Chuyên mục
Tình hình Syria: Vạch đỏ cưa đôi LHQ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tình hình Syria: Vạch đỏ cưa đôi LHQ

Thứ năm 19/09/2013 07:26 GMT + 7
Thủ tướng Syria Wael Nader al-Halqi ngày 17/9 tuyên bố Damascus có các biện pháp khác để giành chiến thắng trước kẻ thù mà không cần tới vũ khí hóa học. Trong khi đó, có vẻ một lần nữa, Syria lại hình thành nên “vạch đỏ” cưa đôi Hội đồng Bảo an.Trong khi đó, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại một lần nữa nhận vai diễn chính trong việc giải quyết khủng hoảng Syria, nhưng xem ra tình hình vẫn rất căng thẳng.

Syria chiến thắng kẻ thù không cần tới vũ khí hóa học

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Al-Ahd của Liban, Thủ tướng al-Halqi đặt câu hỏi: "Nếu Syria có các phương tiện phù hợp hơn cho mục đích của mình, tại sao lại phải sử dụng vũ khí hóa học?", đồng thời khẳng định rằng việc đồng ý bàn giao kho vũ khí hóa học cho quốc tế không có nghĩa là nước này không còn cách khác để giành thế cân bằng chiến lược.

 
Thủ tướng Syria Wael Nader al-Halqi.

Thủ tướng al-Halqi cho biết quyết định của Syria về việc phá hủy kho vũ khí hóa học theo thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga là nhằm "tránh đổ máu" và không làm ảnh hưởng đến khả năng đánh bại kẻ thù của quân đội nước này. Ông al-Halqi cũng nhấn mạnh rằng Syria có khả năng vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa tấn công của đối phương bằng đường không và các loại tên lửa tiên tiến.

Trong khi đó, ngày 17/9, các phương tiện truyền thông Liban dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết giới chức trách nước này đã cung cấp cho các nước thân thiện với Damascus những bằng chứng cho thấy chiến binh đối lập sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Tuy nhiên, cổng thông tin En-Naschra của Liban cho biết các quốc gia cụ thể không được ông Mekdad nêu tên.

ITAR-TASS lại nêu rõ chính quyền Syria đã trao cho các nhà ngoại giao Nga các tài liệu về cuộc tấn công hóa học ở ngoại ô Damascus. Như tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, hiện đang có mặt tại thủ đô Syria, phía Syria xem các tài liệu này như bằng chứng về việc quân nổi dậy đứng đằng sau cuộc tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu những tài liệu bổ sung do Damacus cung cấp. Không có thông báo về việc các nhà ngoại giao Nga đã được trao những thông tin loại nào cũng như phải mất bao nhiêu thời gian để phân tích chúng.

Cũng trong ngày 17/9, thủ lĩnh cấp cao của Liên minh dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Jarba đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực làm vô hiệu hóa "cỗ máy chiến tranh" của chính quyền Damascus.

Trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình Arab, thủ lĩnh Jarba nói: "Việc sát hại dân thường Syria chỉ chấm dứt khi cỗ máy chiến tranh của chính quyền Damascus bị ngăn chặn, bằng việc cấm sử dụng đường hàng không, pháo binh, tên lửa và vận chuyển vũ khí hóa học." Giải pháp này cần được thực hiện dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc.

Còn Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal kêu gọi chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama trừng phạt các ngân hàng Nga, mà theo ông, đã giúp đỡ cho chế độ Syria, Politico đưa tin. Theo ông, tổng thống Bashar al-Assad không thể tiếp tục cuộc chiến mà không có sự hậu thuẫn của các tổ chức tài chính Nga.

“Chúng ta có thể đóng băng tài sản của họ. Chúng ta có thể chặn việc kinh doanh của họ ở Mỹ, từ chối các nhân viên của họ nhập cảnh (vào lãnh thổ Mỹ) và thực sự giáng một đòn đau tài chính cho người Nga”,- ông Blumenthal nói.

