Chuyên mục
Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Pháp vừa điều tới Biển Đông

Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Pháp vừa điều tới Biển Đông

Thứ năm 11/02/2021 14:06 GMT + 7

Vừa qua, Pháp tuyên bố rằng họ đã điều một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Rubis và một tàu hỗ trợ tiến vào Biển Đông phối hợp với Mỹ thực hiện các hoạt động tự do hàng hải.


Hãng tin AFP hôm 9/2 vừa dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp - ông Florence Parly cho biết, nước này đã điều một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Rubis và một tàu hỗ trợ tiến vào khu vực Biển Đông nhằm thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải. Ảnh: Tàu ngầm lớp Rubis của Hải quân Pháp.

 


Các hoạt động tuần tra đặc biệt này của con tàu được thông báo là đều đã hoàn tất và đây là bằng chứng nổi bật về năng lực của Hải quân Pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ viễn dương trên biển trong thời gian dài.

 


Như vậy là sau Nhật Bản, Anh và Australia, một đồng minh thân cận nữa của Mỹ là Pháp cũng đã thực hiện các hoạt động hiện diện tại Biển Đông nhằm phục vụ cho sứ mệnh “Tự do hàng hải” mà Mỹ tuyên bố nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển cũng như bảo đảm an ninh an toàn cho các tuyến đường biển quốc tế.

 


Dù không được các cấp có thẩm quyền của Pháp tiết lộ thời điểm cụ thể tuy nhiên, tàu ngầm và tàu hỗ trợ của Hải quân Pháp đã có những hoạt động quân sự chung với Hải quân Indonesia nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết cũng như phối hợp giữa hai nước.

 


Tàu ngầm SNA Emeraude số hiệu S-604 lớp Rubis của Hải quân Pháp thực hiện chuyến tuần tra trên Biển Đông được quay lại từ kính quan sát của một tàu Hải quân Indoneisa tham gia diễn tập chung. Hỗ trợ tàu ngầm là tàu BSAM Seine.

 


Tàu ngầm hạt nhân Rubis là tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Pháp hiện nay với 6 chiếc thuộc lớp này trong biên chế, cảng nhà đặt tại căn cứ Toulon. Đây là tàu ngầm hạt nhân nhỏ nhất trên thế giới khi có lượng giãn nước khi lặn chỉ là 2.600 tấn, còn thua kém hơn cả tàu ngầm Diesel - điện như Kilo của Nga với lượng giãn nước gần 3.000 tấn khi lặn.

 


Vũ khí trang bị chính của tàu là 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm với cơ số 14 quả ngư lôi F17 Mod 2 và 14 tên lửa hành trình chống hạm SM-39 Exocet.

 


Tàu có chiều dài 73.6m, rộng 7.6m, tốc độ tối đa 25 hải lý/h, khả năng lặn sâu tối đa hơn 300m. Thủy thủ đoàn vận hành tàu 70 người với 10 sĩ quan. Những chiếc tàu ngầm hạt nhân nhỏ bé này được Hải quân Pháp sử dụng từ những năm 1980 cho đến nay.

 


Việc Pháp đưa tàu ngầm hạt nhân vào Biển Đông thực hiện “Tự do hàng hải” được cho là hành động mang tính bước ngoặt của quốc gia này, khi cùng với các đồng minh của mình tham gia một nhiệm vụ ở khu vực Đông Nam Á.



Dù cho không phải là một loại vũ khí quá mạnh mẽ hay có khả năng răn đe cao như những loại tàu ngầm hiện đại khác, tuy nhiên sự có mặt của tàu ngầm Pháp trong khu vực cũng là một sự tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẵn sàng có những hành động can thiệp trong trường hợp xấu nhất. Nguồn ảnh: Pinterest.


Hùng Dũng

Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.