Chuyên mục
Nga công bố khảo sát về Crimea, phá tham vọng phương Tây

Nga công bố khảo sát về Crimea, phá tham vọng phương Tây

Thứ sáu 12/03/2021 11:50 GMT + 7

Moscow cảnh cáo, chuẩn bị triệu tập HĐBA họp không chính thức về Crimea sau hàng loạt cáo buộc và âm mưu của phương Tây.

Hôm 11/3, Phó Đại diện thường trực Phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy cho biết, Nga sẽ triệu tập một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về Crimea vào ngày 17/3 tới.

 


Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: Ria Novosti


"Người Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây từ lâu đã sử dụng ngày kỷ niệm Crimea thống nhất với Nga như một cái cớ để than phiền về những cáo buộc vi phạm nhân quyền của Nga ở Crimea" - ông Polyanskiy nói.

Theo ông, một lần nữa phương Tây nói với thế giới rằng, họ không công nhận "sự chiếm đóng" của Nga và "đưa ra tin tức giả mạo" về Bán đảo Crimea với giới truyền thông.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga đã công bố kết quả cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ người Nga ủng hộ việc thống nhất Crimea với Nga ở mức rất cao.

Có tới hơn 80% người Nga tự hào và ủng hộ về sự kiện 7 năm trước, khi người dân trên đảo tiến hành cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ tách khỏi Ukraine và trở thành lãnh thổ Nga. Trong đó có tới hơn 46% người thể hiện sự quyết đoán cao nhất về sự thống nhất lãnh thổ này.

Chỉ 10% người được hỏi cho ý kiến tiêu cực về các sự kiện từ 7 năm trước. 7% người Nga đề cập đến những cảm xúc tiêu cực như thất vọng và lên án.

Theo ý kiến của Trưởng bộ phận phân tích chính trị thuộc Trung tâm, ông Mikhail Mamonov, yếu tố quan trọng đằng sau sự ủng hộ của người dân đối với sự thống nhất của Crimea là việc khôi phục lịch sử về lãnh thổ Nga. 40% người Nga trả lời câu hỏi mở rằng Crimea là một về mặt lịch sử là đất Nga và sự thống nhất là chính đáng về mặt lịch sử.

Sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2 năm 2014, các quan chức Crimea và Sevastopol đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó 96,7% người dân Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol đã chọn ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga. 80% dân số Crimea đã tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Nga đã ký thỏa thuận thống nhất vào ngày 18/3/2014.
 
Bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, Kiev cùng với nhiều nước chủ yếu là phương Tây, từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga.
 
Trong cuộc thăm dò hồi năm 2017, người Tatar (gốc Thổ Nhĩ Kỳ) ở Crimea đã bày tỏ chính kiến muốn ở lại bán đảo, không muốn sang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Igor Barinov, người đứng đầu Cơ quan Liên bang Nga về dân tộc (FADH) vừa tuyên bố rằng, một cuộc thăm dò dân ý trên bán đảo Crimea đã cho thấy, người Tatar gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Crimea không muốn phải sinh sống ở Ukraine, đối với họ, lựa chọn Nga là tốt nhất.

Trả lời câu hỏi "nếu có cơ hội, bạn sẽ muốn chuyển đến nơi ở khác trên bán đảo Crimea, vùng khác của Nga, hay ở Ukraine hoặc một nước khác?", không có ai được hỏi cho biết họ muốn đến Ukraine - ông Barinov nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

Cụ thể, 82% cư dân người Tatar Crimea nói họ muốn ở lại bán đảo, 10% hy vọng sẽ thay đổi nơi sinh sống tốt hơn trong địa phận bán đảo, 2% cho biết là họ sẵn sàng đến cư trú ở một vùng khác trên lãnh thổ Nga.

Cuộc thăm dò được đảm bảo độ khách quan, giảm thiểu lỗi thống kê kết quả và nâng cao độ tin cậy từ phía những người trả lời bằng cách chính những đại diện cùng dân tộc Tatar Crimea thực hiện thăm dò, do đó, người được thăm dò có thể nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. 

 


Người dân Crimea nô nức tham gia cuộc biểu tình muốn trở thành lãnh thổ Nga năm 2014.


Ông Barinov nhận xét rằng, những con số này là câu trả lời rõ ràng nhất cho những gì đã xảy ra ở trên bán đảo, từ sau khi trở về với Nga. Kết quả khảo sát cho thấy cuộc sống của người Tatar Crimea đang thay đổi theo chiều hướng rất tích cực.

“Crimea” - một tổ chức xã hội đại diện chính thức của người Tatar Crimea cũng đã yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Nghị viện châu Âu công nhận bán đảo là thành phần của Liên bang Nga.

Hôm 12/3, các nước phương Tây đã thông báo về một cuộc họp của HĐBA LHQ theo thể thức Arria (hình thức họp không chính thức) về Crimea.

Alexander Molokhov - người đứng đầu nhóm về vấn đề luật pháp quốc tế, đại diện của Crimea đã gọi cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Crimea là "sự kiện của những chú hề gặp gỡ nhau". Cuộc họp không chính thức này được triệu tập bởi các quốc gia phương Tây, mà dẫn dầu là Mỹ.


Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.