Chuyên mục
Việt Nam tiếp nhận 501.600 liều vaccine Astra Zeneca do Ba Lan tặng

Việt Nam tiếp nhận 501.600 liều vaccine Astra Zeneca do Ba Lan tặng

Thứ hai 23/08/2021 15:15 GMT + 7

Sáng 23/8, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Lễ tiếp nhận 501.600 liều vaccine Astra Zeneca do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam.

 

Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội Wojciech Gerwel trao tượng trưng 501.600 liều vaccine Astra Zeneca cho Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

 

Tham dự về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại điện một số đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao. Về phía Ba Lan có Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội Wojciech Gerwel và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao chân thành cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tặng hơn 500 nghìn liều vaccine cho Việt Nam và một số trang thiết bị y tế thiết yếu cho TP. Hồ Chí Minh, cũng như sẵn sàng nhượng lại cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua việc tài trợ vaccine và trang thiết bị y tế.

Sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của chính phủ Ba Lan trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Việt Nam diễn biến phức tạp là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tình cảm tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam-Ba Lan đã được các thế hệ vun đắp trong suốt hơn 70 năm qua.

Việt Nam bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và thực chất.

Nhân dịp này, Lãnh đạo hai Bộ cảm ơn Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao vaccine, đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẽ sớm phân bổ số lượng vaccine này đến các địa phương trong thời gian sớm nhất phục vụ công tác tiêm chủng.

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Wojciech Gerwel bày tỏ vui mừng được thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao hơn 500 nghìn liều vaccine cho Việt Nam.

Đại sứ cho biết, ngay sau khi nhận được thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đề nghị giúp đỡ, Chính phủ Ba Lan đã quyết định hỗ trợ và nhượng lại vaccine ngay cho Việt Nam.

Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực, là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế.

Đại sứ Wojciech Gerwel nhấn mạnh người dân và Chính phủ Ba Lan cũng luôn ghi nhớ những sự hỗ trợ quý báu về khẩu trang, vật tư y tế mà Chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã dành cho Ba Lan trong giai đoạn đầu của dịch bệnh.

 


Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao đổi bên lề với Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

 

Đây cũng là thành quả nỗ lực thúc đẩy của Tổ công tác về Ngoại giao vaccine. Ngày 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine.

Ngay sau khi thành lập, Tổ công tác đã khẩn trương đi vào hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đẩy nhanh mọi nỗ lực, thần tốc, hành động quyết liệt triển khai chiến lược vaccine mà Chính phủ đã đề ra; chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh xúc tiến, vận động viện trợ vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống Covid-19, chuyển giao công nghệ từ các đối tác song phương, đa phương.

Việc Chính phủ Ba Lan đã công bố quyết định tặng Việt Nam hơn 501.000 liều vaccine AstraZeneca, sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine Covid-19, đồng thời viện trợ 8 tấn trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu USD, ngày 17/8 là kết quả đàm phán của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, cơ quan liên quan hai nước, nỗ lực vận động động của Đại sứ quán hai nước, sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam...

Việt Nam là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế. Hơn thế, quốc gia Đông Âu này còn là nước đầu tiên nhượng lại cho Việt Nam số lượng vaccine lớn như vậy.

Hiện Đại sứ quán tiếp tục làm việc với phía Ba Lan để nhanh chóng xúc tiến các thủ tục cung cấp 3 triệu liều vaccine cũng như xem xét nhượng lại các lô vaccine tiếp theo. Dự kiến, 8 tấn thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch sẽ được Ba Lan chuyển cho Việt Nam vào đầu tháng 9 tới.

 

Bảo Chi

Nguồn: baoquocte.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.