhiễm mới nhất tại Anh kể từ khi công bố trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này.

* Số liệu cuối ngày 4/3 của Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết, 73 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được ghi nhận trong 24h qua, đưa số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 285 người. Trong số đó, 4 người đã tử vong và 12 người đã khỏi bệnh.

Cùng với Italy và Đức, Pháp là một tâm điểm của dịch Covid-19 ở châu Âu. Nước này hiện vẫn đang ở giai đoạn 2 của dịch bệnh và có vẻ sẽ phải đối mặt với giai đoạn 3 khi dịch được chính thức công bố với hàng loạt các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng. Nguồn tin từ Điện Elysée cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tham gia một cuộc họp tư vấn vào chiều nay (5/3) với khoảng 30 bác sĩ, nhà khoa học và quản lý phòng thí nghiệm.

Sau cuộc họp nội các chiều 4/3, Chính phủ tuyên bố sẽ không hoãn các cuộc bầu cử địa phương do dịch Covid-19, với vòng một dự kiến sẽ diễn ra ngày 15/3 và vòng hai vào ngày 22/3. Gần 47,7 triệu người đã đăng ký cử tri và sẽ bầu ra khoảng 500.000 ủy viên Hội đồng thành phố.

* Còn tại Áo, Bộ Y tế nước này xác nhận riêng trong ngày 4/3, có thêm 5 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quốc gia ở dãy Alps này lên 29 người.

Theo số liệu của Bộ Y tế Áo, tại thủ đô Vienna có 15 ca nhiễm, bang Niederösterreich có 5 ca, bang Steiermark 4 ca, bang Salzburg 3 trường hợp và 2 trường hợp ở bang Tyrol.

Cho đến chiều 4/3, các cơ sở y tế, bệnh viện ở Áo đã làm xét nghiệm cho trên 3.100 trường hợp. Bộ trưởng Y tế Rudolf Anschober cho biết, không có trường hợp nào tới bệnh viện để khai báo về triệu chứng bệnh bản thân, mà họ ở nhà và thông báo các biểu hiện cho nhà chức trách xử lý thông qua hai đường dây nóng đã được thiết lập phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo giới chức Áo, đã có khoảng 8.000 cuộc điện thoại mỗi ngày gọi tới đường dây nóng để hỏi các vấn đề liên quan tới virus.

Để hỗ trợ các công ty Áo gặp khó khăn khi dịch bùng phát, Chính phủ Áo đã đưa ra gói kích thích ngắn hạn với nhiều biện pháp hỗ trợ các công ty gặp khó khăn, trong đó có cung cấp khoản tín dụng lên tới 10 triệu Euro.

* Nhà chức trách Thụy Điển thông báo, có thêm 16 ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận tại Stockholm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 52 người.

Trong một thông báo, chính quyền Stockholm nêu rõ: "Những bệnh nhân này đang được chăm sóc trong điều kiện cách ly để giảm nguy cơ lây lan".

Ngoài ra, theo nhà chức trách, nguyên nhân của 4 trong 31 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở Stockholm vẫn đang được điều tra, khi không có liên quan rõ ràng đến việc lây nhiễm ở nước ngoài hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh ở nước ngoài được phát hiện. Điều này khác với những trường hợp còn lại.

* Một người phát ngôn ngày 4/3 cho biết, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2, trong bối cảnh các bộ trưởng của 27 nước thành viên EU sẽ gặp nhau tại Brussels để tham dự một loạt cuộc họp khẩn cấp.

Người phát ngôn của Hội đồng EU nêu rõ, trường hợp nêu trên dường như đã bị nhiễm SARS-CoV-2 tại Bỉ.

Bộ trưởng nội vụ các nước EU sẽ gặp nhau tại tòa nhà Hội đồng EU ở Brussels sau đó cùng ngày, trong khuôn khổ cuộc họp bất thường về cuộc khủng hoảng di cư tại các khu vực biên giới EU với Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn trên cho biết, cuộc họp này sẽ vẫn diễn ra.

* Slovenia đã trở thành quốc gia mới nhất xác nhận có ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2.

Theo Bộ trưởng Y tế Slovenia Ales Sabeder, bệnh nhân đã di chuyển từ Morocco, qua Italy để về Slovenia. Hiện người này đang được cách ly trong bệnh viện Ljubljana. Do bệnh nhân chỉ được phát hiện mắc bệnh sau khi đã về nước vài ngày, nên giới chức Slovenia đang phải gấp rút xác định những người đã tiếp xúc với bệnh nhân.

* Thủ tướng Hungary Viktor Orban thông báo, nước này đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 đều là sinh viên Iran ở Hungary.

* Bộ Y tế Ecuador ra thông cáo cho biết, nước này ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 10 người, nhiều nhất khu vực Mỹ Latinh.

Theo thông cáo của cơ quan y tế Ecuador, tất cả các ca nhiễm mới đều là người thân và những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên của nước này. Hiện Bộ Y tế Ecuador đang theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với 177 người nằm trong diện cần giám sát.

* Bộ Y tế Chile cũng thông báo nước này đã có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai, là vợ của bệnh nhân đầu tiên được phát hiện dương tính với Covid-19.

* Bộ Y tế - Dân số và Cải cách Bệnh viện Algeria cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người bị nhiễm virus này tại Algeria lên 12 người.

Theo Bộ Y tế Algeria, 4 bệnh nhân mới này ở trong cùng một gia đình với các bệnh nhân được ghi nhận trong những ngày trước đó. Tổng cộng gia đình này đã có 11 người nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Algeria cũng đang tiếp tục nỗ lực thực hiện cuộc điều tra dịch tễ học để tìm và xác định tất cả những người đã tiếp xúc với các thành viên gia đình này.

Tính đến ngày 4/3, các nước Mỹ Latinh xác nhận có trường hợp nhiễm Covid-19 gồm Brazil, Argentina, Chile, Ecuador, Cộng hòa Dominicana và Mexico.

* Truyền thông Trung Đông dẫn nguồn Bộ Y tế Iraq cho biết đã có thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 35, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Trước đó, cơ quan y tế tại khu vực bán tự trị người Kurd tại Iraq cũng thông báo về trường hợp tử vong đầu tiên liên quan tới dịch Covid-19 là một người đàn ông 70 tuổi.

Trong 35 trường hợp có liên quan tới dịch Covid-19, có 14 ca ở thủ đô Baghdad. Quốc gia này đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn virus lây lan trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Cùng ngày, Iraq thông báo sẽ ngừng các hoạt động giao thương với Iran và Kuwait trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày 8/3 tới do lo ngại dịch Covid-19 lây lan. Công dân Iraq tại Iran sẽ được phép về nước kể từ ngày 15/3.

Theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 6h00 ngày 5/3, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới như sau: Tổng số trường hợp mắc: 95.049, trong đó, tại Trung Quốc đại lục: 80.269; 81 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 14.780.

Tổng số trường hợp tử vong: 3.252, trong đó, tại Trung quốc đại lục: 2.981; 81 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 271.

 

Thế Việt
(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn: baoquocte.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.