Chuyên mục
Tạm giữ hình sự người mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập con dã man ở Bình Dương
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tạm giữ hình sự người mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập con dã man ở Bình Dương

Thứ hai 03/02/2020 05:48 GMT + 7

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối với người mẹ đã bạo hành con dã man ở Bình Dương.

Ngày 1/2, đại diện UBND phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự, lấy lời khai người mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một (người phụ nữ trong clip bạo hành con bị tung lên mạng tối 31/1 vừa qua). 


Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành cách ly hai người con khỏi người mẹ và xem xét có thể giao hai cháu bé này cho ông bà ngoại chăm sóc.


Theo cơ quan điều tra, Thuý khai nhận đánh con trai là do ông bà ngoại có mua cho hai bé hai sợi dây chuyền, sau đó ông bà có qua nhà và dặn 2 cháu khi nào đi học thì đưa lại cho ông bà giữ. Do bực tức nên Thuý đã cột dây vào cổ và đánh đập bé trai.

Bước đầu, công an xác định Thuý có dấu hiệu phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ trẻ em.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 1/2 phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM đã có mặt tại căn nhà nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu thêm thông tin.

 


Căn nhà nơi xảy vụ việc đã đóng cửa im lìm


Khi có mặt tại đây, căn nhà nơi xảy ra vụ bạo hành đã đóng kín cổng, nhiều nguời dân hiếu kì và hàng xóm vẫn còn đang bàn tán xôn xao. Nhiều người cảm thấy căm phẫn trước hành vi của người mẹ. Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra đồng cảm với người phụ nữ này và cho rằng có thể do lo lắng về cuộc sống chồng chất lên vai một người phụ nữ nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo chị Hương, hàng xóm sống cách nhà của chị Thuý (nguời phụ nữ trong clip) chỉ vài ba căn cho hay: "Thuý làm công nhân và cũng sống tại đây được hơn chục năm. Hàng ngày, người mẹ này thường cho con trai (bé bị buộc dây vào cổ) lên một thau nhựa rồi chở quanh xóm. Nhìn hình ảnh tình cảm của 2 mẹ con thì không ai có thể nghĩ Thuý lại buộc dây vào cổ chính người con đứt ruột đẻ ra rồi đánh đập dã man như vậy."

 


Người dân vẫn còn đang bàn tán xôn xao về vụ việc


Người hàng xóm cho biết thêm: "Thuý sinh được 2 người con, một gái, một trai. Bé gái lớn được khoảng 6 tuổi, bé trai được 3 tuổi. Từ khi sinh con, Thuý một mình chăm cả 2 con. Có thể dịp Tết kinh tế khó khăn nên dẫn đến bức xúc nên mới xảy ra việc bé trai bị chính mẹ mình bạo hành."

“Tôi thấy nó thương con lắm, chứ nếu mà ghét bỏ thì đã không sinh và nuôi cả 2 đứa đến bây giờ”, chị Hương cho hay.


Theo dì ruột của Thuý, thời gian gần đây Thuý không có biểu hiện gì bất thường, tuy nhiên mỗi lần có chuyện gì bức xúc đều về đánh các con. Thuý có 2 đời chồng, người chồng đầu tiên không có con."

 


Hình ảnh mẹ buộc dây vào cổ đánh đập dã man


Đây không phải là lần đầu Thuý ra tay đánh các con mà đã đánh rất nhiều lần. “Nó từng bị mời lên phường, nộp phạt hết 1,5 triệu đồng về hành vi đánh con cách đây khoảng 1 năm”, dì của Thuý cho biết.

Trước đó khoảng 1 tuần, Thúy từng cột dây vào cổ con gái và con trai rồi đánh đập dã man. Nhiều người vào can ngăn nên Thuý mới dừng lại không đánh nữa.


Ngay sau khi clip bị tung lên mạng xã hội, gia đình, người thân biết tin liền đưa 2 cháu nhỏ về nhà bà ngoại chứ không cho ở cùng mẹ.


Người đàn ông quay clip không phải chồng mà là người tình của Thuý. Những người dân sống sát nhà Thuý cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, sáng nay lực lượng chức năng phường Hoà Phú đã đến mời người phụ nữ này lên phường làm việc. 


Trước đó, Báo Phụ Nữ TPHCM đã đưa tin một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một bé trai khoảng 3 tuổi bị mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man gây xôn xao cộng đồng mạng.

 

Kinh hoàng: Bé trai bị người phụ nữ dùng dây siết cổ, đánh đập dã man

 

Clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một bé trai khoảng 3 tuổi bị mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

 

Tối 31/1, lực lượng chức năng phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa biết thông tin vụ việc, sẽ vào cuộc làm rõ.


Hiện clip được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một bé trai khoảng 3-4 tuổi bị người phụ nữ buộc dây vào cổ nhấc lên, đánh tới tấp vào mặt, vào đầu của bé. Mặc cho bé khóc thảm thiết vẫn bị người phụ nữ này đánh. Khi bé bị ngã xuống, khóc ngất, người phụ nữ không dừng lại mà tiếp tục kéo đầu bé dậy và đánh tiếp. 


Sau một hồi đánh bé, người phụ nữ bước ra khỏi phòng bất ngờ đập đổ rất nhiều chén đĩa, vừa khóc vừa hét lớn: “Trời ơi, tôi điên rồi”. 

 


Clip ghi lại cảnh người phụ nữ đánh đập dã man bé trai


Trong clip còn xuất hiện một bé gái khoảng 6 - 7 tuổi và giọng một người đàn ông gọi người phụ nữ là mày xưng tao. Bé gái gọi người đàn ông là ba. Người phụ nữ yêu cầu người đàn ông trả điện thoại nhưng không được đáp ứng.

Đoạn cuối clip là hình ảnh lộn xộn của hai người dường như đang đánh vật nhau. 

Vụ việc đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn clip được tung lên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bức xúc trước hành động của người phụ nữ. 

 


Người phụ nữ buộc dây vào cổ, đánh đập bé trai dã man - Ảnh cắt từ clip


Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc xảy ra ngày 31/1, tại phòng trọ trên đường D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Một số nhân chứng là hàng xóm cho hay, người phụ nữ xuất hiện trong clip là mẹ của bé trai. Người phụ nữ này có ba đứa con, trong đó bé trai trong clip bị bạo hành là con nhỏ nhất.

 

Phạm Diên

Nguồn: phunuonline.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.