Chuyên mục
“Mưu đồ” mới của TQ, Mỹ điều 6 máy bay săn tàu ngầm đến Nhật
BÌNH LUẬN
my va dong minh cua my o chau a phai co bien phap ngan chan hanh dong xam luoc cua trung quoc o bien dong va khu vuc...

“Mưu đồ” mới của TQ, Mỹ điều 6 máy bay săn tàu ngầm đến Nhật

Thứ ba 03/12/2013 05:26 GMT + 7
Trung Quốc sẽ bao phủ không phận ở cả Biển Đông và Hoàng Hải? Mỹ gửi 4 “sát thủ săn ngầm” tới Nhật.

 
Máy bay P-8A Poseidon

 
Các máy bay P-3C Orion và P-8A Poseidon tại Trạm không quân Jacksonville, ngày 28/1.

Nguồn tin giấu tên từ Quân ủy Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã quyết định sắp tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đơn phương áp đặt "khu nhận diện phòng không" ở Biển Đông và Hoàng Hải.

Thông tấn xã Đài Loan ngày 1/12 dẫn nguồn tin Tuần san Châu Á xuất bản tại Hồng Kông cho biết, sau "khu nhận diện phòng không" (ADIZ) vừa tuyên bố áp đặt ở Biển Đông hôm 23/11, Bắc Kinh chuẩn bị làm điều tương tự tại Biển Đông và Hoàng Hải.

Tuần san Châu Á nhận định, việc áp đặt ADIZ là một bước thay đổi trọng tâm của Bắc Kinh, cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chiến lược đã trở nên quan trọng hơn một cuộc tranh giành tài nguyên với phạm vi từ nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát đến eo biển Miyako, một cửa ngõ tiến ra Tây Thái Bình Dương.

Cũng trong ngày Chủ nhật 1/12, Bộ Quốc phòng Đài Loan nhận định việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố áp đặt ADIZ ở Biển Đông có thể nhằm mục đích thách thức cơ chế an ninh trong khu vực được quyết định bởi Hoa Kỳ và nhằm tìm cách tạo "cơ sở pháp lý" cho yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp) của Trung Quốc ở Hoa Đông, Biển Đông.

Thông tin Bắc Kinh thiết lập ADIZ trên Biển Đông khiến những quốc gia trong khu vực cảm thấy lo ngại.

Trả lời phỏng vấn của đài ABS-CBN Philippines ngày 28/11, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, nước này lo ngại Trung Quốc lập ADIZ bao gồm các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, tương tự như ở biển Hoa Đông.

Phía Nhật Bản, Tổng thư ký nội các Yoshihide Suga phát biểu hôm nay (2/12) rằng chính sách của Nhật sẽ không thay đổi tức là không gửi thông tin nhận diện cho các quan chức Trung Quốc khi các hãng hàng không nước này bay qua vùng nhận diện phòng không mới của Trung Quốc.

Máy bay giám sát P-8 Poseidon bản nâng cấp đầu tiên của Hải quân Mỹ đã được điều đến Nhật Bản để bắt đầu cuộc dàn quân nâng cao khả năng săn tàu ngầm và những tàu khác của Mỹ trong vùng biển gần với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.

Việc dàn quân này được lên kế hoạch trước khi Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng phòng không mới vào tháng trước. 6 máy bay chiến đấu sẽ bay tới căn cứ Không quân Kadena, Okinawa của Nhật trong tháng này. Chiếc đầu tiên đã tới nơi vào Chủ nhật hôm qua (1/12).

Những chiếc máy bay này sẽ được trang bị thiết bị radar mới nhất và các tên lửa chống tàu và ngư lôi. P-8 có khả năng bay xa và làm nhiệm vụ từ xa lâu hơn chiếc P-3.

Máy bay P-8 đến cách một ngày trước khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Tokyo mà chủ yếu là về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Nguồn: tinmoi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.