Chuyên mục
Tại sao
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tại sao "Vua nhôm" Oleg Deripaska giải cứu 2000 chú chó tại Sochi?

Chủ nhật 16/02/2014 10:44 GMT + 7

Mặc dù các môn thi đấu đang thu hút sự quan tâm của mọi người tại Olympic Sochi 2014, nhưng dư luận cũng chú ý tới quyết định của “Vua nhôm” Oleg Deripaska khi ông quyết định giải cứu 2000 chú chó vô gia cư tại Sochi.

Theo ông Alexei Sorokin, Giám đốc công ty Basya, nơi được giao nhiệm vụ bắt những con chó vô gia cư đã mô tả chúng như những "thùng rác sinh học" và Sochi sẽ gặp vấn đề lớn về bệnh dại nếu chúng không được giải quyết triệt để. Bởi Nga quyết tâm tổ chức một kỳ Olympic an toàn, lịch sự và hoành tráng nên 2000 chú chó nằm trong danh sách phải dẹp bỏ khỏi những công viên và những địa điểm công cộng trong thành phố Sochi. Do đó, công ty của ông Alexei Sorokin được yêu cầu sử dụng chất độc và bẫy để loại bỏ những chú chó đang lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm tại Sochi khi thế vận hội bắt đầu. Đúng lúc đó ông Oleg Deripaska xuất hiện và lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận.


Ông Oleg Deripaska (trái) và ông Roman Abramovich (phải)
 

Giới kinh doanh Nga từng coi Oleg Deripaska là tỷ phú trẻ “khôn ngoan và đầy bí ẩn”. Bởi mặc dù nằm trong số các tỷ phú phất nhanh nhờ chính sách tư nhân hoá dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin (giữa thập niên 1990), nhưng ông Oleg Deripaska vẫn sống đàng hoàng, ung dung ở Nga sau khi ông Putin lên nắm quyền, trong khi một số người không còn đất dung thân. Tỷ phú Boris Berezovsky và “Vua dầu khí” Mikhail Khodorkovski là ví dụ điển hình cho nhận định này. Điều đáng nói là ông Oleg Deripaska từng có quan hệ gần gũi với cố Tổng thống Boris Yeltsin - có vợ (Polina Yumasheva) là con gái của ông Valetin Yumashev, nguyên Chánh văn phòng Tổng thống dưới thời ông Boris Yeltsin. Và ông Valetin Yumashev là con rể của ông Boris Yeltsin.

Kể từ khi trở thành người nhà của cố Tổng thống Boris Yeltsin, ông Oleg Deripaska đã nâng số tài sản của mình gia tăng một cách chóng mặt. Tuy là một thương nhân, nhưng ông Oleg Deripaska cũng là một trong những người “đầu cơ chính trị” tại Nga. Theo giới truyền thông, một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa “Vua nhôm” Oleg Deripaska với những tài phiệt và nhà kinh doanh lớn ở Nga là sau khi phất lên lập tức chuyển hầu hết tài sản ra nước ngoài theo cách gửi ngân hàng để phòng khi bất trắc và thực tế đã chứng minh đúng như vậy, nhưng ông chủ Công ty nhôm United Company Rusal lại không ngừng đầu tư tiền của mình vào công việc kinh doanh nhằm kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Ông Oleg Deripaska từng có kế hoạch thành lập tập đoàn sản xuất nhôm lớn nhất thế giới.

“Vua nhôm” Oleg Deripaska từng chi 5,5 tỷ rub (khoảng 206 triệu USD) để nâng cấp sân bay ở Sochi (21-11-2006) sau khi ông Putin ủng hộ thành phố này đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014. Trước đó (31-8-2006), ông Oleg Deripaska đã thâu tóm được đối thủ cạnh tranh nặng ký là hãng nhôm Sual sau khi nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Putin. Nhưng cách đây gần 5 năm (29-6-2009), ông Putin từng hối thúc các ngân hàng dưới sự quản lý của nhà nước tăng cường cấp vốn cho một số ngành công nghiệp chủ đạo, nhưng tỷ phú Oleg Deripaska lại bị “đe doạ tịch thu tài sản” nếu không nhanh chóng giải quyết vấn nạn thất nghiệp tại những hãng, công ty do ông quản lý. Thậm chí ông Putin còn tuyên bố, nếu ông Oleg Deripaska không thanh toán số tiền nợ công nhân (hàng chục tỷ rub) sẽ bị quốc hữu hóa.

