Chuyên mục
Cận cảnh chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ

Cận cảnh chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ

Chủ nhật 17/01/2021 09:07 GMT + 7

Ngày 16/1, Ấn Độ đã bắt đầu đợt 1 của chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn quốc. Với dân số hơn 1,3 tỷ người, đây là giải pháp duy nhất nhằm giúp Ấn Độ chấm dứt cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

 

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ chính thức bắt đầu với bài phát biểu trực tuyến của Thủ tướng Narendra Modi vào lúc 10h30 (giờ địa phương) ngày 16/1. Trong bài phát biểu trước người dân Ấn Độ, thủ tướng Modi cho rằng Ấn Độ đang triển khai một chiến dịch tiêm chủng chưa từng có trong lịch sử. “Có hơn 100 quốc gia có dân số dưới 30 triệu người và Ấn Độ đang tổ chức một chương trình tiêm chủng cho 30 triệu người trong giai đoạn 1. Trong giai đoạn 2, chúng ta phải đưa con số này lên 300 triệu”, ông Modi nói. Trong ảnh: Nhân viên y tế tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Modi trên truyền hình.


Mục tiêu của Ấn Độ là tiêm chủng cho khoảng 30 triệu người trong đợt 1 của chiến dịch tiêm chủng, với đối tượng là nhân viên y tế, người lao động trong các ngành dịch vụ ở tuyến đầu, người trên 50 tuổi, người có bệnh nền…Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan tới chứng kiến việc tiêm vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế tại Viện Khoa học y tế toàn Ấn tại thủ đô New Delhi sáng 16/1.


Trong gần 1 năm qua, Ấn Độ đã nghiên cứu, thử nghiệm và phê duyệt cho sử dụng 2 loại vaccine là Covishield của Đại học Oxford và hãng dược Thụy Điển AstraZeneca, do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất; và Covaxin do công ty Ấn Độ Bharat Biotech phối hợp cùng Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ cùng Viện Vi trùng học Quốc gia bào chế. Cả hai loại vaccine này đều được sản xuất tại Ấn Độ. 3 cuộc diễn tập tiêm chủng cũng được tổ chức trên toàn quốc nhằm hoàn thiện tất cả các khâu trong quá trình tiêm chủng.


Trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng, Ấn Độ tiêm phòng cho khoảng 300.000 người tại 3.006 điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Trước đó, khoảng 150.000 nhân viên phục vụ chương trình tiêm chủng tại 700 quận trong cả nước đã được tập huấn về kỹ năng tiêm, quy trình quản lý dữ liệu và hồ sơ. Chính phủ quản lý toàn bộ hệ thống tiêm chủng COVID-19 bằng nền tảng số Co-Win, một ứng dụng giúp lưu trữ toàn bộ thông tin từ việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển vaccine tới hồ sơ của những người được tiêm phòng. Trong ảnh: Một y tá đang tiêm cho một nhân viên ngành dịch vụ tuyến đầu ở Mumbai, bang Maharashtra.


Để ngăn chặn các âm mưu đánh cắp và tiêu thụ vaccine Covid-19 trên thị trường chợ đen, Ấn Độ siết chặt an ninh trong quá trình vận chuyển, phân phối vaccine Covid-19. Mỗi xe tải bảo ôn chở vaccine đều phải có cảnh sát giám sát. Hệ thống nhà kho bảo quản để lắp camera giám sát và bất cứ ai muốn vào các nhà kho này đều phải quét nhận dạng vân tay. Theo tờ Times of India, các bộ ghi dữ liệu tự động sẽ theo dõi nhiệt độ tại kho bảo quản vaccine và chuyển tin nhắn ba giây một lần đến thiết bị trung tâm. 


Trong đợt đầu tiên, Chính phủ Ấn Độ đã đặt hàng 11 triệu liều vaccine Covishield của AstraZeneca và 5,5 triệu liều Covaxin của Bharat Biotech. 1 liều Covishield có giá khoảng 200 rupees (tương đương 2,8 USD) còn với vaccine Covaxin là 206 rupees (2,9 USD). Tuy nhiên, việc Chính phủ Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Covaxin cũng gây nên những lo ngại của nhiều chuyên gia y tế bởi vaccine này chỉ vừa mới kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Với việc vaccine Covaxin vẫn được coi là đang trong ‘giai đoạn thử nghiệm lâm sàng’, những người được tiêm vaccine này phải ký vào một mẫu đơn đồng ý để ký nói rõ rằng ‘hiệu quả thử nghiệm lâm sàng của vaccine vẫn chưa được thiết lập’. Ngành y tế Ấn Độ cho biết mỗi người sẽ được tiêm hai mũi của cùng 1 loại vaccine, cách nhau 28 ngày. Theo thông tin công bố, hiệu quả bắt đầu sau 14 ngày kể từ lần tiêm thứ hai. Viện Huyết thanh Ấn Độ có kế hoạch sẽ bán loại thuốc này cho người dùng cá nhân hoặc các công ty Ấn Độ với giá 1.000 rupees/liều (14 USD). 


Tuy nhiên, một khảo sát gần đây với 18.000 người trên toàn Ấn Độ cho thấy 69% người dân nước này sẽ không vội đi tiêm vaccine Covid-19, một phần sự hoài nghi đang tồn tại trong công chúng này là do các thông tin sai lệch xuất hiện trên mạng internet. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ đã bác bỏ các nghi ngờ này. “Không có bằng chứng khoa học này cho thấy vaccine Covid-19 có thể gây nên vô sinh ở nam giới và phụ nữ. Đừng tin vào các tin đồn và thông tin chưa được kiểm chứng”.


Một số quốc gia được cho là đang tiếp cận để đặt mua vaccine do Ấn Độ sản xuất. Cuối tuần này, Brazil muốn điều một máy bay tới Ấn Độ để vận chuyển 2 triệu liều vaccine Covishield do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất về nước. Tuy nhiên, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết chuyến bay đã bị hoãn vì ‘áp lực chính trị’ từ Ấn Độ. Trong khi Viện Huyết thanh khẳng định lô hàng sẽ được giao cho Brazil trong 2 tuần tới. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho biết, còn quá sớm để Ấn Độ bàn tới việc cung cấp vaccine cho các nước. Trong khi đó, Bloomberg cho biết Ấn Độ có kế hoạch xuất khẩu 20 triệu liều vaccine cho các nước láng giềng và lô đầu tiên sẽ được chuyển đi trong 2 tuần tới. Các khách hàng tiếp theo sẽ là các nước Mỹ Latin, châu Phi và một số nước Đông Âu.

 

Phan Tùng

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.