Chuyên mục
“Số phận” đồng RUB được định đoạt ngay trong tuần này?
BÌNH LUẬN
khong biet tinh hinh ra sao, nhug doc bai viet nay toi toat mo hoi .... vi lo lang dong rub mat gia.
Nội dung bài viết chung chung quá

“Số phận” đồng RUB được định đoạt ngay trong tuần này?

Thứ hai 27/01/2014 11:26 GMT + 7
Đồng RUB Nga đang tiếp tục giảm giá mạnh. Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Nga đang cố tình làm suy yếu đồng nội tệ này vì cho rằng, cũng giống như năm 1998, điều này sẽ tạo cơ hội cho ngành công nghiệp trong nước củng cố được vị thế của mình trên thị trường trong nước, còn đối với người tiêu dùng sẽ là dịp từ chối mua các hàng nhập khẩu đắt tiền để quay sang sử dụng các hàng hóa sản xuất trong nước.


Nguồn ảnh: mk.ru

Các chuyên gia lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng, nền kinh tế và ngành công nghiệp của Nga đã cạn tiền. Kết quả là nếu không có sự hỗ trợ tiền từ phía Ngân hàng Trung ương thì đồng RUB có thể rớt giá xuống mức 40 RUB/USD và xuống 50 RUB/EURO.

 Theo Phó chủ tịch điều hành thứ nhất của Ngân hàng Trung ương Nga, bà Ksenia Yudaeva, các ngân hàng Nga có khả năng chịu được sự suy yếu của đồng RUB thêm ít nhất là 30% nữa. Cả Tổng thống Putin cũng nói rằng, đồng RUB suy yếu sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gia tăng. Sau cuộc khủng khoảng và đồng RUB bị giảm giá đến 4 lần vào năm 1998, nước Nga đã tăng xuất khẩu được hơn 10%, còn giá cả trong nước, cụ thể là giá các mặt hàng chính trong giỏ thực phẩm, vẫn giữ ổn định tương đối trong vài năm. Một loạt cái đầu “nóng” ngay cả lúc này đây cũng tin rằng, sự phục hồi của nền kinh tế có thể diễn ra nếu như giá của đồng USD bỗng chốc tăng vọt lên 60 RUB.

Suy luận trên đây, theo Phó hiệu trưởng Học viện kinh tế cao cấp Evgeny Yasin, chỉ thấy hay về mặt lý thuyết. Nga hiện đang chỉ gia tăng xuất khẩu nhờ vào dầu mỏ và khí đốt. Sản phẩm chế tạo máy móc và của các ngành chế tạo tỏ ra kém hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng nước ngoài. Hơn nữa, ngành công nghiệp Nga lại có tiềm năng thấp hơn so với năm 1999. Ngành chế tạo trong nước đang đòi hỏi quá trình hiện đại hóa căn bản, mà để làm được điều này nhất thiết phải cần đến những khoản tiền đầu tư lớn. Các sản phẩm áp dụng những thành tựu khoa học-kỹ thuật do Nga sản xuất hiện thua xa các nhà sản xuất Trung Quốc cả về chất lượng lẫn giá cả, dẫn đến Nga bị giảm bớt thị phần trên thị trường thế giới. Hiện các công ty công nghiệp của Nga chỉ biết đến một cách duy nhất để nâng cao hiệu quả - đó là cắt giảm nhân sự.

Giám đốc Học viện Ngân hàng Vasily Solodkov khẳng định rằng, trong chính sách điều chỉnh tỷ giá đồng RUB thì nhà nước đã đi ngược lại với các tuyên bố mới đây của các quan chức phụ trách chính sách kinh tế. Mùa thu năm 2013 Bộ trưởng kinh tế Aleksei Ulyukaev kêu gọi người dân giữ tiền RUB. Những người dân tin vào lời Bộ trưởng không biết đã bị mất bao nhiêu tiền trong 3 tháng qua. Tính đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, sự đình trệ trong sản xuất công nghiệp, lạm phát và thâm hụt ngân sách, thì tình trạng giảm giá đồng RUB chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra. Ông Solodkov khuyên người dân nên chuyển sang giữ tiền USD, hoặc tốt nhất là tiền EURO đang tăng giá vùn vụt.

Giám đốc Viện phân tích chính lược FBK Igor Nikolaev cho rằng, trong thời gian tới Ngân hàng Trung ương kiểu gì cũng sẽ quay trở lại việc can thiệp ngoại tệ. Theo ông Nikolaev, không ngoại tệ tỷ giá USD và EURO sẽ tăng tương ứng là 40 và 50 RUB.

Tuần này sẽ là tuần mang tính quyết định đối với số phận đồng RUB. Nếu giá USD vượt quá ngưỡng 35 RUB và sẽ tiếp tục tăng nữa, thì người dân Nga sẽ buộc phải nhanh chóng chuyển giữ tiền RUB sang ngoại tệ có lợi hơn. Nếu Ngân hàng Trung ương Nga sử dụng quyền can thiệp ngoại tệ của mình thì giá đồng RUB sẽ giảm từ từ, và đến cuối năm giá của đồng RUB so với đồng USD khó mà vượt qua ngưỡng 37 RUB.

PiPa
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.