Hội đồng Bảo an ‘tan đàn xẻ nghé’ vì Syria

Trước tình hình trên, phải nhận vai diễn chính trong việc giải quyết khủng hoảng Syria, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải gặp nhau hôm thứ Ba (17/9) để thảo ra một dự thảo nghị quyết giám sát Syria thực hiện đầy đủ các yêu cầu đặt ra theo phương án Nga-Mỹ đã thống nhất. Tuy nhiên, có vẻ một lần nữa, Syria lại hình thành nên “vạch đỏ” cưa đôi Hội đồng Bảo an.

Theo New York Times đưa tin, Nga - đồng minh quan trọng nhất của Syria - đang chống lại các điểm được nêu ra trong dự thảo của bộ ba Mỹ-Anh-Pháp khi cho phép sử dụng vũ lục chống lại Damascus.

 
Các chiến binh lực lượng nổ dậy cảnh giới ở Aleppo.

Theo thỏa thuận giải trừ vũ khí hóa học mà Nga-Mỹ thống nhất, nếu Syria không tuân thủ nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của mình, có thể cân nhắc sử dụng Chương 7 Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng các biện pháp cưỡng chế, bao gồm cả phương án vũ lực. Tuy nhiên, mỗi bên lại có cách hiểu khác nhau cho vấn đề này. Nga muốn Chương 7 chỉ là một trong những lựa chọn có thể trong tương lai - tức là vẫn phải ưu tiên các biện pháp ngoại giao/chính trị - mạnh tay hơn - dù Syria không tuân thủ đúng theo cam kết. Trong khi Anh, Pháp và Mỹ muốn hiện thực hóa Chương 7 ngay lập tức, một khi Syria có biểu hiện “chống đối”, bất hợp tác.
 
Do đó, các cuộc thảo luận nhiều khả năng không thể sớm kết thúc và cũng không có gì chắc chắn một cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức để thông qua dự thảo nghị quyết này.

Syria phản pháo lại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi các chính khách còn mải cãi nhau trên bàn hội nghị, thì chính quyền Assad đang tận dụng khoảng thời gian “nghỉ giải lao” hiếm hoi để dồn quân tấn công phe nổi dậy. Hôm 17/9, quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố giành thêm thắng lợi ở ngoại ô Damascus, chiếm khu vực Shabaa, gần đường đến sân bay. Phe đối lập, trong tâm trạng thất vọng vì sự chần chừ của phương Tây, bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời cho biết sắp nhận lô vũ khí mới và sẵn sàng “một cuộc tấn công lớn”, song kênh truyền hình al-Manar thân Syria của Chính phủ Lebanon phát sóng cảnh phóng viên đi thị sát những nơi được cho là đường hầm của phe đối lập tại khu vực này.
 
Trong một diễn biến khác, một xe bom đã phát nổ ngay tại cửa khẩu Bab al-Hawa (có nghĩa là “Cánh cổng của Gió” trong tiếng Ả rập) trên biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9 làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

 
Khói đen ngùn ngụt bốc lên từ khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Dogan cho biết vụ nổ xảy ra tại chốt kiểm soát do các tay súng Hồi giáo đối lập dựng lên trên tuyến đường tới cửa khẩu Bab al-Hawa, chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vài trăm mét.
 
Vụ đánh bom này xảy ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một trực thăng của Syria bị cáo buộc là đã "bay nhầm" vào không phận nước láng giềng. Do đó, một số người cho rằng, đây có thể là một đòn trả đũa của Syria.

Trước đó, quân đội Syria cho biết một chiếc trực thăng MI-17 của họ chiều 16/9 bị mất tích khi thực hiện nhiệm vụ giám sát các âm mưu thâm nhập lãnh thổ tại khu vực Yunusieh giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi phát hiện chiếc máy bay này lạc vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ ở cự ly ngắn, phía Syria đã lệnh cho máy bay trở lại không phận Syria. Đáng tiếc, lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay khi nó đang rời khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ, khiến máy bay rơi xuống phần lãnh thổ Syria làm 2 phi công thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi các đối sách về an ninh tại khu vực biên giới sau khi một máy bay chiến đấu của nước này bị không lực Syria bắn hạ hồi tháng 6/2012. Theo đó, bất cứ yếu tố quân sự nào tiếp cận lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria sẽ được xem là một mối đe dọa và được coi là mục tiêu quân sự.


Thu Hà
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.