Chuyên mục
Tư hữu hóa các chợ Moskva
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tư hữu hóa các chợ Moskva

Thứ hai 01/10/2012 16:16 GMT + 7
Theo báo Izvestia ngày 01-10 cho biết: trong vài tuần sắp tới, Sở quản lý tài sản Moskva sẽ đưa ra bán đấu giá nhiều khu chợ lớn như chợ Danilovskiy, Kuntsevskiy, Lefortovskiy và Velozavodskiy. Ngoài ra, chính quyền thành phố còn có ý định rút vốn khỏi các công ty “Intourist” và “Golutvinskaya Sloboda” – tập đoàn sở hữu 35 nghìn mét vuông bất động sản trên đường Yakimanka, khu trung tâm thủ đô.

 Theo Phó Giám đốc Sở Vladimir Pogrebenko văn phòng thị chính thành phố dự tính sẽ nhận được không ít hơn 10 tỷ rúp (gần 300 triệu USD) sau khi bán được các tài sản kể trên. Các chuyên gia đánh giá việc đưa hàng loạt công trình lớn ra thị trường là do tốc độ tư hữu hoá tài sản thành phố đang diễn ra với tốc độ quá chậm so với kế họach chính quyền đề ra. Theo kế hoạch của toà thị chính thành phố, trong năm 2012, doanh thu từ việc bán tài sản phải trở thành mức kỷ lục trong 5 năm gần đây.

               
                                                     Ảnh minh họa

Doanh thu từ việc bán chợ Danilovskiy được dự đoán là 2,096 tỷ rúp, chợ Kuntsevskiy - 1,108 tỷ rúp, Lefortovskiy - 1,056 tỷ rúp và chợ Velozavodskiy - 3,37 tỷ đồng. Chủ sở hữu mới sẽ được yêu cầu duy trì chức năng của các chợ, và trong trường hợp cơ sở hạ tầng kém phải cải tạo, nâng cấp khu chợ  bằng chi phí của mình. Theo lời ông Pogrebenko, hiện nay các tập đoàn cửa hàng bán lẻ lớn và các công ty chuyên đầu tư kinh doanh chợ rất quan tâm đến các tài sản kể trên của chính quyền thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình tư hữu hoá, chính quyền thành phố còn có kế hoạch bán các chợ Priobrazhenskiy, Liublinskiy và Rizhskiy. Hiện nay, tại thủ đô Moskva có 62 chợ buôn bán tổng hợp và hàng chuyên dụng.

Theo thông tin tổng hợp từ báo Kommersant, nhiều chợ tại thủ đô Moskva đươc mở ra vào những năm 1992-1998 - khi đó tổng số có khoảng 240 chợ. Hầu hết các chợ là những quầy hàng trong container bằng sắt xuất hiện ở những khu dân cư đông đúc của thành phố. Vào lúc đó, chính quyền thành phố không có kế họach, sơ đồ cụ thể về địa điểm cho phép mở chợ: chủ chợ có thể đến cơ quan chính quyền địa phương thuê đất và thậm chí có thể kinh doanh ngay sau đó  một tuần (theo lời kể của Gíam đốc điều hành "Trung tâm kinh doanh Sakhalin"). Đôi khi bản thân các quan chức tự đưa ra ý kiến mở chợ, như trường hợp Thị trưởng Yuri Luzhkov tư vấn cho ông Vladimir Aleshin, giám đốc khu liên hợp thể thao Luzhniki mở khu chợ bán quần áo trong khuôn viên sân vận động, số tiền thu được từ đó được sử dụng để trang trải việc tái thiết sân vận động. Nhờ vậy, khu chợ "Luzhniki" được mở ra vào năm 1992 và trở thành một trong những chợ phổ biến nhất ở Moskva với 2,5 nghìn gian hàng và 550 quầy hàng lưu động ngoài trời. Sau đó khu chợ Cherkizov (chợ Vòm) nổi tiếng trải dài trên diện tích gần 200 ha đã được hình thành. Theo ước tính khác nhau, doanh thu của khu chợ này đạt đến 10-25 tỷ USD mỗi năm.

Năm 2006, chính phủ Nga phê duyệt điều luật sửa đổi số 271 trong Luật Liên bang quy định: "Từ ngày 01 tháng một năm 2013 tất cả các khu chợ, ngoại trừ chợ bán sản phẩm nông nghiệp, phải được đặt trong tòa nhà kiên cố. Riêng chợ nông sản vẫn được duy trì theo hình thức cũ trong thời gian chuyển tiếp cho đến cuối năm 2014".

Mùa hè 2009, chợ Vòm cũ đóng cửa khá đột ngột. Năm 2010, thị trưởng mới Sergey Sobyanhin tiếp tục cho đóng cửa hàng lọat các chợ: bắt đầu từ khu chợ Emeral vào tháng 11-2010. Năm 2011, 14 chợ khác cũng bị đóng cửa, trong đó có chợ Luzhnhiki nổi tiếng một thời. Ngoài ra, một số khu chợ sở hữu tư nhân đã nâng cấp chuyển đổi thành Trung tâm Thương mại như chợ điện tử Gorbushka, chợ Mitinsky, chợ Sadovod...

Nguồn tin tham khảo:
 http://izvestia.ru/news/536446
http://www.kommersant.ru/doc/2034419
Nguồn: izvestia.ru, kommersant.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.