Chuyên mục
Khủng bố liều chết Nga và ý kiến của chuyên gia Israel
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Khủng bố liều chết Nga và ý kiến của chuyên gia Israel

Thứ hai 06/01/2014 10:53 GMT + 7
Ngay sau khi hai vụ khủng bố tự sát đẫm máu xảy ra ở Vongograd, các nhà chính trị và hoạt động xã hội trên toàn thế giới đồng loạt đưa ra những ý kiến đề xuất về cuộc chiến chống khủng bố. 

Khủng bố đang trở thành thảm họa toàn cầu, hoàn toàn không có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Khủng bố cũng trở thành công cụ của các thế lực kinh tế chính trị dùng để giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại.

Riêng ở nước Nga, các cuộc tranh luận rộng rãi về chống khủng bố trên các phương tiện thông tin đại chúng sau một thời gian lắng xuống sau những năm 2000 khi các vụ tấn công liên tiếp diễn ra ở Bắc Kavkaz và trung tâm của nước Nga lại bùng lên mạnh mẽ.

Moti Cristal, chuyên gia đàm phán với khủng bố từ Israel, một đất nước mà khủng bố liên tục hoành hành cũng đưa ra những kinh nghiệm của mình nhằm giảm thiểu các vụ tấn công liều chết.


Vụ đánh bom ở nhà ga trung tâm Volgograd

Moti Cristal là nhà đàm phán chuyên nghiệp, giám đốc công ty Nest. Ông từng làm việc trong phòng pháp chế của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Israel, thành viên của nhóm đàm phán với người Palestine. Sau đó, ông là phó giám đốc trung tâm đàm phán chống khủng bộ dưới sự điều hành của Thủ tướng Ehud Barak.  

Thảo luận trực tuyến với báo chí, Moti Cristal thừa nhận rằng, không tồn tại một giải pháp cụ thể loại trừ khủng bố ra khỏi cộng đồng. Ông đưa ra một số các biện pháp nhằm giảm thiểu số lượng các vụ khủng bố.

Vụ đánh bom liều chết tàu điện bánh hơi

Trong các trường hợp Moti Cristal cho rằng cần thiết sử dụng sức mạnh, đầu tư vào tình báo, đặc tình và tiến hành các cuộc đàm phán với những người dân tộc hẹp hòi, những người ly khai. Ông cũng nói, đàm phán với khủng bố trước thềm Olympic 2014 là không thể - bắt buộc phải tăng cường các giải pháp an ninh và có thể đưa quân đội vào các điểm nóng.

Chính sách quốc gia chống khủng bố thường đã phân chia hoạt động ra làm hai phần là Ngăn chặn khủng bố và giải quyết hậu quả sau khủng bố. Ngăn chặn khủng bố về bản chất thực sự khá đơn giản, cơ quan công quyền chỉ cần biết chính xác: khả năng của các chiến binh và động lực nào thúc đẩy chúng.

Lực lượng đặc biệt phải hoạt động thường xuyên để dự báo, phát hiện, thâm nhập vào các tổ chức và các nhóm khủng bố. Để giảm thiểu động lực cần tiến hành đối thoại với các thành viên khủng bố và khi tình hình yêu cầu, có thể có những trao đổi.

Nhưng cũng cần hiểu rất rõ nói chuyện với ai và về vấn đề gì – hoàn toàn vô nghĩa khi đàm phán với tổ chức khủng bố quốc tế Al – Qaeda nhưng có thế đàm phán với các thành viên dân tộc cực đoan và những kẻ ly khai, những nhóm đối lập như "Hamas" hoặc phiến quân Chechnya theo phương thức “cây gậy và củ cà rốt”.

Các vụ khủng bố, được tiến hành bởi những cá nhân liều chết trong khu vực đông người, xảy ra thường xuyên ở ở Tel Aviv và Jerusalem - được tổ chức với một mục đích: để gây khủng hoảng tinh thần cộng đồng.

Vụ khủng bố xảy ra ở Nairobi, khi nhóm khủng bố cố thủ trong trung tâm mua sắm được tiến hành để lôi kéo sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Vụ thứ hai có thể đàm phán, còn vụ thứ nhất thì hoàn toàn không thể.

Moti Cristal đã tham gia nhiều vụ đàm phán với những kẻ liều chết, ông thừa nhận có thể giảm thiểu được số thương vong, nhưng ngăn chặn các vụ tấn công thì hoàn toàn không thể. Cho đến hiện nay, không hề có được một công nghệ nào để bảo vệ cộng đồng khỏi các vụ khủng bố.

Israel đã áp dụng rất nhiều các biện pháp tiên tiến hiện đại, các cửa ra vào của các khu vực đông người đều có các thiết bị phát hiện chất nổ và vũ khí, trong các tòa nhà đều có các nhân viên an ninh được huấn luyện kỹ. Những ngày lễ hội, thể thao và các ngày nghỉ, công tác canh phòng được tiến hành nghiêm ngặt trên toàn bộ khu vực. Các khu trung tâm đều được tăng cường quân đội.

