Chuyên mục
Vụ hôi nhãn tại Quảng Bình: Kết luận không thiệt hại tài sản thực là nực cười (?!)
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ hôi nhãn tại Quảng Bình: Kết luận không thiệt hại tài sản thực là nực cười (?!)

Thứ tư 12/02/2014 04:03 GMT + 7
Cho dù vụ việc đã xảy ra đã hơn 2 tuần (từ 21.1), song  dư luận cả nước vẫn vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước việc nhiều người dân vô ý thức đã không giúp đỡ lại còn vô tư lao vào hôi nhãn của một xe tải gặp nạn tại thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo sáng nay, ông Đinh Quý Nhân - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa - đã báo cáo lại toàn bộ sự việc và khẳng định bằng văn bản, rằng không có việc người dân "hôi của", "man rợ"; không có chuyện cán bộ công an bất lực như một số báo nêu.

 

Để làm rõ hơn việc này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với  ông Trịnh Duy Hưng – Phó Giám đốc Cty Bích Thị (đơn vị chủ quản của chiếc xe gặp nạn). 

- Đúng là  vụ việc xảy ra vào ngày 21.1.2014, tức là chỉ còn gần chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Thời gian đó, Cty đang rất bận do phải giải quyết nhiều việc những ngày cuối năm nên không có thời gian.

Hơn nữa thời điểm này, Cty  cũng chỉ nghĩ là cứu xe lên khắc phục để còn tiếp tục chạy hàng. Bởi vậy chúng tôi muốn để ra ngoài tết mới cung cấp các thông tin liên quan cho báo chí phản ánh.

Mặt khác, Cty cũng xác định, lượng hàng hóa trị giá 1,3 tỉ đồng bị người dân hôi khó có thể lấy lại.

Chúng tôi đưa những thông tin muộn như vậy chỉ nhằm mục đích khuyến cáo, nâng cao ý thức con người và răn đe những ai đã trót lấy hàng của Cty thì khi gặp những vụ việc tương tự sau này không tái phạm, bởi đó là những hành động vô văn hóa và vi phạm pháp luật.

- Trả lời báo chí, Trưởng Công an huyện Minh Hóa khẳng định là không có chuyện công an khoanh tay đứng nhìn để người dân vô tư vào hôi nhãn. Ông có ý kiến gì?

- Chiếc xe tải của Cty gặp nạn tại nơi có địa hình hiểm trở. Nhân viên Cty đã gọi điện thông báo cho lực lượng công an nơi gần nhất yêu cầu trợ giúp. Ngay sau đó, họ cử 6-7 người tới hiện trường.
 
Tuy nhiên, do lượng người tới hôi của quá đông - lên tới hàng trăm người (có cả thuyền), trong khi đó lực lượng chức năng lại quá mỏng nên họ không thể ngăn cản tất cả mọi người nhảy vào hôi của.

Nhưng nếu lực lượng công an được cử tới hiện trường đông hơn và có các biện pháp mạnh hơn, có lẽ số nhãn này đã không bị người dân lấy mất.

- Thưa ông, cả nhân viên lẫn lái xe của Cty đều ký vào biên bản của cơ quan CA bỏ nhãn để cho nhân dân lấy. Vậy có sự “ép buộc” nào từ phía cớ quan chức năng không?

- Anh Bảy là công nhân không thường xuyên của Cty và được Cty gọi đến hiện trường (sau 2 tiếng mới có mặt). Lúc xảy ra tai nạn, chỉ có anh Công là lái xe.

Theo tôi, vào thời điểm đó, lái xe có lẽ không suy nghĩ được việc gì khác, thậm chí có tâm lý cuống và cũng có thể  cán bộ CA làm biên bản đã “hướng” vụ việc theo cách của mình mà lái xe không hay; do đó, lái xe cứ ký và cũng không đọc lại biên bản.

Cho đến nay, DN chúng tôi cũng chưa có buổi làm việc nào với CA huyện Minh Hóa và cũng chưa yêu cầu lái xe Công giải trình vụ việc.

- Trả lời báo giới mới đây, lái xe cho biết chỉ sau 10 phút khi xảy ra tai nạn thì người dân đã có mặt hôi hàng. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Lao Động, khu dân cư gần nhất cách khu vực xe gặp nạn cũng hơn 1km. Do đó điều lái xe nói là vô lý?

- Lái xe Công nói như vậy là không chính xác. Văn phòng Cty tại Hà Nội cập nhật và thông tin qua lại liên tục với lái xe Công (cả gọi được  và không) thì cũng phải mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ (từ khi xảy ra tai nạn) thì số hàng đó mới bị lấy hết.  

- Thưa ông, quan điểm của Cty về vụ việc này thế nào? Ông có nhận xét gì về biên bản TNGT của CA xã  Hóa Thanh?

- Xe chở 2.000 thùng, mỗi thùng 12kg cả bì với 22 tấn hàng, trị giá 1,3 tỉ đồng giờ đã mất không thể lấy lại (Cty cũng không mua bảo hiểm cho lô hàng).

Cty sẽ không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự vụ hôi hàng. Tuy nhiên, qua vụ việc này cho thấy, lòng tốt ở đâu đó còn ít quá. Đáng ra khi ai đó gặp hoạn nạn, cần giúp đỡ thì họ đã không giúp mà còn tranh nhau hôi của.

Đây là hành động đáng lên án. Chúng tôi còn giữ nguyên băng hình ghi lại cảnh này. Việc CA xã Hóa Thanh trong  biên bản TNGT ghi không thiệt hại tài sản thì thật nực cười. Cả container lạnh trị giá 200 triệu đồng bị hư hỏng nặng sau tai nạn là minh chứng.
Nguồn: laodong.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.