Chuyên mục
Ukraine nhờ Mỹ giúp chống tham nhũng: Không khéo tiền mất tật mang
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ukraine nhờ Mỹ giúp chống tham nhũng: Không khéo tiền mất tật mang

Thứ sáu 17/07/2015 14:19 GMT + 7
Tình hình tham nhũng tràn lan buộc chính phủ Ukraine phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Washington để nhanh chóng lập lại ổn định bên trong đất nước. Theo đó, đại diện lực lượng Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) sẽ đến Ukraine trong chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Ukraine, hay đúng hơn là Ukraine cầu cứu Mỹ chống lại tham nhũng.

  
Tiền không cánh mà bay, Ukraine cầu cứu Mỹ.

Cổng thông tin Ruposters.ru trích dẫn tuyên bố từ Roman Nasirov - Chủ tịch Ủy ban Verkhovna Rada về vấn đề thuế và hải quan, cho biết phái đoàn đại diện của Mỹ sẽ có chuyến thăm, chia sẽ kiến thức và kỹ thuật chuyên môn cho cán bộ hải quan Ukraine.

“Chúng tôi đã thống nhất rằng khoảng hai tháng nữa, các công chức hải quan Mỹ sẽ đến và làm việc tại một số văn phòng hải quan ở Kiev và Odessa, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn của họ”, ông Nasirov nói. Theo như công bố giữa hai bên, đại diện lực lượng hải quan và cơ quan bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sẽ là những thành viên chính trong phái đoàn đến Ukraine.

Hiện tại, Quốc hội Ukraine đang cố gắng chống lại tình trạng tham nhũng quy mô lớn trong cả nước. Năm ngoái, quốc gia này được tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) xếp hạng 142 trong danh sách những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Tham nhũng tồn tại trong nhiều lĩnh vực thuộc dịch vụ công của Ukraine, đặc biệt là hệ thống pháp luật, an ninh và y tế, theo TI.

Tuy nhiên, việc lựa chọn lực lượng Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ để hướng dẫn người Ukraine cách chống lại tham nhũng được các chuyên gia nhận định là một ý tưởng sai lầm nghiêm trọng. Các nhân viên của CBP được biết đến là lực lượng cảnh sát tham nhũng nhất của nước Mỹ. Theo thống kê, CBP có số lượng sĩ quan bị bắt nhiều nhất vì những cáo buộc liên quan đến khoản tiền "lót tay".

Hơn nữa, hãng tin LA Times  cũng khẳng định CBP có truyền thống sử dụng vũ lực gây chết người hoặc thực hiện biện pháp không cần thiết đối với những người không mang vũ khí. Điều này dấy lên sự lo ngại trong công chúng Mỹ.

Nhằm giải quyết vấn đề này, chính phủ Mỹ đã quyết định thuê hơn 300 nhà điều tra để đảm bảo hoạt động cho 44.000 nhân viên CBP, ngăn chặn tình trạng tham nhũng và sử dụng vũ lực tràn lan.

Do đó, giới chuyên gia khẳng định cả CBP và hải quan Ukraine đều “tham nhũng đến tận xương”, nên việc tổ chức trao đổi kinh nghiệm là vô tác dụng. Thậm chí, một số người còn cho rằng nhiều khả năng các nhân viên Mỹ sẽ truyền đạt cho cán bộ Ukraine những kinh nghiệm tham nhũng tinh vi hơn, hòng qua mắt nhà điều tra. Ukraine cầu cứu Mỹ chống lại tham nhũng là hoàn toàn sai lầm, LA Times dẫn lời.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từng thừa nhận nước này đã thất bại trong kế hoạch chống lại hoạt động tham nhũng tràn lan, và yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Một cuộc thăm dò từ Viện Cộng hòa quốc tế cho biết hơn 68% người dân Ukraine coi tham nhũng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến quốc gia và cuộc sống của họ.

Hàn Giang
Nguồn: motthegioi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.