Chuyên mục
Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang Nga: Vladimir Putin!

Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang Nga: Vladimir Putin!

Thứ tư 29/07/2020 12:32 GMT + 7

Thắng lợi vĩ đại nhất của Tổng thống Nga Putin là ra đời một Hiến pháp Nga năm 2020.

 

Hệ thống S-400

 

Đương nhiên, Tổng thống Nga là Tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang Nga, nhưng vào năm 2012, trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga được sự “quan tâm” quyết liệt nhất của Mỹ - phương Tây nhằm để ngăn chặn, loại bỏ Putin – người khiến Mỹ - PT sợ nhất, thì dân Nga và giới quân sự đã tỏ rõ một quan điểm “rất Nga”, rằng, “chúng ta hãy bầu Tư lệnh Tối cao rồi Tổng thống”.

Điều đó có nghĩa trong tình thế năm 2012, Lực lượng Vũ trang Nga (viết gọn là Quân đội Nga) có vị trí, vai trò như thế nào trong sự phát triển nước Nga về kinh tế, địa chính trị ở trong nước và toàn cầu...

Một quân đội mạnh sẽ quyết định vị thế Nga trên toàn cầu là điều không cần bàn cãi. “Mạnh sẽ giàu” là định lý nhưng không đúng khi đảo “giàu sẽ mạnh”. Giàu mà không mạnh sẽ chỉ là anh trọc phú mà thôi.

Ngay từ năm 2001, lúc Putin bước vào Điện Kremlin, Quân đội Nga với sự thừa hưởng từ Liên Xô tuy mạnh nhưng thiếu tiền, ngân sách… đã tan rã về cơ cấu tổ chức và phương tiện trang bị, chỉ đủ khả năng chống khủng bố mà không đủ khả năng bảo vệ đất nước trước đòn tấn công của NATO.

Ổn định chính trị (loại bỏ, quốc hữu hóa “mềm”,… các đầu sỏ kinh tế thò tay vào lũng đoạn chính trị) và tái vũ trang là 2 nhiệm vụ sống còn của chính quyền Putin, trong đó tái vũ trang quân đội là nước đi thứ hai…

Tái vũ trang quân đội, đó là tái cơ cấu lực lượng và tái vũ khí trang bị. Cả hai nhiệm vụ trọng yếu mang tính quyết định này phải cần một người đứng đầu có tư duy mới lạ và tài chính. Thiếu một trong hai điều này thì nhiệm vụ tái vũ trang quân đội Nga không thành công.

 


“Ngư lôi” của Putin!


Trong chiến thuật khúc côn cầu, có những người đặc biệt gọi là “ngư lôi”. Nhiệm vụ của họ là vào sân, bắt kịp, kèm chặt kẻ địch tốt nhất và ngu ngốc phá, đánh, làm tê liệt anh ta bất chấp bị phạm luật. Tất nhiên, những “ngư lôi” luôn bị đe dọa bằng hình phạt, bị loại trong một số trận đấu, nhưng "ngư lôi" thường đảm bảo chiến thắng cho đội của họ.

Đây là Anatoly Serdyukov – “ngư lôi” kiểu này của Putin, nhưng xin thưa, “ngư lôi” này không phải dạng thường, chỉ biết đánh, phá, nổ…mà “ngư lôi thông minh”, rất thông minh của Putin khi được ném vào trận với chức danh Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Ở kỳ trước trong bài “Nga tung hỏa mù…tái vũ trang quân đội thành công” đã đề cập đến tính chất “ngư lôi” của Serdyukov, nhưng Putin không chỉ sử dụng “ngư lôi” mà còn sử dụng “tư duy quân sự mới” của một vị Bộ trưởng QP chưa một lần là lính để tái cơ cấu tổ chức lực lượng…mà không một vị tướng lĩnh nào làm Bộ trưởng QP trước đó thành công.

Tái cơ cấu tổ chức…của Serdyukov thì nhiều lắm và đặc biệt thú vị để chúng ta học tập, tham khảo (sẽ có một bài riêng về điều này) nhưng xin đưa ra một vài đơn cử như: Công tác hậu phương quân đội (nhà ở, công ăn việc làm cho vợ con người lính…); rèn luyện quân nhân, sỹ quan; huấn luyện chiến đấu; quan điểm mua sắm vũ khí trang bị…

Vẫn câu hỏi không thể không hỏi, rằng cơ sở nào Tổng thống Putin lại nhằm đúng vào A.Serdyukov?

