Chuyên mục
Mátxcơva 100 năm trước và hiện tại: 10 địa điểm được yêu thích
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mátxcơva 100 năm trước và hiện tại: 10 địa điểm được yêu thích

Thứ hai 16/07/2012 16:40 GMT + 7
100 năm trở lại đây không chỉ Mátxcơva thay đổi mà ngay cả những địa điểm người dân Mátxcơva  thường xuyên  thích lui tới cũng thay đổi. 

Nếu vào đầu thế kỷ XX, người dân Mátxcơva thời thượng mơ ước được xem ca vũ nhạc  ở tửu quán “Con dơi” thì vào giữa thế kỷ XX lại là phong trào bằng mọi giá phải được đặt chân đến “Hành lang cocktail” -  nơi tiếp đãi thực khách với 500 loại cocktail khác nhau. Đến đầu thế kỷ XXI ở thành phố xuất hiện những địa điểm mới. Dưới đây, chúng tôi xin ghi lại những đổi thay về sở thích của công chúng Mátxcơva nói chung.

Những địa điểm thú vị của thế kỷ XX

1. Tửu quán “Con dơi”

 

Như lời kể của hướng dẫn viên du lịch “Văn phòng du lịch số 1”, vào đầu thế kỷ trước khoảng năm 1908, một nơi rất nổi tiếng nằm trong tòa biệt thự đẹp như mơ Zinaida Persheva. Đó là căn nhà, nằm ở góc giữa phố Soimonovsky và bờ đê Prechistensky. Mặc dù định dạng độc quyền của nó – “chỉ dành cho người quen” nhưng tửu rượu này là một trong những địa điểm nổi tiếng và mơ ước cho sở thích của dân Mátxcơva lúc bấy giờ.

Đặc biệt, ở đây dưới sự lãnh đạo của Nikita Balieva, nơi đây đã trở thành một sân khấu  kịch hài ngẫu hứng tuyệt vời với chủ đề theo từng ngày. Cùng với sự tham gia của chính những nghệ sỹ kịch nói nổi tiếng: Olga Knhipper, Vasili Kachalov…Tính hài hước ở “Con dơi” rất sắc nét, sâu sắc đấy mà cười thì cũng ra nước mắt. Phương châm của quán rượu là “không được xúc phạm” đã nói lên cảm giác hài hước -  đây là một xu hướng tuyệt đối.

2. Hành lang cocktail (năm 50 của thế kỷ XX)

 

Đây là nơi sang trọng nhất thời bấy giờ, nơi người ta làm ra 500 loại cocktail khác nhau. Dân sành điệu gọi nơi này đơn giản là “Kok”. Phổ biến thứ 2 là nhà hàng “Con nhím-túp lều”. Tuy nhiên nó nằm ở đâu thì hiện tại vẫn còn đang tranh cãi. Theo một dữ liệu thì “Kok” nằm ở góc Kamergersky, số khác lại cho rằng nó nằm ở phố Tverskaya. 

Một tính cách đáng chú ý của Mátxcơva lúc bấy giờ là những nhà văn- nhà hát kịch nổi tiếng, giới nghệ sỹ được gọi là những “thanh niên vàng”. Họ thường vui chơi ở “Mayak” đến 3h đêm - nơi có cocktail rất nổi tiếng và họ nhảy múa dưới điệu Jazz - loại nhạc bị cấm lúc đó. Đây là nơi đầu tiên có người nhận diện khách hàng – chú Kolya, người phân biệt được đâu là người quen và lạ của quán. Và trò đùa nổi tiếng nhất của quán “Kok” là khách đến phải giả mình  là người nước ngoài, không được nói tiếng Nga.

3. Nhà hàng “Aragvi”

Nhà hàng Aragvi trên quảng trường Tverskaya rất nổi tiếng thời Xô Viết. Đây là nơi nổi tiếng và kín đáo nhất Mátxcơva. 3 năm trước, người chủ hiện tại của “Aragvi” đã thực hiện tái thiết lại nhà hàng. Các công nhân đã cạo sạch thạch cao được vẽ theo phong cách xã hội chủ nghĩa và vô tình tiết lộ ra sự thật cầu kỳ trong thiết kế của quán: có hình vòm của khối xây bằng gạch … Hé lộ ra rằng đây là một trong những phòng bằng đá trắng từ thời Peter Đại đế.

