Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Niên lịch 2014" phần 3

Chủ nhật 05/01/2014 12:58 GMT + 7
Chúng tôi tiếp tục chương trình "Niên lịch 2014".



Ngày 3 tháng 7, cộng đồng âm nhạc Nga sẽ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Metrophan Pyatnitski, nhạc sĩ kiêm người sáng lập Đoàn ca múa nhạc dân gian Nga, mà sau này được gọi là Ca đoàn Pyatnitski. Piatnitski là con trai của một linh mục, từ khi còn nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc nhà thờ và dân ca. Kể từ năm 1903, ông đã tiến hành công việc tỉ mỉ thu thập và ghi âm các bài hát nông dân, các giai điệu dân ca. Piatnitski cho biết: "Folklor là biên niên sử nghệ thuật đời sống nhân dân. Điều đáng tiếc là vốn quý đó bị mai một mỗi ngày... Làng quê bắt đầu quên đi bài hát tươi đẹp của mình... Bài hát dân gian đang biến mất và chúng ta cần phải lưu giữ lại." Năm 1910, Piatnitski lập ra dàn hợp xướng gồm các ca sĩ dân gian Nga từ hai tỉnh, sau này sẽ là ca đoàn mang tên ông. Chuyến khai diễn đầu tiên của dàn hợp xướng đã diễn ra vào tháng 3 năm 1911 tại Hội nghị quý tộc Matxcova và thu được thành công vang dội. Bài hát dân gian Nga giành được quyền công diễn trên sân khấu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát "Và ai mà biết được?" do ca đoàn Pyatnitsky trình bày.

12 tháng 7 là Ngày câu cá ở Nga. Ngày hội được tổ chức không chỉ dành cho những người thích ngồi với chiếc cần câu trên bờ sông, mà cho tất cả ngư dân chuyên nghiệp và những người làm việc trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Ở Nga, trong ngành thủy sản có khoảng 400.000 người làm việc. Nhờ những nỗ lực của họ mà chúng ta có thể ăn món cá ngon lành và tốt cho sức khỏe.

1 tháng Tám sẽ kỷ niệm 100 năm cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Tên gọi này chỉ được khẳng định trong lịch sử sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vào năm 1939, trước đó ở các nước khác nhau nó thường được gọi là "Đại chiến" hay "Cuộc chiến vĩ đại”. Kết quả của cuộc chiến tranh này là sự tan rã của bốn đế quốc và sự phân chia lãnh thổ trên thế giới. Tổng tổn thất trong lực lượng vũ trang của các nước thành viên lên tới hơn 10 triệu binh sĩ. Không có dữ liệu chính xác về số thương vong dân sự, nhưng chiến sự, vết thương, nạn đói, dịch bệnh gây ra bởi chiến tranh đã khiến cho ít nhất 20 triệu người thiệt mạng. Ngày 1 tháng 8, đài tưởng niệm đầu tiên về những người thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ nhất sẽ được thiết lập tại Matxcova.

5 tháng Tám, Nga sẽ kỷ niệm lần thứ 170 ngày sinh của họa sĩ Ilya Repin. Ông đã để lại cho hậu thế hơn 200 tác phẩm, bao gồm các kiệt tác hội họa và chân dung các nhà khoa học, các nhà văn hóa và các nhà hoạt động xã hội Nga. Nhiều tác phẩm của ông được trưng bày trong Gallery Tretyakov ở Matxcova và Bảo tàng Nga tại St Petersburg.

Ngày 6 tháng 8 sẽ kỷ niệm vụ Mỹ đánh bom nguyên tử xuống Hiroshima - Ngày Thế giới cấm vũ khí hạt nhân. Hiroshima từ lâu đã là biểu tượng cuộc chiến chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong thành phố Hiroshima ngày kỷ niệm này được tổ chức hàng năm với khẩu hiệu "Nói không với chiến tranh và vũ khí hạt nhân". Diễu hành hòa bình như một lời nhắc nhở liên tục về thảm kịch khủng khiếp được tiến hành tại trung tâm thành phố, trên mảnh đất hoang sơ với những tàn tích để lại sau vụ nổ. Ở Nga, một phần đáng kể các sự kiện dành riêng cho Ngày Hiroshima được tổ chức tại Volgograd. Năm 1972, Hiroshima và Volgograd đã trở thành hai thành phố kết nghĩa: nỗi đau chung gắn kết hai thành phố gần như bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn, và sẽ còn mãi trong biên niên sử thế giới.

22 tháng 8, Nga kỷ niệm Ngày Quốc kỳ. Đây là ngày được thành lập theo sắc lệnh của tổng thống từ tháng 8 năm 1994 nhằm kỷ niệm sự phục hồi lá cờ ba màu của Nga. Không có lý giải chính thức về ba màu sắc của quốc kỳ Nga, nhưng phiên bản phổ biến nhất coi màu trắng tượng trưng cho tính cao thượng, màu xanh tượng trưng cho lòng trung thành, còn màu đỏ nói lên sự can đảm.

24 tháng Tám là Ngày Baikal - ngày lễ được tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng Tám. Hầu hết người Nga coi Baikal là một trong các biểu tượng của nước Nga. Thứ nhất, Baikal là hồ sâu nhất thế giới, với độ sâu tối đa là 1642 mét. Thứ hai, và điều này là rất quan trọng: hồ chứa khoảng 19 % trữ lượng nước ngọt thế giới, và nước ở đây tinh khiết một cách đặc biệt. Vì vậy, hồ Baikal xứng đáng có một ngày lễ riêng của mình .

1 tháng 9 là Ngày hòa bình trên toàn thế giới. Ngày này được tổ chức vào ngày khởi đầu chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945. Ở Nga, 1.9 còn là Ngày kiến thức. Một năm học mới bắt đầu tại tất cả các cơ sở giáo dục trong nước.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.