Chuyên mục
Thủ đô Iran chìm trong khói lửa

Thủ đô Iran chìm trong khói lửa

Chủ nhật 08/03/2026 17:30 GMT + 7
Cư dân Tehran ngày 8/3 nói rằng thành phố mang cảm giác 'như ngày tận thế' sau các đợt không kích mới của Israel nhằm vào các kho chứa dầu, khiến quả cầu lửa cùng cột khói khổng lồ bùng lên tại thủ đô Iran.

 

Khói tiếp tục bốc lên từ kho chứa dầu tại Tehran Lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà máy

lọc dầu ở Tehran. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cơ sở phân

phối nhiên liệu phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có các đơn vị quân sự của Iran.


Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel

Iran đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo vào Israel trong suốt cả ngày 8/3. Theo cơ quan cứu thương Israel Magen David Adom, ít nhất một người bị thương nặng sau khi một tòa nhà ở miền Trung Israel bị đánh trúng.

Phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn và không gây thương vong. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tuần trước, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại Israel.

Nhà máy khử mặn tại Iran và Bahrain bị tấn công

Các nhà máy khử mặn nước tại Iran và Bahrain đã bị tấn công trong cuối tuần qua, đe dọa nguồn nước thiết yếu cho các quốc gia Vùng Vịnh vốn phụ thuộc lớn vào công nghệ biến nước biển thành nước uống.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ tấn công một nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm, khiến nguồn nước của khoảng 30 ngôi làng bị ảnh hưởng và gọi đây là “một hành động nguy hiểm với hậu quả nghiêm trọng”.

 


Hiện trường tại một nhà máy ở Tehran, Iran, sau khi bị Israel không kích. Ảnh: NYT


Một ngày sau, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một UAV Iran đã gây “thiệt hại vật chất” cho một nhà máy khử mặn tại nước này, song cơ quan điện và nước Bahrain nói nguồn cung nước vẫn chưa bị gián đoạn. Mỹ và Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với các cáo buộc này.


Các chuyên gia cảnh báo việc nhắm vào hạ tầng khử mặn là bước leo thang nguy hiểm, bởi các cơ sở này cung cấp nước uống cho hàng chục triệu người tại Vùng Vịnh.

Theo các nhà phân tích, nếu các nhà máy khử mặn bị phá hủy, nhiều đô thị lớn trong khu vực có thể đối mặt với khủng hoảng sinh tồn chỉ trong thời gian ngắn.

Giáo sĩ Iran ám chỉ người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao bị Mỹ phản đối

Một thành viên của Hội đồng Chuyên gia Iran cho rằng người được chọn làm lãnh tụ tối cao mới là nhân vật mà Mỹ phản đối.

Trong một video do hãng tin bán chính thức Nour News công bố, giáo sĩ Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir nói rằng “Quỷ dữ vĩ đại”, ám chỉ Mỹ, đã “giúp đỡ” hội đồng bằng cách công khai phản đối một số nhân vật.

Phát biểu của ông dường như ám chỉ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng việc các giáo sĩ chọn Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao quá cố, làm người kế nhiệm sẽ là điều “không thể chấp nhận”.

Ông Heidari Alekasir nói rằng “người bị kẻ thù phản đối có khả năng mang lại lợi ích cho Iran và Hồi giáo”.

 

 

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.


Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng

Trong bài phát biểu gửi tới người dân Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh đất nước ông sẽ không đầu hàng và “không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ bị chiếm”.

Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, ông nói: “Iran và dân tộc chúng ta chưa bao giờ cúi đầu và sẽ không dễ dàng cúi đầu trước sự bắt nạt, áp bức hay xâm lược”.

 


Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters


Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Pezeshkian hôm 7/3 xin lỗi các quốc gia vùng Vịnh bị trúng tên lửa Iran tuần trước, trước khi đưa ra tuyên bố khác sau khi vấp phải chỉ trích từ phe cứng rắn rằng Iran không hề tấn công “các quốc gia láng giềng thân thiện”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã bị nhắm tới bởi 17 tên lửa đạn đạo và 117 UAV từ Iran trong ngày 8/3.

Phần lớn các cuộc tấn công đã bị đánh chặn, nhưng một tên lửa đạn đạo rơi xuống biển và bốn UAV rơi trên lãnh thổ UAE. Bộ Quốc phòng cho biết tần suất các cuộc tấn công tên lửa đã giảm đáng kể, song mỗi ngày vẫn ghi nhận hơn 100 vụ tấn công bằng UAV.

Người dân Iran: Cảm giác như ngày tận thế

Cư dân Tehran ngày 8/3 nói rằng thành phố mang cảm giác “như ngày tận thế” sau các đợt không kích mới của Israel nhằm vào các kho chứa dầu, khiến một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên tại thủ đô Iran.

Một cư dân Tehran nói với CNN rằng thành phố mang cảm giác “như ngày tận thế” sau các đợt không kích mới của Israel nhằm vào các kho chứa dầu, khiến một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên tại thủ đô Iran.

“Thành phố tối sầm, bầu trời đen kịt”, người này nói với CNN. “Trời cũng đầy mây và tối nên cảm giác như chúng tôi đang nghẹt thở”.