Tuy đứng trước khá nhiều rủi ro, thậm chí phá sản, nhưng do ảnh hưởng của những công ty do “Vua nhôm” Oleg Deripaska quản lý khá lớn, nhất là United Company Rusal nên cả chủ nợ phương Tây, lẫn các ngân hàng Nga đều không thể để nó phá sản. Giá trị tài sản các công ty do “Vua nhôm” Oleg Deripaska quản lý chiếm gần 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga. Theo giới truyền thông, ông Oleg Deripaska kinh doanh khá nhiều lĩnh vực từ kim loại, xe hơi, xây dựng, hàng không, tài chính đến năng lượng và còn muốn bước chân vào lĩnh vực điện hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thời huy hoàng của “Vua nhôm” đã qua. Được biết, ông Oleg Deripaska từng gia tăng số tài sản lên gần gấp đôi trong năm 2007, đã nâng số tài sản từ 12,7 tỷ USD lên 21,2 tỷ USD chỉ trong vòng 1 năm.

Giới truyền thông từng đưa tin, ngay sau khi “Vua nhôm” Oleg Deripaska “hất đổ vị trí số một” của tỷ phú Roman Abramovich, trở thành người giàu nhất nước Nga, cháu rể cố Tổng thống Boris Yeltsin đã chi 120.000 USD cho Khoa nghiên cứu vật lý hoá học sinh vật thuộc trường đại học Moskva, Nga để nghiên cứu thuốc trường sinh. Tuy số tiền đầu tư cho lĩnh vực này không nhiều, song nó đánh dấu sự “vượt trội” của người từng được mệnh danh là tỷ phú trẻ nhất nước Nga. Được biết, ngoài số tiền 120.000 USD kể trên, “Vua nhôm” Oleg Deripaska còn cung cấp thêm 500.000 USD cho công trình nghiên cứu độc nhất vô nhị này. Giới thạo tin cho biết, ngoài thuốc trường sinh, cháu rể cố Tổng thống Boris Yeltsin và một số “ông vua” khác ở Nga còn tích cực thúc đẩy Câu lạc bộ của những người giàu có Nga kiến nghị thành lập Quỹ khoa học trường sinh với mục đích nghiên cứu loại thuốc trường sinh bất lão.

Theo tiết lộ của Trưởng khoa nghiên cứu vật lý hoá học sinh vật, những công trình nghiên cứu tại đây đã cho một số kết quả khá khả quan và loại thuốc trường sinh sẽ được sáng chế trong thời gian không xa bởi loại thuốc thần tiên này đang được thử nghiệm trên chuột và trong thời gian tới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Vẫn theo Trưởng khoa nghiên cứu vật lý hoá học sinh vật, người đầu tiên được nhận báo cáo kết quả nghiên cứu, cũng như sử dụng loại thuốc đặc biệt kể trên sẽ là “Vua nhôm” Oleg Deripaska bởi cho đến nay chưa ai bỏ tiền cho công trình nghiên cứu này. Theo giới khoa học, xét về lý thuyết, con người hoàn toàn có thể sống tới 150-200 tuổi nếu điều kiện dinh dưỡng, môi trường đạt mức lý tưởng.

Được biết, một trong những bất động sản lớn nhất ở nước ngoài của ông Oleg Deripaska là biệt thự (mua từ năm 2003) trị giá 40 triệu USD tại Belgrave, một trong những quảng trường đắt giá nhất ở thủ đô London, Anh. “Vua nhôm” Oleg Deripaska thường tới đây bằng máy bay riêng vào các ngày nghỉ cuối tuần để thư giãn và bổ túc tiếng Anh. Tháng 5-2005, Oleg Deripaska đã bỏ ra 10 triệu USD để mua biệt thự của cố Nguyên soái Stalin. Ông Oleg Deripaska từng được tạp chí Forbes, Mỹ xếp thứ 278 trong số 500 người giàu nhất thế giới, là người giầu thứ 3 nước Nga với tổng tài sản trị giá 5,5 tỷ USD khi mới 36 tuổi, nhưng cũng từng là con nợ khổng lồ, đứng trước nguy cơ phá sản, cho dù là tỷ phú trẻ nhất nước Nga (khi vừa tròn 35 tuổi), là người giàu nhất xứ sở bạch dương trong nhiều năm liền.

Cách đây gần 1 tháng (24-1), ông Oleg Deripaska từng được dư luận quan tâm khi hãng RIA-Novosti đưa tin, “Vua nhôm” vừa đề xuất dời thủ đô nước Nga đến Siberia nhằm phát triển khu vực phía đông giàu tài nguyên nhưng thưa thớt dân cư. Theo ông Oleg Deripaska, Siberia cần một kế hoạch tầm cỡ nếu muốn phát triển thành công trong khi Moskva “không có giá trị đáng kể với khu vực xung quanh”. Một số người cho rằng, những động thái kể trên của ông Oleg Deripaska nhằm một mục đích lớn hơn những gì dư luận đang bàn luận./.

Đông Ngàn - Từ Sơn

Nguồn: petrotimes.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.