Chuyên mục
Tỷ phú giàu nhất New York quyết tâm hạ gục Tổng thống Trump
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tỷ phú giàu nhất New York quyết tâm hạ gục Tổng thống Trump

Chủ nhật 12/01/2020 05:07 GMT + 7

Cuộc đua vào Nhà Trắng giờ trở thành chiến địa của các tỷ phú USD. Michael Bloomberg, doanh nhân giàu gấp 17 lần Tổng thống Donald Trump, là kẻ thách thức mới nhất.


Theo Financial Times, ông Stephen Schawarzman, nhà sáng lập Tập đoàn Blackstone, không tin vào chiến thắng của doanh nhân Michael Bloomberg trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Nhưng thông tin tỷ phú New York chính thức tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 với quyết tâm ngăn chặn ông Trump tái đắc cử khiến ông Schawarzman và nhiều đại gia Wall Street phấn chấn.

“Tôi cho rằng đây sẽ là một ngày tồi tệ đối với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders (ứng cử viên đảng Dân chủ), bởi Bloomberg hiểu rõ bản chất của nền kinh tế Mỹ. Ông ấy sẽ rút cạn động lực của các đối thủ khác bằng logic và lý trí”, Financial Times dẫn lời ông chủ Blackstone bình luận.

 

Ông Trump và ông Bloomberg không lạ gì nhau. Ảnh: Fortune. 

 

Thay đổi diện mạo Wall Street


Theo Forbes, khối tài sản 54,1 tỷ USD của Michael Bloomberg - tỷ phú giàu nhất New York và thứ 9 tại Mỹ - đến từ đế chế thông tin tài chính và truyền thông Bloomberg LP.

CNN nhận định thành công của Phố Wall xuất phát từ những đổi mới của tỷ phú Bloomberg. Năm 1966, sau khi lấy được bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard, ông làm việc cho ngân hàng đầu tư Salomon Brothers.

Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin tài chính sau quá trình làm cho Salomon Brothers, tỷ phú này sáng lập Bloomberg Terminal vào năm 1982. Tập đoàn mang tên tỷ phú 77 tuổi chuyên cung cấp các công cụ phần mềm tài chính và giải pháp doanh nghiệp như phân tích, nền tảng giao dịch vốn, dịch vụ dữ liệu và tin tức cho các công ty, tổ chức tài chính.

Bloomberg LP cũng bao gồm hãng tin Bloomberg News, Bloomberg TV và Bloomberg Radio.

Nhờ nền tảng của mình, ông đã thay đổi diện mạo của Wall Street. Cỗ máy của cựu doanh nhân Salomon Brothers trở thành mạng lưới cho ngành tài chính, kết nối các nhà giao dịch ở Wall Street và cho phép họ dễ dàng giao tiếp, truy cập luồng dữ liệu.

Bloomberg vì thế trở thành ông trùm của mọi ông trùm. “Ông ấy rất tâm huyết với Wall Street. Ông ấy gây dựng đế chế của mình bằng sự am hiểu về Wall Street”, một người hâm mộ Bloomberg nói với Financial Times.

 

Tỷ phú tự thân Michael Bloomberg sáng lập Bloomberg Terminal sau khi nhận thấy tầm quan trọng của thông tin tài chính. Ảnh: Getty Images. 


Năm 2001, nhà sáng lập Bloomberg LP dấn thân vào con đường chính trị khi trở thành thị trưởng New York. Financial Times mô tả Michael Bloomberg đã “hồi sinh” New York sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, sự kiện khiến nhiều người mất niềm tin vào triển vọng của thành phố.

Kể từ khi Bloomberg nhậm chức thị trưởng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học tăng 40%, trong khi tỷ lệ tội phạm và tỷ lệ người xin trợ cấp xã hội của New York giảm lần lượt 35% và 25%.

Trong suốt ba nhiệm kỳ thị trưởng, tỷ phú 77 tuổi chỉ nhận mức lương 1 USD/năm và bỏ 2,4 tỷ USD tiền túi để tài trợ cho các hoạt động giáo dục, môi trường và y tế của thành phố.

Có trách nhiệm tài chính hơn ông Trump?


Howard Wolfson, cố vấn trưởng của ông Bloomberg, tiết lộ tỷ phú này cũng sẽ chỉ nhận lương 1 USD/năm nếu trở thành tổng thống Mỹ.

“Tôi cho rằng Bloomberg sẽ tốt hơn (ông Trump) đối với thị trường, bởi ông ấy có trách nhiệm với tài chính hơn. Nền kinh tế của chúng ta đã thâm hụt hàng nghìn tỷ USD trong 2-3 năm qua dù hoạt động kinh tế tương đối tốt. Một nhà đầu tư dài hạn như tôi lo rằng nền kinh tế sẽ suy thoái trở lại”, chuyên gia Scott Clemons của Brown Brothers Harriman nhận định.

Theo Brian Sozzi của Yahoo Finance, thị trường chứng khoán phớt lờ nguy cơ thâm hụt kinh tế và chỉ tập trung vào tác động tích cực của việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay (chủ yếu do kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Trump).

