Chuyên mục
Kỷ niệm 103 năm thành lập Đoàn TNCS Lenin tại Nga

Kỷ niệm 103 năm thành lập Đoàn TNCS Lenin tại Nga

Thứ sáu 29/10/2021 22:20 GMT + 7

Nhân kỷ niệm 103 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Lenin (Komsomol), các đại biểu của Đảng cộng sản Liên bang Nga, đoàn viên Komsomol, thành viên của các tổ chức xã hội thuộc phong trào yêu nước đã tổ chức lễ đặt hoa và viếng lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga).

Hôm nay là một ngày lễ đầy hoài niệm đối với những người đã từng đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn liên bang (Komsomol): tròn 103 năm kể từ ngày lập.

Vào ngày 29/10/1918, tại Đại hội đầu tiên toàn Nga của các liên minh Thanh niên Công nhân và Nông dân đã thông qua quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga. Sau đó tổ chức này được đổi tên hai lần: vào năm 1924 được đặt theo tên của Lenin, và năm 1926 từ “toàn liên bang" xuất hiện trong tên. Kết quả là Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn liên bang Komsomol ra đời.

 

Các bạn trẻ chuẩn bị cho lễ đặt vòng hoa tại lăng V.Lenin.


Để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, Phái Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Duma Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đoàn Thanh niên cộng sản Lenin toàn liên bang với sự tham gia của các tổ chức xã hội thuộc phong trào nhân dân yêu nước cánh tả đã tổ chức lễ đặt vòng hoa và viếng Lăng Lenin.

Ông Vladimir Obukhovsky - Bí thư Thành ủy Moscow Đảng Cộng sản Liên bang Nga, phụ trách công tác về thanh niên gửi lời chúc mừng tới tất cả các đoàn viên Komsomol trên khắp đất nước và khẳng định ý nghĩa, giá trị của ngày lễ này không bao giờ bị phai mờ:

“Komsomol là tổ chức thanh niên hùng mạnh nhất, đông đảo nhất trong những năm tháng Xô Viết và bây giờ vẫn đang tích cực phát triển, bất chấp thực tế là thời thế ở đất nước chúng tôi đã tạm thời thay đổi. Tất cả những gì được xây dựng ở đất nước này, tất cả những thành tựu to lớn, những khám phá quan trọng, kể cả mang tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được thực hiện bởi tuổi trẻ. Vì vậy, những chiến công này của tổ tiên, ông cha chúng tôi rất quan trọng, chúng tôi kính trọng điều đó. Và chúng tôi cố gắng nhân rộng truyền thống vẻ vang này của phong trào Komsomol thời Xô viết cả ở thời điểm hiện nay”, ông Vladimir Obukhovsky nói.

 


Đoàn đại biểu mang cờ, hoa tiến về phía lăng trên quảng trường Đỏ.


Chị Maria Naumova - nhà vô địch thế giới 4 lần ở môn cử tạ, đoàn viên Komsomol, cùng em gái đến tham gia buổi lễ chia sẻ: “Hôm nay tôi dẫn em gái đến đây để cô ấy cũng gia nhập tổ chức đoàn. Bởi vì, đây là tổ chức duy nhất giáo dục cho thanh niên các giá trị đúng đắn, tạo ra những con người tích cực. Tôi cho rằng, cần tuân thủ tổ chức và tham gia vào tổ chức để cùng mọi người tiến lên”.

 


Vòng hoa mang dòng chữ kính viếng V.I.Lenin.

 


Mọi người mang theo những đóa cẩm chướng đỏ thắm.


Em gái của cô là Aleksandra Naumova hôm nay vinh dự được nhận thẻ đoàn viên Komsomol do lãnh đạo Đảng cộng sản Liên bang Nga trao sau lễ đặt hoa. Aleksandra chính thức được đứng trong đội ngũ của Đoàn thanh niên cộng sản Lenin để tiếp bước theo truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. 

 


Rất đông các đoàn viên trẻ tham gia buổi lễ.



Các cụ cao tuổi hòa trong dòng người.


Trong suốt một thời kỳ dài xây dựng và phát triển của Liên bang Xô Viết, các đoàn viên Komsomol đã hăng say lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, đóng góp sức trẻ vào xây dựng đất nước.

Các đoàn viên Komsomol cũng đã đóng một vai trò to lớn trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945. Ba nghìn rưỡi thành viên của Komsomol đã nhận được danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô viết.

Ngày nay, trên đất nước Nga có biết bao công nhân và nhà khoa học trẻ, nhạc sĩ và nhà thơ, học sinh và sinh viên đều là đoàn viên Komsomol. Họ đang cùng nhau phấn đấu cho những lý tưởng cao đẹp - vì một xã hội công bằng và phồn vinh, vì Tổ quốc thân yêu của họ.


Anh Tú - Văn Thường

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.