Chuyên mục
Thiếu Nga, vạn sự bất thành

Thiếu Nga, vạn sự bất thành

Thứ hai 10/02/2020 19:38 GMT + 7

Những vấn đề toàn cầu sẽ trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể giải quyết nếu không có Nga.

Ngày 10/2, trả lời nhật báo Rossiiskaya Gazeta, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, tất cả các đối tác của Nga, bao gồm cả những bên đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã thừa nhận rằng, những vấn đề toàn cầu sẽ trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể giải quyết nếu không có Nga.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng, chính sách đối ngoại của Nga được quyết định bởi Tổng thống. Các mục tiêu và phương thức trong chính sách đối ngoại của Nga được quyết định bởi nguyên thủ quốc gia.

"Chính sách đối ngoại của Nga từ năm 2000 đã giúp chúng tôi có thể phát triển những phẩm chất mới trên trường quốc tế, nhằm khôi phục vị thế của chúng ta như một cường quốc", ông Lavrov nhấn mạnh.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.


Theo ông Larvov, chính sách đối ngoại ngày nay của Nga đã phát huy truyền thống được xây dựng bởi những nhà ngoại giao xuất sắc như Alexander Gorchakov, Andrei Gromyko, Yevgeny Primakov.

"Truyền thống quan trọng nhất của các nhà ngoại giao được duy trì tới ngày nay là, được Tổng thống trực tiếp giao nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để không phá vỡ truyền thống này, đồng thời củng cố nó theo mọi cách có thể", ông Larvrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, trong vấn đề toàn cầu hay vấn đề của một quốc gia nào đó đều tồn tại những vấn đề nhất định, thế nhưng nó không có nghĩa là không thể giải quyết được. Chính sách ngoại giao của Nga đã được đồng minh, thậm chí là các quốc gia phương Tây thừa nhận.

Giới quan sát nhận định, ông Lavrov đã không hề nói quá về sức ảnh hưởng của Nga trong các vấn đề toàn cầu.

Thực tế, các điểm nóng trên thế giới đều có sự hiện diện của Nga. Thậm chí tại một số nơi Nga còn đóng vai trò quyết định như ở Syria và Libya. Nhiều vấn đề quốc tế sẽ không thể giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga.

Hồi tháng 9/2019, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không thể giải quyết các vấn đề thế giới nếu không có sự tham gia của Nga.

"Chỉ khi chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu, thì mới có thể đạt được thành công, qua đó cải thiện tình hình quốc tế và ổn định chiến lược. Tôi nghĩ người Mỹ cũng nhận thức được điều này", ông Antonov nói khi bình luận về trách nhiệm đặc biệt của Nga và Mỹ đối với tình hình quốc tế.

Ông Antonov cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không thể đối phó với những gì đang diễn ra ở Afghanistan nếu không có sự tham gia của Nga.

"Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Afghanistan. Rõ ràng Mỹ không thể đối phó mà không có chúng tôi. Hãy nhìn vào CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Mỹ để giải quyết tình hình ở đó, nhưng một lần nữa sẽ không có gì biến đổi nếu chúng tôi không tham gia.

Hãy xem vấn đề Syria, ... rồi Ukraine. Đã có nhiều nước xác nhận rằng, không một nước nào có thể giải quyết vấn đề toàn cầu một mình, dù Mỹ có mạnh đến đâu đi chăng nữa", Đại sứ Antonov nói.


Thành Long

Nguồn: baodatviet.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.