Chuyên mục
Báo Iran: Nga, Trung Quốc bắt tay, đấu tài chính với Mỹ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Báo Iran: Nga, Trung Quốc bắt tay, đấu tài chính với Mỹ

Thứ hai 04/05/2015 04:49 GMT + 7
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua một hiệp định mới để thành lập quỹ dự phòng 100 tỷ USD cho nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. 

Nga, Trung Quốc đấu tài chính với Mỹ 

Các quyết định của ông Putin được đưa ra vào hôm thứ Bảy, 2.5, dự kiến Nga sẽ đóng góp khoảng 18 tỷ USD vào quỹ của BRICS. Trong khi đó, Trung Quốc cũng góp mặt với 41 tỷ USD, theo một thỏa thuận được ký kết trước đó giữa các quốc gia thành viên của Brazil vào tháng 7.2014.

“Các hiệp định về việc thành lập quỹ dự phòng chung cho các nước BRICS đã được phê duyệt. Quỹ dự phòng được sử dụng để bảo vệ các nước trong BRICS chống lại các áp lực liên quan đến tài chính và khuyến khích các nước hợp tác nhiều hơn nữa” một quan chức điện Kremlin cho biết.

Các nền kinh tế mới nổi trước đó cũng lên kế hoạch thành lập ngân hàng quốc tế của riêng mình dựa vào trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc ở Thượng Hải. Kế hoạch này được các nhà phân tích nhận định rằng, Trung Quốc và Nga đang cố gắng thách thức sự thống trị trên thị trường tiền tệ quốc tế của phương Tây.

Mỹ và nhiều nước châu Âu đã lên tiếng phản đối kế hoạch thành lập ngân hàng của các nước BRICS. Các quan chức Washington cho rằng, Moscow và Bắc Kinh sẽ khiến hệ thống tài chính vốn đã ổn định của thế giới hỗn loạn, đặc biệt các tổ chức tài chính hiện tại của phương Tây như Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế sẽ bị ảnh hưởng.

Các nước BRICS chiếm gần 40% dân số thế giới và 1/5 GDP của toàn thế giới. Do đó, sự hợp tác kinh tế giữa các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới này sẽ nhanh chóng đe dọa đến sự thống trị của phương Tây. Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và mối quan hệ giữa Nga-Mỹ và Washington-Bắc Kinh, thường xuyên căng thẳng.

Nước Nga đã trải qua một cuộc biến động tiền tệ lớn từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào quốc gia này, liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Do đó, chính phủ Moscow muốn thúc đẩy kế hoạch xây dựng quỹ dự trữ để thay thế cho các tổ chức tài chính quốc tế do phương Tây kiểm soát, bao gồm IMF và Ngân hàng thế giới.

Trong khi đó, với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, Trung Quốc luôn muốn thành lập một hệ thống tài chính phục vụ cho riêng mình. Đồng thời, Bắc Kinh cũng đề phòng các ảnh hưởng mà phương Tây tạo ra, trong trường hợp xảy ra xung đột.


Hàn Giang
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.