Chuyên mục
Bầu cử Úc trước ngã rẽ Mỹ-Trung trong thế cục Biển Đông
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bầu cử Úc trước ngã rẽ Mỹ-Trung trong thế cục Biển Đông

Thứ bảy 07/09/2013 15:48 GMT + 7
Ngày hôm nay (7/9), nước Úc bắt đầu khai màn bầu cử. Sự lựa chọn quan trọng nhất đối với chính quyền Canberra lúc này không phải là giữa Thủ tướng Kevin Rudd và thủ lĩnh đảng đối lập Tony Abbott, mà lại là quyết định khó khăn sẽ ngả theo đồng minh thân cận Mỹ hay đối tác kinh tế hàng đầu Trung Quốc, tờ Bloomberg bình luận.

 Ảnh minh họa: Bloomberg

Ngày 7/9, cuộc bầu cử liên bang tại Úc đã chính thức khai màn với cuộc đua song mã giữa Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Kevin Rudd và Liên đảng Tự do-Quốc gia đối lập do ông Tony Abbott dẫn đầu. Các cuộc thăm dò mới nhất đang cho thấy ông Abbott có ưu thế khi khai thác triệt để sự thiếu hụt lòng tin của cử tri dành cho đối thủ. Song, theo Bloomberg, điều quan trọng đối với cử tri Úc và chính quyền Canberra lúc này không nằm ở việc chiến thắng thuộc về ai mà lại nằm ở sự lựa chọn ngã rẽ nào giữa Mỹ và Trung Quốc.
 
Tờ báo cho rằng: không có điều gì quan trọng hơn đối với tương lai lâu dài của Úc vào thời điểm hiện nay chính là quyết định khôn khéo của Thủ tướng mới, thông qua việc có thể cân bằng hay quyết định sẽ ngả theo Mỹ - đồng minh thân cận nhất, hay Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất. Điều đó sẽ đặt ra một thách thức không hề nhỏ đối với chính quyền Canberra. 
 
Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo của “xứ sở chuột túi” đã dựa rất nhiều vào Mỹ trong việc ổn định xã hội, tăng cường sức mạnh an ninh, quốc phòng. Hai bên đã liên tục có các hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự. Washington từ đó đã trở thành một đồng minh quan trọng của Canberra. Trong khi đó, theo nhận định của giới phân tích, Úc là một mắt xích quan trọng trong chiến lược chuyển trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền ông Obama, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày một hiếu chiến trên khu vực này.
 
Tuy nhiên, giờ đây Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất và được ví là “trọng điểm của nền kinh tế Úc”. Trong quý II/2013, có tới 35% lượng hàng xuất khẩu của Úc được xuất sang Trung Quốc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2012 và cao nhất khi so với bất kỳ một đối tác nào của Canberra. “Hầu hết trong số đó là than, quặng sắt và một số sản phẩm quan trọng khác. Nhưng đáng lưu ý, Úc đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc”, tờ Australian Financial Review bình luận.
 
Theo Bloomberg, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lại chính là một trong những thời cơ vàng để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Úc. Ngoại trưởng Bob Carr cũng từng khẳng định nước này luôn tìm kiếm và sẵn sàng chào đón các khoản đầu tư của Trung Quốc. Chính nhu cầu của nền kinh tế thứ hai thế giới về các tài nguyên thiên nhiên, hầu hết là quặng sắt, đã giúp nền kinh tế Úc tránh được cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 
Hơn nữa, nếu ông Abbott - người có đường lối khá thân Mỹ - có thắng cử đi chăng nữa, thì sự can thiệp của Mỹ tại Syria cũng đang khiến Úc cảm thấy mệt mỏi với Washington bởi theo kết quả thăm dò dư luận của Viện Lowy năm 2013, đa số người dân Úc không đồng tình với việc sát cánh với Mỹ trong trường hợp chiến tranh nổ ra. 
 
Tất nhiên, khi phát biểu với báo giới, các quan chức cấp cao trong chính quyền Canberra vẫn luôn tuyên bố rằng: “Úc không cần phải chọn Mỹ hay Trung Quốc”, bởi họ muốn trung hòa giữa cả hai cường quốc này. Nhưng Bloomberg đã đặt ra giả thiết rằng: nếu có một cuộc xung đột thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc trên Hoa Đông hay Biển Đông, Úc khó lòng từ chối lời mời gọi tham chiến của Washington hay lời đề nghị không can dự từ Bắc Kinh. Hoặc khi kịch bản Mỹ-Trung bắt tay nhau trên khu vực, lúc đó, Úc lại rơi vào tình thế bấp bênh khi có thể mất cả hai điểm tựa nếu muốn “nhảy” vào chiến trường châu Á.  
 
Khi cuộc bầu cử liên bang đang hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho tương lai của Úc thì chính sự căng thẳng trong tranh chấp trên khu vực, trong đó có Biển Đông, không còn chỉ nằm trên lãnh thổ mà còn là sự giành giật ảnh hưởng tại các quốc gia có liên quan. Nhất là khi Úc có thể sẽ chậm chân trong mối quan hệ với các nước lớn, với khu vực và chú trọng quan hệ song phương với Trung Quốc, học giả Úc Richard Woolcott bình luận trên tờ Sydney Morning Herald.
 
Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm khảo sát JWS, ông John Scales, nhận định: “Thử thách uy tín kinh tế có lẽ là con át chủ bài của chiến dịch tranh cử này” Nhưng bất chấp sự mất uy tín trong nhiệm kỳ, ông Kevin Rudd vẫn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi phòng phiếu đóng cửa vào 18 giờ ngày hôm nay (7/9)”.
 

Chí Đăng
Nguồn: songmoi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.