Những địa điểm nổi tiếng vượt thời gian

4. GUM

Giữa những địa điểm thú vị của thành phố, nơi mà không làm mất đi tính cần thiết của nó cho đến ngày nay, không chỉ rất nhiều công viên thành phố, quảng trường, nhà hát mà còn là các cửa hàng tổng hợp – Gum và Sum.

Phòng chiếu phim
 
Với 120 năm lịch sử, GUM đã trở thành nơi hấp dẫn du lịch nhất. Vào giữa thế kỷ XX là lúc hàng hóa khan hiếm nhưng ở GUM có thể mua được những gì hiếm nhất. Ở đây người dân Xô Viết có thể mua quần áo, cũng chính tại đây Yuri Gagarin, Nikita Khrusev đã từng trình diễn thời trang và quay những cảnh trong phim “Tôi đi từng bước đến Mátxcơva ”.

Đá cẩm thạch Ý và hệ thống ống nước mạ vàng trong toilet ở GUM

 
 
Tinh thần hoài cổ thời Xô Viết vẫn còn lưu giữ lại ở Cửa hàng thực phẩm số 1, ở nơi đó có bán chè “Ba con voi”, cũng như điểm café “Triển lãm” và Nhà ăn số 57.

GUM hiện nay – không chỉ là khu triển lãm thương mại thời trang nhất Mátxcơva, nơi có truyền thống là điểm hò hẹn ở vòi phun nước mà còn là khu giải trí, trong đó thưởng tổ chức các buổi văn hóa cho dân thành phố. Tháng 12 năm ngoái đã khai trương phòng chiếu phim, và trong năm nay tổ chức bảo tàng “Lịch sử toalet”.

5 Ngõ phố Kamergerski

 
 
Đây là ngõ phố có truyền thống là nơi được ưa chuộng của Mátxcơva, nơi mà từ năm 1998 đã trở thành phố đi bộ. Theo lời kể lại thì con phố nhỏ này từ thế kỷ 19 đã bị coi là “phố phóng khoáng”. Dân quí tộc dành rất nhiều thời gian giải trí ở đây – tổ chức nhảy, chơi bài, đọc thơ cho các quý bà.

Ở đây người anh hùng Pasternak Yuri Zivak đã từng sống và hiện tại ở góc cắt của phố Bolsoi Dmitrov và Kamergerski là “Nhà sách giáo dục” nơi mà tất cả các giáo viên hay sinh viên đều biết rất rõ.

Theo lời kể lại của hướng dẫn viên Yulia, ngôi nhà này được nối liền với ngõ số 4, nơi mà ai cũng biết là ở đó nhà thơ Aleksandr Puskin đã thắng bài với con bạc nổi tiếng khắp Mátxcơva Ogon Doganovski 25 ngàn rúp. 

Có một thời gian ở ngõ phố Kamergerski đã có khách sạn và nhà hàng “Sevalio”, nơi Lev Tolstoi và Nikolai Nekrasov từng lưu lại. Nơi đây đã là nơi yêu thích của giới văn nghệ sỹ từ đầu thế kỷ XX khi mà Nhà hát nghệ thuật Matxcova mang tên Chekhov thành lập.  Và ngày nay ngõ phố này có rất nhiều nhà hàng - là điểm rất yêu thích của giới nghệ sỹ cũng như giới nhân viên văn phòng khu vực gần đó. 

Những địa điểm thời thượng ngày nay

Giới trẻ ngày nay ưa thích ngoài những địa điểm mang tính truyền thống ngày xưa như GUM, SUM, công viên Văn hóa thì còn thêm cả những địa điểm mới thành trào lưu như nhà máy kẹo “Krasnui Oktyabr”, nhà máy-design “Flakon” và rạp chiếu phim “35 mm”. Sự khác biệt những nơi này có so với những địa điểm hiện đại khác là chúng không tập trung vào một nhóm văn hóa đặc biệt nào như trước đây. Những người thường xuyên đến đây có thể là giới sinh viên, các bà mẹ với trẻ em và cũng có thể là giới “thanh niên vàng”cũng như giới ”ngôi sao”.

6. ЦПКиО им. Горького

 

Lễ hội ăn uống tại Công viên văn hóa và nghỉ ngơi mang tên M. Gorki (công viên Văn Hóa).
 
