Chuyên mục
Tổng thống Nga Putin bất ngờ tới Trung Đông

Tổng thống Nga Putin bất ngờ tới Trung Đông

Thứ ba 07/01/2020 19:15 GMT + 7

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ngày 7/1, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm bất ngờ tới Syria để hội đàm với Tổng thống chủ nhà Bashar al-Assad và gặp gỡ các binh sĩ Nga tại quốc gia Trung Đông này.

 


Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Getty

 

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin ngày 5/1 đã tới thủ đô Damascus và hội đàm với Tổng thống al-Assad tại trung tâm chỉ huy quân sự Nga ở đây.

Hãng Interfax đưa tin, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và vấn đề khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Tổng thống al-Assad đã cảm ơn Nga hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, đánh giá cao những hy sinh của quân đội Nga trong thời gian sát cánh cùng Quân đội Syria.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới Syria kể từ khi ông thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia vào năm 2017. Từ năm 2015, quân đội Nga đã triển khai lực lượng để truy quét nhóm IS tự xưng theo đề nghị của Tổng thống Assad.

Lãnh đạo Nga, Syria cũng có buổi làm việc và nghe một báo cáo quân sự của tư lệnh các lực lượng Nga tại Syria. Hãng thông tấn nhà nước Sana cho hay ông Putin đã gửi lời chúc mừng tới các binh sĩ nước này đang làm nhiệm vụ tại Syria.

Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang đáng báo động tại khu vực Trung Đông, tiếp sau vụ quân đội Mỹ không kích đoàn xe tại sân bay Baghdad (Iraq) và sát hại Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Đơn vị Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.


Hai nhà lãnh đạo Nga, Syria có cuộc làm việc với các chỉ huy quân sự Nga tại Syria. Ảnh: SANA
  

Hai nhà lãnh đạo Nga, Syria có cuộc làm việc với các chỉ huy quân sự Nga tại Syria. Ảnh: SANA
  

Hai nhà lãnh đạo Nga, Syria có cuộc làm việc với các chỉ huy quân sự Nga tại Syria. Ảnh: SANA


Hai nhà lãnh đạo Nga, Syria có cuộc làm việc với các chỉ huy quân sự Nga tại Syria. Ảnh: SANA


Hai nhà lãnh đạo Nga, Syria có cuộc làm việc với các chỉ huy quân sự Nga tại Syria. Ảnh: SANA


Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 3/1, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. Trong cuộc điện đàm, hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến vụ sát hại Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các hành động có chủ đích của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) nhằm sát hại các quan chức chính thức của quốc gia thành viên khác trong LHQ, hơn nữa lại xảy ra tại lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền thứ ba mà không được thông báo, là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và đáng bị lên án. 


Ảnh: SANA


Ông Lavrov cho rằng bước đi này của Mỹ sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực, không góp phần vào nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề phức tạp đã tích tụ ở Trung Đông, mà ngược lại còn dẫn đến một vòng xoáy leo thang mới. Moskva kêu gọi Washington từ bỏ các phương thức sức mạnh bất hợp pháp để đạt được mục tiêu của mình trên trường quốc tế và cần giải quyết mọi vấn đề trên bàn đàm phán.

Cũng trong ngày 3/1, hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria lên án vụ không kích này của Mỹ. Bộ trên bày tỏ quan ngại vụ việc này sẽ đẩy tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang, cũng như nhấn mạnh việc Washington phải chịu trách nhiệm về những hành động gây bất ổn tại khu vực. Bộ Ngoại giao Syria cũng đã chia buồn với người dân Iran trước cái chết của Tướng Soleimani.


Thanh Tuấn

Nguồn: baotintuc.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.