Chuyên mục
Vĩnh biệt Nhạc sĩ, GS.TSKH, Nghệ sĩ Công huân Nguyễn Lân Tuất
BÌNH LUẬN
Xin chia buồn cùng giáo sư Nguyễn Lân Tuất. Cầu mong linh hồn ông được siêu thoát. Tôi vừa xem video lễ trao tặng bằng...
Xin nghieng minh kinh can vinh biet Giao su - nguoi con tai hoa cua dan toc Viet . Xin chia buon toi toan the dai gia...

Vĩnh biệt Nhạc sĩ, GS.TSKH, Nghệ sĩ Công huân Nguyễn Lân Tuất

Thứ tư 30/04/2014 13:23 GMT + 7

Theo tin từ gia đình và Hội người Việt Nam tại thành phố Novosibirsk:

              
                         Giáo sư TSKH, Nghệ sĩ Công huân Nguyễn Lân Tuất

Giáo sư TSKH, Nghệ sĩ công huân Nguyễn Lân Tuất, Nguyên Chủ nhiệm khoa Lý luận và Sáng tác Âm nhạc thuộc Nhạc viện Novosibirsk, Hội viên Hội Nhạc sĩ Liên Xô, Hội viên Hội Nhạc sĩ Nga, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Việt Nam tại LB Nga... sinh ngày 07-01-1935 tại Huế, vừa từ giã cõi trần để về chốn vĩnh hằng vào hồi 13 giờ ngày 29-4-2014 tại thành phố Novosbirsk, Liên bang Nga, (tức 10 giờ sáng, theo giờ Matxcơva) sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 80 tuổi.

Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga xin gửi tới gia đình bà quả phụ Svetlana Kurbetova cùng đại gia đình dòng họ Nguyễn Lân tại Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu mong cho GS Nguyễn Lân Tuất được an nghỉ đời đời trong cõi Vĩnh hằng

Tang lễ GS Nguyễn Lân Tuất sẽ được cử hành trọng thể từ lúc 11 đến 12 h (theo giờ Novosbirsk) ngày 01 tháng 5 năm 2014 tại Balsoi Zal của Nhạc viện Novosbirsk.

Mọi liên hệ, tại Novosibirsk theo số điện thoại: +7.951.361.3832 (anh Ca) và +7.983.510.9613 (Natasa, con gái của GS Nguyễn Lân Tuất). Tại Matxcơva: +7.985.776.3677 (Nhạc sĩ Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội VHNTVN tại LB Nga),  hoặc qua Email của Hội: [email protected]

Tiểu sử GS  Nguyễn Lân Tuất

                                    
         Chân dung Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất, do Hoạ sĩ V.N. Kostetskovo vẽ năm 1960

GS Nguyễn Lân Tuất sinh ngày 7-1-1935 tại Huế, trong một đại gia đình trí thức. GS. Nguyễn Lân Tuất là con trai trưởng trong số 8 người con của GS.NGND Nguyễn Lân, cây đại thụ của nền giáo dục Việt Nam. 7 người em Nguyễn Lân Tuất  đều là những nhà khoa học có uy tín ở Việt Nam: TS Nguyễn Tề Chỉnh (em gái, đã mất), GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Phó GS.TS Nguyễn Lân Cường, GS.TS Nguyễn Lân Hùng,  Phó GS.TS Nguyễn LânTráng, GS.TS Nguyễn Lân Việt, Phó GS.TS Nguyễn Lân Trung. Từ giáo sư Nguyễn Lân, tính đến 3 đời thứ ba, con trai con gái, dâu rể, các cháu, gia đình Nguyễn Lân có gần 20 Giáo sư, phó Giáo sư, tiến sĩ.

               
Thứ tự từ anh cả đến em út (trái sang): Lân Tuất, Lân Dũng, Lân Cường, Lân Hùng, Lân                                                         Tráng, Lân Việt, Lân Trung

Khi 11 tuổi, Nguyễn Lân Tuất  theo gia đình lên Việt Bắc. 13 tuổi tham gia Đoàn thiếu nhi nghệ thuật do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tổ chức tại chiến khu Việt Bắc. 15 tuổi,  tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và bị thương trong một trận đánh. Lành vết thương, được nhà nước cử sang Trung Quốc học sư phạm  ở Khu học xá Nam Ninh rồi trở về nước làm phiên dịch. Cũng do say mê âm nhạc, năm 1954, sau khi giải ngũ  về làm việc ở Ban Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại đây, ông đã sáng tác và dàn dựng nhiều bài hát cho các em thiếu nhi trong nhóm Sơn Ca miền Bắc Việt Nam khi đó.

