Chuyên mục
Tài xế GrabBike bị đâm: Nạn nhân van xin, đưa ví và xe máy nhưng cướp không tha

Tài xế GrabBike bị đâm: Nạn nhân van xin, đưa ví và xe máy nhưng cướp không tha

Thứ ba 21/07/2020 04:59 GMT + 7

Bị đâm 3 nhát, tài xế GrabBike van xin, đưa ví và xe máy cho tên cướp nhưng nhóm này không buông tha, tiếp tục vung dao tấn công nạn nhân.

Chiều 20/7, anh Nguyễn Văn Quyết (36 tuổi, ở Yên Bái) vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê. Người đàn ông chạy GrabBike này bị 2 tên cướp đâm trọng thương rạng sáng 19/7 tại đê Đuống thuộc xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

"Anh bị cướp hết rồi"

Trực chờ trước phòng mổ, chị Phượng (vợ anh Quyết) không giấu nổi sự lo lắng. Từ lúc nghe tin chồng bị nhiều vết thương trên cơ thể, chị chỉ biết nguyện cầu cho anh thoát khỏi hoạn nạn.

"Khoảng 2h, tôi nhận được điện thoại của chồng. Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là những tiếng kêu cứu. Tôi hỏi lại thì anh Quyết bảo 'anh bị cướp cướp hết rồi, bị đâm đau lắm' ", chị Phượng kể.

 

Chị Phượng bồn chồn, lo lắng chờ chồng tỉnh lại trước phòng mổ Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Hải Nam).


Theo vợ nạn nhân, cuộc gọi của anh Quyết chỉ kéo dài vài giây do điện thoại hết pin. Nghe xong, chị cùng bố chồng và 2 đứa con vội vã bắt xe đi Hà Nội.

"Ban đầu người dân bảo anh được đưa đến Bệnh viện Đức Giang, nhưng tôi đến nơi thì anh được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Từ lúc đó đến giờ tôi được gặp anh một lần nhưng khi đó đã hôn mê", chị Phượng nói.

Người phụ nữ 35 tuổi kể anh Quyết là trụ cột chính của gia đình. Chồng chị chạy xe ôm ở Hà Nội rồi gửi tiền về cho vợ ở Yên Bái nuôi 2 con đang học cấp 2.

"Gia đình tôi không có tiền, từ lúc biết chuyện, tôi ở đây với chồng. Ở quê, mẹ tôi chạy khắp nơi vay tiền để gửi xuống. Giờ đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ mong anh sớm tỉnh và qua cơn nguy kịch", vợ nạn nhân chia sẻ.

Nhiều người không cứu giúp vì sợ liên lụy

Chị N.T.N. (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) là người trực tiếp lái ôtô đưa anh Quyết đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu. Theo người phụ nữ này, thời điểm anh Quyết bị đâm gục, nhiều người đứng xung quanh nhưng không hành động vì sợ bị liên lụy.

 


Chiếc xe máy của nạn nhân bị 2 kẻ cướp lấy mất. (Ảnh: NVCC)


"Tôi thấy nạn nhân nằm gục giữa vũng máu ở bên đường liền đánh ôtô qua, bảo mọi người bế anh Quyết lên xe để tôi chở đến viện. Khi đó, có người còn bảo tôi không sợ bị công an bắt đi à", chị N. kể.

Dọc đường, anh Quyết kể rằng khi bị 2 kẻ lạ mặt chặn đường rồi đâm 3 nhát vào người, lái xe ôm công nghệ đã van xin và đưa ví cùng xe cho kẻ cướp. Tuy nhiên, chúng vẫn vẫn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa.

"Anh ấy bảo khả năng không qua khỏi, bảo ở nhà còn vợ và 2 con, không có tiền", người phụ nữ kể. Sau đó, chị N. đã cùng một số người thân gom góp được 6 triệu đồng để các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, biết hoàn cảnh của anh Quyết, chị N. đã livestream trên Facebook để người thân nạn nhân sớm biết chuyện. Tuy nhiên, một số người hiểu lầm mục đích của chị.

"Nhiều người bảo tôi lợi dụng sự việc để kiếm chác, lấy tiền. Tôi khẳng định không kêu gọi ủng hộ nạn nhân để trục lợi, chiếm đoạt", chị N. nói và cho biết luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình nạn nhân, nếu cần sẽ kêu gọi ủng hộ nhưng tiền sẽ gửi vào tài khoản của chị Phượng.

Liên quan vụ việc này, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết đơn vị đang truy tìm nghi phạm đâm anh Nguyễn Văn Quyết để cướp tài sản.

 

Hải Nam

Nguồn: zingnews.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.