 


Bầu trời Tehran sáng 8/3. Ảnh: New York Times


Người này cho biết đã chứng kiến vụ nổ thắp sáng cả bầu trời trong đêm.

“Nó giống như ngày tận thế, hoặc như cách tôi tưởng tượng về địa ngục”, họ nói thêm. “Đám cháy rất gần nhà chúng tôi. Có lẽ chỉ là may mắn mà giờ chúng tôi vẫn an toàn”.

Trước đó, phóng viên CNN tại hiện trường cho biết Tehran thức dậy trong buổi sáng phủ kín những đám mây đen dày đặc, nước mưa chuyển màu đen sau các cuộc không kích của Israel.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở nhiên liệu tại Tehran tối 8/3. Những cơ sở này phân phối nhiên liệu cho “nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả các cơ sở quân sự tại Iran”.

 

 

Kho chứa dầu Iran bốc cháy dữ dội sau khi bị không kích Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một

góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj.

Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.


Một công dân Pakistan thiệt mạng do mảnh tên lửa rơi ở Dubai

Một công dân Pakistan đã thiệt mạng tại khu Al Barsha ở Dubai sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị hệ thống phòng không đánh chặn rơi xuống khu dân cư, Đại sứ quán Pakistan tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết ngày 9/3.

“Trong giờ phút đau buồn này, chúng tôi chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và gửi lời cầu nguyện chân thành nhất”, đại sứ quán cho biết.

Cái chết này làm gia tăng số thương vong dân sự tại vùng Vịnh khi xung đột giữa Iran, Israel và Mỹ lan rộng. Nhiều người thiệt mạng trong những ngày gần đây là lao động đến từ Nam Á, nhóm lao động nhập cư chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động tại khu vực.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hiện có hơn 24 triệu lao động nhập cư đang làm việc tại các quốc gia Arab, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ và những ngành thiết yếu khác.

Israel tuyên bố truy đuổi người kế nhiệm ông Khamenei

Quân đội Israel ngày 8/3 cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng như những người tham gia lựa chọn nhân vật này.

“Israel sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm và tất cả những ai cố gắng bổ nhiệm người đó”, phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee viết trên mạng xã hội.

“Chúng tôi cảnh báo mọi người đang lên kế hoạch tham gia cuộc họp lựa chọn người kế nhiệm: Chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào các vị. Hãy coi đây là lời cảnh báo”, quân đội Israel tuyên bố.

Iran sắp chọn lãnh tụ tối cao mới

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Hội đồng Chuyên gia đã gần như đạt đồng thuận về người kế nhiệm lãnh tụ tối cao sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Đã hình thành một quan điểm mang tính quyết định và áp đảo, đại diện cho đa số”, giáo sĩ Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri, thành viên hội đồng, nói trong một video do hãng Fars News Agency công bố.

 


Người dân giơ cao ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khanemei trong cuộc tuần hành ngày 6/3.

Ảnh: Reuters


Tuy nhiên, danh tính người kế nhiệm vẫn chưa được công khai. Ông Mirbagheri cho biết quá trình lựa chọn phải được tiến hành thận trọng trong bối cảnh “có nhiều trở ngại” để tránh gây tranh cãi.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran sẽ được chọn bởi Hội đồng Chuyên gia, cơ quan gồm 88 giáo sĩ cấp cao được bầu ra. Ông Khamenei đã lãnh đạo Iran gần 4 thập niên và qua đời mà không công bố người kế nhiệm chính thức.

Iran tuyên bố bắt nhiều lính Mỹ, có thể duy trì chiến tranh trong 6 tháng

Quan chức Iran tuyên bố đã bắt giữ nhiều binh sĩ Mỹ trong các đợt giao tranh gần đây và cho rằng điều này có thể giúp Tehran duy trì chiến sự trong nhiều tháng.

 


Ông Ali Larijani. Ảnh: Reuters


Tuyên bố bắt giữ nhiều lính Mỹ làm tù binh được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani đưa ra sáng 8/3, trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X.

Quan chức Iran khẳng định đã nhận được báo cáo về việc nhiều lính Mỹ đã bị bắt giữ. Vì vậy, dù bị Chính quyền Mỹ một mực bác bỏ, sự thật này sớm muộn cũng sẽ được phơi bày. Tuy nhiên, trong bài viết, ông Ali Larijani không nói rõ thời gian, địa điểm cũng như bối cảnh bắt giữ các binh sỹ Mỹ.

Theo các tuyên bố từ phía Iran, việc bắt giữ hoặc gây thiệt hại cho lực lượng Mỹ được xem là yếu tố giúp Tehran gia tăng sức ép lên Washington.

Iran cũng cho rằng Mỹ đã phải chịu thương vong nhất định trong các cuộc tấn công gần đây, dù phía Mỹ chỉ xác nhận 6 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ tập kích tại Kuwait.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Trong khi Washington tuyên bố chiến dịch đang đạt ưu thế và có thể kết thúc trong vài tuần, Tehran khẳng định họ vẫn đủ năng lực duy trì cuộc đối đầu lâu dài nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

 

Video Mỹ tấn công tàu sân bay Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố

đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái

(UAV) khiến con tàu này bốc cháy.

 

Phương Hà - An Hòa

Nguồn: znews.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.