Nhưng các chuyên gia Wall Street lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ sẽ lại rơi vào tình trạng suy thoái trong vòng 2 năm tới, dẫn đến lãi suất tăng vọt. “Tổng thống Trump là kẻ nói dối, chính sách kinh tế của ông ta thất bại thảm hại. Bloomberg có thể đọ tay đôi với ông Trump ở điểm này”, Thống đốc Rhode Island Gina Raimondo ủng hộ tỷ phú giàu nhất New York.

Politico đưa tin hãng tin Bloomberg sẽ không thực hiện các bài viết điều tra tỷ phú 77 tuổi này cũng như gia đình và tổ chức của ông. Tuy vậy, hãng tin mang tên tỷ phú vẫn tiếp tục thực hiện điều tra Tổng thống Trump với tư cách ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm.

 

Michael Bloomberg là ứng viên tổng thống Mỹ đầu tiên sở hữu một đế chế truyền thông mang tên mình. Ảnh: Getty Images. 

 

“Chúng tôi không thể đối xử với Mike giống các ứng viên đảng Dân chủ còn lại. Nhưng nếu các tổ chức báo chí đáng tin cậy khác xuất bản những bài viết điều tra về Mike và những ứng viên đảng Dân chủ khác, chúng tôi sẽ xuất bản hoặc tóm tắt cho độc giả mà không che giấu”, biên tập viên của Bloomberg tuyên bố.

Trong quá khứ, hãng tin Bloomberg cũng vật lộn với các bài viết về tham vọng chính trị của nhà sáng lập. Hãng tin không đưa tin về đời sống cá nhân hay tài sản của tỷ phú 77 tuổi trong suốt sự nghiệp kinh doanh và ba nhiệm kỳ làm thị trưởng New York.

“Chưa một ứng viên tổng thống nào trước đây sở hữu một tổ chức báo chí có quy mô lớn như vậy. Chúng tôi đã ra luật riêng để đảm bảo sự cân bằng và tính khách quan. Chúng tôi chắc chắn sẽ tuân theo”, Tổng biên tập John Micklethwait nhấn mạnh.

Tham vọng đánh bại ông Trump


AP cho biết ông trùm truyền thông sẽ không nhận quyên góp chính trị trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. “Ông ấy chưa bao giờ nhận tài trợ chính trị và sẽ không làm vậy. Ông ấy không thể bị mua chuộc”, cố vấn Howard Wolfson nhấn mạnh.

Trong chương trình quảng cáo trên truyền hình trị giá 34 triệu USD của tỷ phú 77 tuổi, người dẫn chương trình nhấn mạnh về sự tương phản giữa Tổng thống Trump và Bloomberg, nhắc đến “viễn cảnh những người giàu có sẽ phải trả nhiều thuế hơn” và “công bằng cho tầng lớp trung lưu đang gặp khó khăn”.

Đội ngũ của Bloomberg ngầm chỉ trích Tổng thống Trump về việc không công bố bản khai thuế sau khi bị New York Times buộc tội trốn thuế. Ngược lại, cựu thị trưởng New York công bố bản khai thuế thường xuyên trong thời gian làm thị trưởng.

“Chúng ta không thể chịu đựng những quyết định liều lĩnh và trái đạo đức của Tổng thống Trump thêm 4 năm nữa”, ông trùm truyền thông gay gắt trong tuyên bố tranh cử.

Ông quyết định tự bỏ tiền túi để thuyết phục người Mỹ và đánh bại Tổng thống Trump. Theo Politico, tỷ phú tuyên bố sẽ chi 100 triệu USD cho loạt quảng cáo chống lại ông Trump ở các bang ủng hộ đảng Dân chủ.

 

Tỷ phú giàu thứ 9 ở nước Mỹ bị chỉ trích tội dùng tiền mua sự ủng hộ. Ảnh: AP.

 

Quảng cáo về ứng cử viên Bloomberg đã bắt đầu phát sóng tại hơn 20 bang với chi phí khoảng 30 triệu USD/tuần. Để so sánh, tính đến tuần trước, toàn bộ 18 ứng viên đảng Dân chủ còn lại chi tổng cộng 82,5 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình.

Tuy khối tài sản khổng lồ từ đế chế truyền thông miễn cho Bloomberg việc phụ thuộc vào tiền tài trợ, nhưng sự giàu có của ông cũng có tác dụng ngược.

“Tôi chán ghét ý tưởng rằng Michael Bloomberg hay bất kỳ tỷ phú nào nghĩ họ có thể phá vỡ tiến trình chính trị và chi hàng chục triệu USD để mua các cuộc bầu cử", Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng cử viên đảng Dân chủ, phẫn nộ.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng chỉ trích việc giới thượng lưu tạo ảnh hưởng quá nhiều tới chính trị Mỹ, trong khi Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar chỉ trích ông Bloomberg “không muốn làm việc với cử tri cấp cơ sở để vận động”.

Dù là một tỷ phú tự thân và hứa hẹn “tăng thuế người giàu” nhưng ông trùm truyền thông bị cho rằng không mấy gần gũi với tầng lớp bình dân. Thêm vào đó, việc ông chuyển đảng nhiều lần để phục vụ tham vọng chính trị cũng gây hoài nghi.

 

Phương Thảo

 

Nguồn: zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.