Chuyên mục
Vũ khí tương lai của Nga: Robot chiến tranh tự tìm mục tiêu, tiêu diệt kẻ thù

Vũ khí tương lai của Nga: Robot chiến tranh tự tìm mục tiêu, tiêu diệt kẻ thù

Thứ bảy 22/05/2021 11:06 GMT + 7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết quân đội Nga sẽ sớm có robot chiến tranh tự động, có thể hoạt động độc lập trên chiến trường.


Theo kênh RT, ông Shoigu cho biết Nga đã khởi động sản xuất hàng loạt những cỗ máy này. Phát biểu với đài Zvezda của Nga trong diễn đàn “Kiến thức mới”, ông Shoigu nói: “Đây không chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm mà còn là robot có thể xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng vì chúng có thể tự chiến đấu”.

 


Nga đang sản xuất hàng loạt robot chiến tranh tự động. Ảnh: Sputnik


Ông Shoigu cho biết Nga đã nỗ lực lớn để phát triển các vũ khí tương lai có tích hợp trí tuệ nhân tạo này. Robot chiến tranh của Nga sẽ có thể tự tiếp cận tình huống chiến đấu, là một phần trong kho vũ khí hiện đại mà quân đội Nga đang tập trung phát triển. 

Ông Shoigu không nói tên cụ thể hệ thống vũ khí nào. Tuy nhiên, Nga từng tiết lộ một số cỗ máy bán tự động, trong đó một số đã ra mắt trên thực địa.

Một trong số đó là Uran-9, hệ thống vũ khí robot đa nhiệm, trông giống như chiếc xe tăng nhỏ trang bị pháo 30mm, một vài súng phun lửa và 4 tên lửa chống tăng dẫn đường. Được thiết kế để trinh sát và hỗ trợ hỏa lực, Uran-9 có thể hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường để giảm thiểu thương vong.

 


Chiếc Uran-9 được xe tải quân sự chở trong diễu binh ở Moskva. Ảnh: Sputnik


Một mẫu nữa nằm trong loạt vũ khí Uran là đơn vị gỡ mìn tự động tên Uran-6. Robot có hình dạng giống xe ủi đất, nặng 6 tấn, có nhiệm vụ tạo lối đi an toàn cho binh sĩ khi băng qua bãi mìn. 

Cả hai vũ khí Uran nói trên đều đã được quân đội Nga sử dụng thành công trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Lục quân Nga có thể sớm đưa ra thực địa nhiều cỗ máy chiến tranh robot còn mạnh hơn. Các kỹ sư quân đội Nga đang thiết kế các hệ thống tự động dựa trên xe tăng T-72 và T-14 Armata, có thể mang theo vũ khí hạng nặng.

Hồi mùa hè năm 2020, xe tăng T-14 Armata đã được thử nghiệm và hệ thống trí tuệ nhân tạo trên xe đã phát hiện thành công các mục tiêu khác nhau ở địa hình khó trong khi hoạt động không cần người điều khiển.

 


Xe tăng T-14 Armata (phải) và T-72B3 trong cuộc tập duyệt cho lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik


Kho vũ khí Hải quân Nga cũng sắp có thêm tàu ngầm không người lái Poseidon, một tàu ngầm hạt nhân khổng lồ có lò phản ứng hạt nhân mini, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Nga đã công khai các cuộc thử nghiệm loại vũ khí này lần đầu năm 2019.

Tàu ngầm tự động có thể dần tiếp cận lãnh thổ kẻ thù sâu dưới nước với tốc độ chậm. Nếu bị phát hiện, nó có thể tăng tốc và chạy thoát khỏi kẻ thù rồi bật chế độ tàng hình.

 


Hệ thống đa nhiệm Poseidon của Nga. Ảnh: Sputnik


Khi Nga ra mắt Poseidon, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại về khả năng tàu này sẽ thải ra “sóng thần phóng xạ” lên bờ biển Mỹ.

Robot không phải là công nghệ tiên tiến duy nhất mà quân đội Nga sử dụng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, Nga cũng có kế hoạch phát triển vũ khí laser. Ông nói: “Cách đây 20 năm, vũ khí này chỉ có trong tưởng tượng, là thứ vũ khí khoa học viễn tưởng. Còn giờ đây, nó trở thành hiện thực”.

Quân đội Nga đã có vũ khí laser trong kho. Pháo laser Peresvet là một trong những vũ khí đã được Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu năm 2018. Vũ khí này rất bí mật và hầu như không ai biết thông tin gì, chỉ biết nó có thể bắn hạ cả máy bay kẻ thù và các tên lửa đang bay tới.

 

Ông Shoigu cho biết quân đội Nga đã có loại vũ khí này và nó vẫn còn tiềm năng lớn để cải tiến.

Chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã giúp quân đội Nga có thông tin sâu rộng về vũ khí hiện đại và thiết kế sao cho phù hợp với các thách thức hiện nay. Syria không chỉ là nơi thử vũ khí tốt mà còn là nơi phát hiện các điểm yếu của chúng. Ông Shoigu cho biết Nga đã từ bỏ hơn chục loại hệ thống vũ khí và không sản xuất thêm nữa.

Mặc dù tiến bộ trong số hóa chiến tranh, nhưng binh sĩ vẫn là lực lượng thiết yếu trong lực lượng vũ trang Nga, mặc dù họ đang thích nghi với vai trò mới trên chiến trường. Tiêu chuẩn tuyển tân binh đã tăng trong một số lĩnh vực.

Ông Shoigu nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn thiết lập đội dự bị di động kiểu mới. Đội dự bị này cần được đào tạo và có kiến thức sâu”. Ông nhấn mạnh thêm rằng quân đội hiện đại cần chuyên gia chứ không cần sức người.


Thùy Dương

Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.