Tập 1: Khi Putin trở thành ông chủ Điện Kremlin thì Serdyukov được bổ nhiệm đứng đầu Cục Thuế Liên bang. Putin tuyên bố với các đầu sỏ kinh tế giàu lên bất hợp pháp từ thời Elsin rằng, “đã làm kinh tế thì đừng thò tay vào chính trị”, nhưng Khodorkovsky – Giám đốc công ty dầu mỏ Yukos lớn nhất Nga (tồn tại từ năm 2003-2007) không nghe, nhao vào, buộc Serdyukov ra tay… Khodorkovsky hiểu ra thì đã muộn khi ở trong tù và mất hết sản nghiệp vì tội chính trốn thuế.

Tập 2: Với cương vị là đứng đầu Tổng cục Thuế Liên bang, Serdyukov đã chỉ ra gần như 100% các cách để trốn thuế với một thông điệp: “Các tavarit (đồng chí) doanh nhân kính mến! Cơ quan thuế biết hết tất cả các mạnh khóe của các đồng chí. Nếu các quý ông không chịu nghe, trước tiên, hãy nhìn vào tỷ phú danh giá Khodorkovsky. Tay của chúng tôi không run đâu”.

Vậy là tiền thuế cứ thế vào như thác. Và đương kim Bộ trưởng QP – cựu Tổng cục trưởng Thuế có đủ các cách để nắn, để huy động nguồn tài chính này bổ sung cho Quân đội, để nghiên cứu chế tạo sản xuất vũ khí mới tiên tiến, hiện đại, từ cơ sở nền khoa học quân sự Liên Xô để lại.

Nhắc lại chuyện vào năm 2014 khi Mỹ - PT cấm vận, trừng phạt Nga trên nhiều mặt hòng làm sụp đổ nền kinh tế Nga mà Tổng thống Mỹ Obama thời đó tin rằng với hệ thống ngân hàng Nga do Ngân hàng Trung ương Nga – chi nhánh của FED, quản lý; với hệ thống SWIFT, IMF và với “trạm xăng gỉ sét”…đã huênh hoang tuyên bố rằng, “sẽ xé nát kinh tế Nga ra từng mảnh”.

Tuyên bố đó của ông Obama không phải đùa mà có cơ sở, vì bất cứ nguồn tài chính nào ở Nga cũng đều được Mỹ nắm chắc như trong lòng bàn tay bởi hệ thống được thiết lập như trên do Mỹ nắm giữ. Nhưng ông Obama đâu có ngờ rằng, ông Putin xuất thân là trùm KGB tại mặt trận nhạy cảm, nóng nhất là Đông Đức, đang bí mật cho chạy một hệ thống tài chính ngân hàng ngoài Ngân hàng Trung ương, và chuẩn bị sẵn SPFS tương tự nếu Mỹ ngắt kết nối SWEP.

Chính vì lẽ đó mà dù đã có FED, có SWIFT, có IMF và có nhiều tổ chức chống Nga cài cắm tại Nga nhưng họ vẫn không biết dòng tài chính nào để cho quân đội Nga tái vũ trang để rồi bắt đầu từ tháng 9/2015, Mỹ - NATO chính thức rụng rời tay chân khi hàng chục quả tên lửa Kalibr bay 1.600 km chính xác đến mục tiêu, hạ gục huyền thoại Tomahawk của Mỹ…

Đã đến lúc Tổng thống Putin lật bài…

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Nga Putin chính thức lật toàn bộ con bài. Đó là lúc nhiệm vụ tái vũ trang Lực lượng vũ trang Nga bước đầu hoàn thành. Đó là lúc Nga không sợ “bố con thằng nào”, sẵn sàng cạnh tranh địa chính trị toàn cầu với Mỹ…

Nhưng, trong thông điệp đó có một điều khiến chúng ta chú ý khi Putin đã cảm ơn và biểu dương lực lượng an ninh Nga, FSB, GRU…đã bảo vệ bí mật tuyệt đối cho nhiệm vụ chế tạo vũ khí mới. Điều đó cho thấy tính bảo mật trong nhiệm vụ tái vũ trang quan trọng nhường nào.

Với sức mạnh của Lực lượng Vũ trang Nga, với những loại vũ khí mới đánh sập huyền thoại “bất khả xâm phạm” và “ưu thế quân sự” của Mỹ đã cho phép Tư lệnh Tối cao Putin tuyên bố một học thuyết hạt nhân mới công khai trước toàn thế giới. Đồng thời, cho phép Tổng thống Nga Putin đi nước cờ quan trọng, ngoạn mục: Giành chủ quyền cho Liên bang Nga, bằng một Hiến pháp mới – Hiến pháp Nga năm 2020, để kết thúc kỷ nguyên cải tổ, nô lệ cho Mỹ phương Tây của Gorbachev và Yeltsin.

 

Lê Ngọc Thống

Nguồn: datviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.