Trong một năm, nơi này có thể nói là được “cải tử từ đống tro tàn”. Thường xuyên diễn ra ở đây là các sự kiện trọng đại của thành phố. Sân băng lớn nhất Châu Âu được mở ở đây vào mùa đông, còn mùa hè thì trượt pa-tin, đạp xe đạp, tenis và bóng rổ trên cát cũng như dạy nhảy. Nơi đây có thể tiếp nhận khách suốt 24h.

Đây cũng là địa điểm từng diễn ra lễ hội âm nhạc “Khu rừng anh đào” hay “Tuần lễ xanh” và cũng là một trong những điểm quan trọng trong chương trình “Triển lãm ban đêm” 2012 vừa qua. Vào mùa hè, nơi đây diễn ra Lễ hội âm nhạc Quốc tế Zavtra. Ngoài ra, tại công viên, trung tâm văn hóa hiện đại “Garaz” sẽ tổ chức biểu diễn, triển lãm tương tác, các dự án giáo dục, du lịch và một loạt các buổi hòa nhạc. Không những thế những ai yêu thích sự lãng thì xin dừng bỏ lỡ vì sẽ được tận hưởng rạp chiếu phim ngoài trời đầu tiên được khai trương mới đây.

7. "Krasnui Oktyabr"
 
Tổ hợp nhà máy "Krasnui Oktyabr"

Xu hướng chính bây giờ là sự chuyển đổi nhà máy cũ thành trung tâm nghệ thuật. Một trong những nơi vốn là nhà máy sản xuất kẹo chocolate "Krasnui Oktyabr" ở ven đê Bersenhevski. Ở đây đã khai trương câu lạc bộ và quán bar rất hiện đại: Rolling Stone, Rai, Glazur, cũng như triển lãm “Mel”.

Địa điểm vui chơi nghệ thuật có thể kể đến là “Strel’ka”, đây còn là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ của giới doanh nhân, học viện nghệ thuật, nơi đọc diễn văn của nhà báo nổi tiếng Leonid Parfenov. Giới trẻ thời thượng hay lui tới nhà hàng-bar “Dzipsi” nơi được coi là lý tưởng cho mùa hè.

8. "Ritz Carlton" 
 
Đây là khách sạn mới mà gần đây được coi là sành điệu nhất trong giới nghệ sỹ thế giới khi tới Mátxcơva. Trong hầu hết những bức ảnh của các ngôi sao khi đến Mátxcơva  đều lưu lại các cảnh được chụp từ cửa sổ khách sạn với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng vào Quảng trường đỏ và Điện Kremli.

9. Nhà máy nghệ thuật “Flakon”
 
 

Một nơi trở thành trào lưu văn hóa của thủ đô là địa điểm mà trước kia là nhà máy sản xuất thủy tinh Kalinina – nay là nhà máy nghệ thuật “Flakon”. Đây là nơi giao lưu, qui tụ của các chuyên gia sáng tạo, thiết kế và thanh niên thành phố. Ở “Flakon” không chỉ diễn ra rất nhiều các bài giảng thú vị theo chuyên đề riêng  của các nghệ nhân mà còn có các sự kiện văn hóa toàn thành phố như Đêm sách hay Thư viện đêm.

Một ngôi nhà nghệ thuật được tọa lạc trong khu trụ sở các doanh nghiệp trung ương, nơi chúng ta có thể xem những bộ phim kinh điển của nhiều nước khác nhau trên thế giới như Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kì, đặc biệt là phim chiếu trên chính ngôn ngữ của các nước bản xứ. Một trong những tiêu chuẩn chọn lựa phim ở đây không chỉ những phim lạ mà còn cả những phim tham dự và đoạt giải Oscar.  Ngoài ra, tại đây thường xuyên được tổ chức các lễ hội và buổi đọc diễn văn, đàm thoại. Ví dụ, vào cuối tháng 5 đã tổ chức liên hoan phim Na-uy. Theo kế hoạch, tháng 7 này sẽ tổ chức buổi đàm thoại với chủ đề “Con người nói dối để làm gì?” và “Tại sao não có hai bán cầu?”

Thảo Nguyên theo inmsk.ru
Nguồn: Baonga.com
33 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.