Chuyên mục
Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Năm Mới Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Năm Mới Nga

Thứ sáu 27/12/2013 16:44 GMT + 7
Ở Nga, Năm mới bắt đầu được kỷ niệm từ cuối thế kỷ XV, nhưng không phải vào ngày 1 tháng Giêng, mà là ngày 1 tháng Chín hàng năm. Ngày này được thiết lập bởi Đại công tước Matxcơva Ivan III. Kể từ đó, trong ngày đầu tiên của mùa thu, Quảng trường Nhà thờ trong điện Kremlin Matxcơva tràn ngập người dự hội. Nga Hoàng và đoàn tùy tùng mặc lễ phục bước ra khỏi cung điện. Đại giáo chủ cùng với các giáo sĩ cầm ảnh Thánh và Thánh giá dẫn đầu đám rước. Đến gần nhà vua, Giáo chủ chúc Nga Hoàng may mắn và khỏe mạnh.



Lễ phụng vụ long trọng bắt đầu, sau đó tất cả giám mục Chính thống giáo và các vị quý tộc lần lượt chúc mừng Hoàng đế và Đại giáo chủ.Năm 1699, Nga hoàng - nhà cải cách Peter I đưa cuộc sống Nga định hình lại theo cách châu Âu và quyết định thống nhất cách tính lịch. Từ đó trở đi, năm mới không được tính từ khi "sáng tạo thế giới" theo tục lệ Nga, mà kể từ khi Chúa Kitô ra đời, giống như ở châu Âu.

Nga Hoàng Peter I đã thông qua sắc lệnh đặc biệt về Năm Mới: "Do ở Nga tính năm mới theo nhiều cách khác nhau và để ngày này không còn lừa gạt dân chúng, Năm Mới được tính từ ngày 1 tháng Giêng. Để cả năm tốt đẹp và vui vẻ, trong ngày Năm mới phải chúc nhau an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc."Nhà vua quyết định tổ chức một lễ hội chưa từng có ở Matxcơva. 12 giờ đêm ông ra Quảng trường Đỏ với một bó đuốc trong tay và phóng lên trời loạt pháo hoa đầu tiên. Trên bầu trời Matxcơva lấp lánh hàng trăm ngọn lửa đầy màu sắc. Lễ hội vui kéo dài bảy ngày. Vì vậy, từ ngày 1 tháng Giêng năm 1700, lễ hội năm mới vững chắc cố thủ trong lịch nước Nga.Sau cuộc cách mạng năm 1917, chính phủ Liên Xô không cấm đón Năm mới. Hơn thế, Vladimir Lenin đã ra lệnh tổ chức "cây thông vô sản" dành cho con công nông – các buổi hòa nhạc và giải trí cho trẻ em.

Tuy nhiên, sau khi Lenin quan đời vào năm 1924, thái độ của chính quyền đối với ngày lễ này đã thay đổi, các nhà đạo đức cộng sản nhiệt thành cho việc đón mừng Năm mới là "tàn dư tư sản." Trên các tờ báo của Liên Xô xuất hiện thư của “những người lao động phẫn nộ” phản đối tổ chức cây trang trí cây thông.Vào giữa những năm 1930, chính quyền lại thay đổi thái độ: 28 tháng 12 năm 1935 báo "Sự thật" đăng bài viết kêu gọi "phục hồi" lễ năm mới. "Tại sao lại tước bỏ niềm vui của trẻ em công nhân Liên Xô?" - tác giả xúc động hỏi. Trong thời đó, bài báo trong "Sự thật" cũng có nghĩa là chỉ thị của Đảng, cần phải thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Ngày hôm sau, chính phủ ra nghị định "Về tiến hành dạ hội sinh viên đón Năm mới 1936." Các nhà máy gửi đơn đặt hàng chuẩn bị quà tặng cho con em công nhân, thị trường bắt đầu bán cây thông.

Báo chí Liên Xô thay đổi quan điểm, bắt đầu ca ngợi năm mới: xuất hiện các bài báo lạc quan, phản ánh người dân mua cây Thông và đón Năm mới vui vẻ. Kết quả là năm mới ở Liên Xô trở thành kỳ nghỉ toàn dân không liên quan với hệ tư tưởng cộng sản, một chấm sáng trên nền xám cuộc sống Liên Xô dưới thời Stalin.Ngày 1 tháng 1 vẫn làm việc, là điều phiền phức nghiêm trọng đối với những ai từ sáng sớm đã phải đến nhiệm sở sau một tối quá chén.

Chỉ đến năm 1948, chính quyền mới tuyên bố ngày đầu tiên của năm mới là ngày nghỉ lễ. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1992, người Nga được nghỉ thêm ngày 2 tháng Giêng. Và năm 2005, cả nước được nghỉ từ ngày 1 đến 5 tháng Giêng. Kể cả ngày lễ Giáng sinh 7.1 ở Nga và các ngày nghỉ cuối tuần, dịp năm mới người Nga được nghỉ một tuần lễ. Nhưng đó chưa phải là tất cả: trên thực tế, người Nga còn đón Năm mới theo lịch cũ. Sở dĩ có ngày lễ này là do năm 1918 chính phủ Liên Xô đã thông qua quyết định sử dụng dương lịch chênh với lịch cũ 13 ngày. Do đó, trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng Giêng, người Nga lại đón Năm mới lần thứ hai theo lịch cũ.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.