Công tác canh phòng tiến hành thành nhiều lớp, vành đai kiểm soát  500m, 50m cách khu nhà trung tâm, trên mỗi đoạn đường đều có các trạm kiểm soát, khám xét tất cả mọi người không có miễn trừ.

Tất nhiên giải pháp đó gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là các phụ nữ tôn giáo; nhưng thực tế cho thấy, rất nhiều cuộc tấn công liều chết được tiến hành bởi các góa phụ đen, do đó trên các trạm kiểm soát đều có các quân nhân nữ và cảnh sát nữ nhiều kinh nghiệm.

Hoàn toàn không thể bảo vệ cộng đồng được 100% nhưng ít nhất ở Israel có thể bảo vệ được đến 90%. Sau vụ nổ bom ở nhà ga Vogograd, cảnh sát trực nhật có thuật lại rằng nhìn thấy dấu hiệu nghi ngờ của một phụ nữ. Trên mạng xã hội nhiều bài viết cho rằng nếu ở Israel, phụ nữ đó tức khắc bị bắn hạ.

Trong các trường hợp có biểu hiện khả nghi ở Israel có một thủ tục tiêu chuẩn: nếu người cảnh vệ (cảnh sát hoặc quân nhân) phát hiện ai đó có những biểu hiện khả nghi, kẻ khả nghi bị ngăn chặn không cho xâm nhập đám đông bằng khẩu lệnh và vũ khí cầm tay.

Nếu người đó tiếp tục hành động, lập tức bị bắn vào chân và có nghi ngờ - bắn thẳng vào đầu. Đã có trường hợp khi binh sĩ Israel bắn hạ 1 người đàn ông ở trạm kiểm soát do trang phục có điểm đáng ngờ- kiểm tra thì người đó mang theo thuốc nổ.

Chuyên gia Moti Cristal nói: “Điều tôi nói có vẻ quá bạo lực, nhưng nếu muốn giảm thiểu số lượng tấn công khủng bố - điều đầu tiên là sử dụng vũ khí, nhờ những trạm kiểm soát chặt chẽ mà các thành viên khủng bố Palestin hầu như không thể thâm nhập Israel.

Điều thứ hai –cần tăng cường tối đa công tác tình báo, đặc tình không tiếc tiền ngân sách. Để chống khủng bố, cần có lực lượng đặc tình ở khắp mọi nơi, trong trường hợp có những dự báo, đưa lực lượng vũ trang bao vây tấn công phủ đầu và bẻ gãy ý đồ khủng bố.

Điều thứ ba: tiến hành các cuộc đối thoại với những  lãnh đạo tổ chức khủng bố ly khai những kẻ đối lập. Điều thứ tư: nguyên tắc an toàn cho mỗi người dân – không bao giờ được tiếp cận những vật để quên (gói, bọc, túi, balo, vật dụng lạ), không được tiếp cận những người có những hành động đáng ngờ, đây phải là một biện pháp trong giáo dục cộng đồng.

Lực lượng du kích Hamas

Số lượng các cuộc tấn công liều chết ở Israel trong vòng 50 năm trở lại đây rất lớn. Người dân Israel có sự cảnh giác cao đối với mọi biểu hiện đáng ngờ. Kẻ mang bom cảm tử thường mặc quần áo lùng thùng, áo khoác ngoài rộng và dài.

Các cử động của người đánh bom hoàn toàn không tự nhiên, cứng nhắc, có biểu hiện như người say rượu hoặc phê ma túy. Mắt kẻ liều chết thường như mắt người chuẩn bị chết, đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Không được tiếp cận những người này và phải lập tức thông báo cho cảnh sát.

Ở các khu vực có thể tập trung đông người, bao gồm cả kẹt xe hoặc lễ hội, cần có những nhân viên cảnh giới đặc biệt được huấn luyện kỹ càng. Mặc dù đó là vấn đề ngân sách, nhưng là điều tiên quyết phải thực hiện, nước Nga và thế giới cần phải tăng cường cao hơn nữa các hoạt động tấn công liều chết.

Ở Volgograd, những kẻ khủng bố liều chết đã đánh bom xe buýt và xe điện bánh hơi. Xu hướng tấn công  trên các phương tiên giao thông công cộng với lượng nổ lớn phát triển. Ông Moti Cristal nhận định:

“Trong những ngày lễ hội và những lần xảy ra tấn công liều chết, trên các phương tiện giao thông công cộng đều có những nhân viên đặc biệt, có thể phát hiện và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố đơn độc. Ngày thường nhật trên các phương tiện giao thông công cộng không có những nhân viên này, nhưng lái xe, điều vận, phụ lái và kiểm soát vé được huấn luyện kỹ càng để có thể đối phó với những tình huống nguy hiểm như khủng bố liều chết hoặc cài bom”.

Trịnh Thái Bằng (Nguồn: Lenta.ru)
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.