Tháng 9/1959, ông Nguyễn Lân Tuất được cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận (Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam lúc ấy) cử sang Liên Xô học tập chuyên ngành lý luận âm nhạc tại Nhạc viện L-vốp (Ucraina hiện nay). Sau đó, ông chuyển sang học ngành sáng tác tại Nhạc viện Leningrat.

Ông gặp và yêu cô gái Nga Svetlana Kurbetova, một nghệ sĩ dương cầm sau này trở thành vợ ông. Bà cũng là người đầu tiên biểu diễn các tác phẩm của ông trên sân khấu.

Ông tốt nghiệp Đại học Âm nhạc tại Nhạc viện Leningrad ngành sáng tác, 1965-1970. Có một thời gian sống và làm việc tại Upha (thủ đô nước CH tự trị Baskira).

Từ năm 1984, ông chuyển về công tác tại Viện Hàn lâm âm nhạc Novosibirsk, nhận quốc tịch Liên Xô và xin gia nhập Hội Nhạc sĩ Liên Xô. Tại Viện Hàn lâm âm nhạc Novosibirsk, ông đảm nhận cương vị Chủ nhiệm khoa Lý luận và sáng tác nhiều năm qua.

               
                                Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất cùng vợ và con gái

Vợ ông, bà Svetlana Kurbetova, nghệ sĩ dương cầm, cũng là nghệ sĩ công huân Liên bang Nga.  Con gái ông, Natalia là nghệ sỹ đàn organ Nhà hát thành phố Novosibirsk. Cháu ngoại ông, Alina tham gia trong một ban nhạc rock của thành phố.

Ngày 21 tháng 9 năm 2009, hai tuần trước khi tròn 75 tuổi, Nguyễn Lân Tuất đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học với đề tài "Sân khấu truyền thống Việt Nam hiện đại" tại Trường Đại học sư phạm Quốc gia Liên bang Nga ở Sankt-Peterburg. Ông là người có tuổi cao nhất bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học tại học viện này.


               
                              Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất cùng các học trò


Năm 2001, ông được Tổng thống Putin quyết định Phong danh hiệu "Nghệ sĩ Công huân Nga"

Năm 2005, ông được nhận danh hiệu "Vinh danh nước Việt"" do báo Việt Nam net trao tặng.

Năm 2013, ông được phong danh hiệu "Giáo sư danh dự" của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Novosibirsk

            
              Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất (bên phải) trong lễ Vinh danh đất Việt 2005

Hoạt động âm nhạc gần đây nhất của ông, trước khi mất là chỉ huy dàn nhạc biểu diễn tác phẩm của mình trong đêm nhạc "Những giấc mơ đương đại", tại nhà hát giao hưởng tỉnh Tomsk, Liên Bang Nga tối ngày 22 tháng 12 năm 2013. Tại đêm nhạc "Những giấc mơ đương đại", dàn nhạc đã trình diễn những bản nhạc nổi tiếng như: Đêm hè ở Madrid - Glinka M.I., Đêm trên núi trọc - Mussorgsky M.P., Giấc mộng đêm hè - Mendelssohn. Giáo sư - Nghệ sĩ công huân - Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất đã trực tiếp chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Viện hàn lâm Tomsk chơi hai bản giao hưởng của ông là: Giao hưởng số 3 - Giấc mơ trong tù (1989) và Giao hưởng số 4 - Gửi người yêu nơi xa (1995).

            
Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Viện hàn lâm Âm nhạc Tomsk ngày                                                        22 tháng 12 năm 2013


Các tác phẩm của Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất

Sáng tác chủ yếu của ông là Giao hưởng
- Giao hưởng số 1 Dự cảm nội chiến (1981)
- Giao hưởng số 2 Tổ quốc tôi (1984). Năm 2006 bản giao hưởng “Tổ quốc tôi” đã được 2 đêm liền công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội (do Nhạc trưởng Việt kiều Lê Phi Phi chỉ huy)
- Giao hưởng số 3 Giấc mơ trong tù (1989)
- Giao hưởng số 4 Gửi người yêu nơi xa (1995)
- Đặc biệt gần đây ông đã viết một bản tổng kết cuộc đời mình bằng âm nhạc. Đó là bản giao hưởng số 5 “Đời Nghệ sĩ” viết cho dàn nhạc giao hưởng gồm 3 chương: Chương 1: Tuổi thơ, Chương 2: Tranh đấu và Chương cuối: Định mệnh”....
- Ngoài ra, ông còn sáng tác một số ca khúc gồm lời Nga và lời Việt, trong đó phổ biến nhất là bài “Người con gái Việt”, “Như một cánh diều”, “Biển miền Nam quê hương em” (viết thời kỳ trước khi sang Liên Xô du học)
- Các công trình nghiên cứu: Sân khấu truyền thống Việt Nam

                   Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng


                                                                                                                               NBĐ tổng hợp

Nguồn: nguoibanduong.net
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.