Chuyên mục
7 địa điểm của mùa đông nước Nga thanh bình như trong chuyện cổ tích
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

7 địa điểm của mùa đông nước Nga thanh bình như trong chuyện cổ tích

Chủ nhật 16/12/2018 07:42 GMT + 7
Nước Nga là đất nước có khí hậu lạnh và mùa đông nơi đây lạnh nhất thế giới. Dưới cái lạnh cắt da của thời tiết, mùa đông tại xứ sở bạch dương vẫn hiện lên với vẻ đẹp thi vị khiến du khách phải nao lòng.

1. Thủ đô Moscow


Nếu du khách có dịp đặt chân đến nước Nga vào mùa đông thì chắc hẳn không thể bỏ qua thủ đô Moscow. Đây là nơi gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước này, đó là điện Kremlin, quảng trường Đỏ, Nhà thờ lớn St. Basil, Moscow Metro...

2. Thành phố Saint Peterspurg


Thành phố Saint Peterspurg với vẻ đẹp thơ mộng tựa nàng tiên trong truyện cổ tích, sẽ là điểm dừng chân lý thú cho du khách đến tham quan như Cung điện Mùa Đông, nhà thờ Saint Isaac, bảo tàng Hermitage, quảng trường Neo-Palladian, nhà thờ Các thánh Saints trên Blood, nhà thờ Hồi Giáo Nurulla....Dưới khung cảnh của tuyết phủ ngập trời kết hợp với sự lộng lẫy sắc màu của đèn trang trí, thành phố Saint Peterspurg hiện lên thật lung linh và huyền ảo.

3. Thánh đường Hồi giáo


Thánh đường Hồi giáo Kul Sharif có các tháp cao, cửa sổ lớn, màu xanh mái vòm nổi bật ở bên ngoài, và kiến trúc, trang trí ấn tượng bên trong. Kazan còn có nhiều công trình đẹp khác mà du khách nên ghé qua như nhà thờ Marjani, tháp nghiêng Sjujumbike, pháo đài Sviyazhsk...

4. Khu vực Kamchatka


Với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, vùng Kamchatka có những nét đẹp hoang sơ mà không nơi nào có được. Vào mùa đông, du khách có thể tới và nhìn những mạch vòi phun nước nóng bay cao vút lên trên bầu trời. Du khách cũng có thể nhìn những thung lũng hoa tuyệt đẹp, ngắm nhìn gấu bắt cá hồi cực kì điêu luyện ở nơi đây.

5. Thành phố Murmansk


Đây là thành phố cuối cùng được thiết lập bởi đế chế Nga Hoàng, nằm ở cực tây bắc của Liên bang Nga. Dù vậy Murmansk vẫn phát triển tương tự như những nơi khác tại Nga với hệ thống cao tốc, tàu hỏa kết nối với nhiều khu vực khác của châu Âu. Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những dải cực quang - hiện tượng tự nhiên kỳ thú nhất của vũ trụ.

Đặc biệt tại Murmansk, du khách đừng quên thăm trại chó Husky Siberian, nơi có những con chó săn nổi tiếng vùng Bắc Cực. Du khách sẽ được thưởng thức trà và bánh đặc trưng của vùng, tiếp xúc với những con chó hoặc thử ngồi lên xe chó kéo.

6. Thành phố Sochi


Sochi được mệnh danh là thủ đô nghỉ dưỡng với khí hậu bán nhiệt đới duy nhất ở Nga, còn được gọi là "viên ngọc bên bờ biển Đen". Thành phố này nổi tiếng đặc biệt sau khi đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông 2014.

Bên cạnh các trung tâm thể thao, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, Sochi còn có biệt thự Stalin, khu spa tắm khoáng Matsesta, nhà hát Mùa Đông - công trình có cấu trúc độc đáo với 88 cột xung quanh.

7. Karelia



Nằm ở biên giới Nga và Phần Lan, Cộng hòa Karelia (một chủ thể liên bang của Nga) rộng hơn 260.000 km2. Nơi đây nổi tiếng với những công trình kiến trúc bằng gỗ đẹp mắt, đặc biệt là các nhà thờ có kiểu trang trí cầu kỳ.

Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến Nga.

Trên đây là những điểm đến mà du khách nên ghé thăm nước Nga vào mùa đông. Có lẽ không nơi nào trên thế giới có mùa đông quyến rũ và thi vị như xứ sở Bạch Dương.

M.H (t/h)
Nguồn: phununews.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.