Chuyên mục
Ông Trump đã từng muốn chiếm Venezuela nhưng vấp trở ngại Putin
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Trump đã từng muốn chiếm Venezuela nhưng vấp trở ngại Putin

Thứ năm 18/06/2020 16:10 GMT + 7

Tổng thống Trump từng e ngại sự ủng hộ của ông Putin với Tổng thống Venezuela và thất vọng với sự yếu đuối của ông Juan Guaido.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton dự định ra mắt cuốn sách The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng) vào ngày 23/6 tới.

Cuốn sách được truyền thông Mỹ ví là "quả bom" trên chính trường nước này bởi chứa các thông tin mật, gây ảnh hưởng an ninh quốc gia, đặc biệt đụng chạm nhiều tới đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

 


Do các lập luận của ông Putin mà Tổng thống Trump đã thấy ông Juan Guaido là yếu đuối và trẻ con hơn so với đương kim Tổng thống Venezuela?


Đáng chú ý trong cuốn sách, ông Bolton đề cập đến việc Tổng thống Mỹ đã từng có suy nghĩ về việc tổ chức xâm lược Venezuela nhưng đã dừng lại ý định này bởi 2 nhân tố: lo ngại về sự yếu đuối và "trẻ con" của ông Juan Guaido và sự can thiệp của nhà lãnh đạo Nga - Vladimir Putin.

Cụ thể, tờ Washington Post được tiếp cận trước với cuốn sách của ông Bolton cho biết, Tổng thống Mỹ từng nói rằng, việc tổ chức xâm lược Venezuela sẽ thật "ngầu" và ông Trump thậm chí còn tin rằng Venezuela  "thật sự là một phần của nước Mỹ".

Chính quyền ở Washington công nhận ông Juan Guaido là "tổng thống lâm thời" của Venezuela nhưng chỉ trong vòng 30 giờ tiếp theo, ông Trump đã lo lắng liệu ông Guaido có yếu ớt so với ông Nicolas Maduro hay không và đã xem xét thay đổi hành động.

Tờ báo cũng không đề cập đến kế hoạch xâm lược này có liên hệ nào với kế hoạch xâm lược Venezuela đã bị lực lượng quân đội nước này phá vỡ cách đây chưa đầy 1 tháng hay không.

 


Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton định công bố những bí mật ở Nhà Trắng.


Theo lời kể của ông Bolton, đương kim Tổng thống Trump là người dễ dàng bị thao túng bởi các nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông Bolton trích dẫn cuộc trò chuyện của Trump với Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 5/2019, khi đó, nhà lãnh đạo Nga đã "sử dụng kiểu tuyên truyền tuyệt vời theo phong cách Liên Xô" để trò chuyện với Tổng thống Trump và đương kim Tổng thống Mỹ đã mềm lòng.

Ông Putin theo đó đã so sánh ông Juan Guaido và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đã thất bại trước ông Trump vào năm 2016 trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga, ông Trump đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Venezuela ở mức nhẹ nhàng hơn so với dự kiến.

Phản ứng với những cáo buộc được nêu ra trong quyển sách của ông Bolton, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi ông Bolton là một "kẻ nói dối", một người "phá luật".

"Ông ta là một kẻ nói dối. Mọi người bên trong Nhà Trắng đều ghét John Bolton" - ông Trump nói với báo Wall Street Journal.

 


Ông Donald Trump dường như đã bị thuyết phục bởi Tổng thống Putin để "nương tay" trừng phạt Venezuela.


Hôm 16/6, chính quyền ông Trump đã đệ đơn kiện ông Bolton, sau khi Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) xác định bản thảo hiện tại của cuốn hồi ký của ông Bolton có một số đoạn chứa các thông tin mật, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh nước Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã thông qua tòa án yêu cầu đình chỉ việc xuất bản cuốn sách của Bolton, với lý do nội dung cần giữ bí mật. Bộ Tư pháp yêu cầu nhà sách Simon & Schuster trì hoãn việc xuất bản cho đến khi Bolton đồng thuận với chính quyền về các thông tin được tiết lộ.

Bộ Tư pháp cũng yêu cầu tòa án ra lệnh hủy các bản sách đã in, và việc rò rỉ nội dung trên các phương tiện truyền thông đều bị cấm.


Hải Lâm

Nguồn: baodatviet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.