Chuyên mục
Trung Đông căng thẳng: Phòng không Iran sẵn sàng chiến đấu cao

Trung Đông căng thẳng: Phòng không Iran sẵn sàng chiến đấu cao

Thứ tư 06/01/2021 10:33 GMT + 7

Tình hình Trung Đông đang hết sức căng thẳng, Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện với Mỹ và Israel; máy bay ném bom chiến lược và một số lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cũng sẵn sàng cho cuộc tiến công vào Iran.

 

Theo một số thông tin từ Quân đội Mỹ, Iran đang tăng cường hệ thống phòng không gần các cơ sở hạt nhân, để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ. Còn phía Iran cho biết, việc Iran tăng cường khả năng phòng thủ là do căng thẳng giữa Mỹ và Iran trước thềm Tổng thống Trump từ chức. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: Sina



Iran đã tăng cường khả năng phòng không gần các cơ sở hạt nhân của họ để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra của Mỹ trước khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump rời Nhà Trắng vào ngày 6/1/2021. Ảnh: Iran có lực lượng tên lửa phòng không mạnh - Nguồn: Sina



Hiện các hệ thống tên lửa phòng không và trạm radar của lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạt nhân của Iran, khỏi sự đe dọa tên lửa của Mỹ, đều đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: Iran luôn đối mặt với mối đe dọa từ các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ - Nguồn: Sina



Iran đã triển khai một số lượng lớn các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và các biện pháp đối phó với vũ khí công nghệ cao của Mỹ và Israel, như radar sóng mét, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình; những vũ khí trên, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự chiến lược của Iran. Ảnh: Tên lửa phòng không của Iran rất mạnh - Nguồn: Sina



Theo nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết: "Iran sẽ sử dụng mọi khả năng phòng không có thể, để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa, có thể xảy ra của quân đội Mỹ vào bất cứ thời điểm nào". Ảnh: Hệ thống phòng không củ Iran nhiều tầng - Nguồn: Sina



Theo phía Iran, những mục tiêu mà phía Mỹ và Israel sẽ dồn lực tiến công, đó là các cơ sở làm giàu uranium cũng như các trung tâm nghiên cứu hạt nhân của nước này; ngoài ra còn có các sở chỉ huy, các trận địa tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không tầm xa của Iran. Ảnh: Hệ thống phòng không S-300 của Iran bảo vệ cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: IRNA.



Theo tin tức từ giới tình báo Mỹ cho biết, hiện Iran đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bhawar-373 do Iran chế tạo và hệ thống phòng không Buk-M1 tầm thấp nhập của Nga, gần cơ sở hạt nhân ở Fordo, cũng như một số lượng lớn pháo phòng không 35mm và radar sóng mét; sẵn sàng đánh chặn các cuộc tập kích đường không của Mỹ. Ảnh: Hệ thống phòng không tầm cao Bhawar-373 của Iran - Nguồn: PRESSTV



Ngoài ra, các nguồn tin Iran xác nhận rằng, các cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz (tỉnh Isfahan), nơi đặt nhà máy làm giàu uranium của Iran, đã được tăng quân và hệ thống phòng không được tăng cường thêm lực lượng. Ảnh: Pháo phòng không 35mm của Iran - Nguồn:PRESSTV



Đồng thời, người đứng đầu lực lượng phòng không Iran cho biết, việc huấn luyện lực lượng phòng không chống lại máy bay không người lái đã được đặc biệt chú trọng. Iran lo ngại rằng, để tránh thương vong, quân đội Israel và Mỹ sẽ sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái đến tiến công Iran. Ảnh: Một hệ thống phòng không của Iran - Nguồn: IRNA.



Iran cũng rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia vừa qua, hiện nay lực lượng phòng không của Lục quân Iran ngày càng chú trọng hơn đến việc huấn luyện phát hiện và đánh trả UAV. Ảnh: Hệ thống phòng không ZSU-23 - Nguồn: IRNA.


"Cần đặc biệt chú trọng đào tạo chỉ huy phòng không quân sự, chống UAV và cải tiến phương pháp phát hiện và tiêu diệt UAV. Lĩnh vực này đang tích cực phát triển và có triển vọng trong các chiến lược sử dụng lực lượng phòng không, đang được sử dụng". Điều này đã được trình bày trong sổ tay hướng dẫn điều lệnh chiến đấu mới của Quân đội Iran. Ảnh: Hệ thống phòng không Mersad của Iran - Nguồn: IRNA



Điều lệnh chiến đấu mới của Iran nhấn mạnh: "Các khuyến nghị về phương pháp luận để chống lại máy bay không người lái, nhằm giúp lực lượng phòng không Iran tổ chức và thực hiện hiệu quả các đơn vị huấn luyện chiến thuật, đặc nhiệm và trinh sát". Ảnh: Một hệ thống phòng không tầm thấp Herz-9 của Iran - Nguồn: IRNA.



Iran đã tăng cường các trạm quan sát mắt, nhằm phát hiện các mục tiêu trên không. Các quân nhân đang được huấn luyện để phát hiện, tiêu diệt các máy bay không người lái siêu nhỏ và nhỏ, cũng như việc sử dụng vũ khí hạng nhẹ, để tiêu diệt kịp thời các mục tiêu trên không. Ảnh: Hệ thống phòng không tầm thấp Herz-9 của Iran - Nguồn: IRNA.



Một kế hoạch mà Iran cho là khả thi đó là thực hiện chiến lược "phòng không nhân dân"; nếu tình huống Mỹ và Israel tung UAV tiến công ồ ạt Iran, họ sẽ thực hiện chiến thuật biển người, đưa 5 triệu dân quân và cùng hiện thực hóa kế hoạch chống lại máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ và Israel. Ảnh: Phòng không Iran sẵn sàng nghênh chiến máy bay Israel - Nguồn: IRNA.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.